Vườn quốc gia Sagarmatha Nepal: thắng cảnh ngoạn mục trên dãy HimalayaThứ tư, 26/10/2022, 08:15 GMT+7
Vườn quốc gia Sagarmatha Nepal đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới và là một trong những thắng cảnh thiêng liêng của Himalaya. Từ hệ thực vật, động vật đến cảnh quan ngoạn mục, mọi khía cạnh quyến rũ của thiên nhiên đều được bảo tồn tại đây. Giới thiệu về vườn quốc gia Sagarmatha NepalVườn quốc gia Sagarmatha Nepal nằm ở dãy núi Himalaya, phía Nam của đỉnh Everest. Có thể nhiều người chưa từng biết đến cái tên Sagarmatha nhưng chắc chắn không thể không biết nóc nhà thế giới - đỉnh Everest. Công viên quốc gia Sagarmatha nằm ở độ cao 6000m so với mực nước biển. Toàn bộ diện tích của công viên là khoảng 124.400 ha.
Vườn quốc gia Sagarmatha Nepal. Ảnh: tereledezma
Vườn quốc gia này là nơi tập hợp của các thung lũng sâu, dòng sông băng, nơi cư trú của nhiều loài động thực vật quý hiếm như gấu trúc, báo tuyết,... Ngoài ra sự có mặt của cộng đồng người Shera với nền văn hóa độc đáo lại càng tăng thêm sự hấp dẫn và độc đáo của Di sản thiên nhiên này.
Vườn quốc gia này đã được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới
Lịch sử của vườn quốc gia SagarmathaVườn quốc gia Sagarmatha chính thức được thành lập vào năm 1976, tới năm 1979 thì được công nhận là vườn quốc gia và là địa danh bảo tồm thiên nhiên đầu tiên của đất nước Nepal được ghi nhận là Di sản thế giới. Vào tháng 1/2002, một vùng đất đêm có diện tích khoảng 275km2 đã được bổ sung và sáp nhập vào công viên với mục đích bảo tồn động vật hoang dã, rừng, tài nguyên văn hóa,...
Công viên được thành lập vào năm 1976. Ảnh: ankarsawir
Du lịch ở công viên được bắt đầu vào năm 1960. Cho tới năm 2003, ước tính có khoảng 19.000 du khách đã ghé thăm đến đây. Trung tâm của công viên nằm ở đỉnh của một ngọn đồi thuộc thị trấn Namche Bazaar, nơi mà lực lượng quân đội của nhà nước đóng quân để bảo vệ khu vườn. Lối vào phía nam công viên nằm cách Monzo khoảng vài trăm mét, ở độ cao 2835m. Bạn có thể tới đây bằng một chuyến đi bộ đường dài xuất phát từ Lukla. Vườn quốc gia Sagarmatha nằm ở tỉnh Solu Khumbu. Đây là khu vực có người Sherpa nổi tiếng sinh sống và định cư lâu đời. Từ năm 1976, khu vườn này đã được nhiều du khách quan tâm và biết tới, đặc biệt là những ai có niềm đam mê với thiên nhiên hoang dã. Tuy nhiên phải đến khi cuộc sống của người Sherpa được báo chí và truyền thông nhắc đến thì nơi đây mới thực sự trở nên nổi tiếng. Hiện nay, số lượng cư dân của tộc người này sinh sống ở công viên Sagarmatha là vào khoảng 2.500 người. Họ đã sinh sống tại đây được 4 thế kỷ. Những người dân Sherpa ngày nay vẫn giữ được nếp sinh hoạt săn bắn, nuôi trồng giống như truyền thống của họ vẫn tồn tại suốt nhiều thế kỷ qua.
Khung cảnh hồ nước đẹp quyến rũ ở công viên
Hệ sinh thái ở vườn quốc gia Sagarmatha NepalVườn quốc gia Sagarmatha Nepal là vùng sinh thái rộng lớn bao gồm 1 vùng rừng ôn đới, 1 vùng sinh phụ núi cao nằm ở độ cao trên 3000 và lãnh nguyên núi cao nằm ở độ cao 4000m. Từ đó tạo thành một vùng thiên nhiên có sự phát triển của nhiều hệ thực vật ở độ cao khác nhau. Từ độ cao 5000m quanh năm phủ băng tuyết lạnh lẽo.
Ảnh: _jessedavis
Tại các khu vực thấp nhất của công viên là nơi sinh sống mạnh mẽ của loài cây thông và thiết sam. Từ độ cao 3500m trở lên là các khu vực rừng thấp với nhiều loài thực vật như: thông trắng Himalaya, bạch dương, bách xù, lãnh sam, tre cùng nhiều loài hoa đỗ quyên rực rỡ. Ở khu vực này, thảm thực vật hầu như có kích thước thấp hoặc các cây bụi. Khi độ cao ngày càng tăng thì thực vật sẽ dần thưa bớt, nhường chỗ cho các loài địa y và rêu. Từ độ cao khoảng 5750m thì thực vật sẽ không còn xuất hiện do lớp băng tuyết vĩnh cửu của Himalaya.
Hệ sinh thái của công viên chịu sự phân tầng của theo độ cao. Ảnh: alina_sorana
Khu vực rừng thấp là nơi sinh sống và phát triển của ít nhất 118 loài chim. Trong đó đặc biệt nhất phải kể đến loài chim trĩ Himalaya, quạ mỏ đỏ, gà lôi huyết, quạ mỏ vàng. Đó cũng là nơi ở của một số loài động vật hoang dã quý hiếm như: báo tuyết, gấu trúc đỏ, hươu xạ, gấu đen Himalaya, chồn mactet, sói Himalaya, khỉ ngón cái ngắn, dê núi sừng ngắn Himalaya. Khi càng lên cao thì lượng khí oxy và nhiệt độ sẽ giảm dần. Vì thế nhiều loài sống tại công viên Sagarmatha phải có sự thích nghi với điều kiện và môi trường lạnh giá, ít oxy. Thông thường chúng sẽ có bộ lông, da dày để giữ ấm cơ thể. Một số loài khác thì tiến hóa tiêu giảm đi độ dài của ngón tay chân để hạn chế mất nhiệt.
Ảnh: yomilu
Những hoạt động ở vườn quốc gia Sagarmatha
|
Copyright © 1997-2018 Luhanhvietnam.com.vn |