Khám phá vẻ đẹp vừa hiện đại vừa lịch sử ở thành phố Meknes MarocThứ bảy, 04/02/2023, 14:05 GMT+7
Từng là thủ đô của đất nước, thành phố Meknes Maroc là một trong bốn thành phố hoàng gia ở Maroc (những thành phố khác là Fes, Marrakech và Rabat). Tại Meknes, bạn có thể khám phá di sản kiến trúc của Sultan Moulay Ismail, bao gồm cổng vào Bab Mansour hoành tráng và lăng mộ của ông cùng với một khu phố cổ đáng giá. Giới thiệu về thành phố Meknes MarocThành phố Meknes Maroc được thành lập vào thế kỷ thứ 10 bởi một bộ tộc Berber tên là Meknassa nhưng chính Sultan Moulay Ismail của người Alaouite đã đưa thành phố này lên bản đồ khi ông chọn nó làm địa điểm cho thủ đô mới của mình vào cuối thế kỷ 17.
Thành phố Meknes Maroc
Đây là thành phố Hoàng gia thứ tư của Maroc và lớn thứ năm trong cả nước. Nó có phần bị lu mờ bởi cả Fez và Marrakech, những Thành phố Hoàng gia "sầm uất: hơn nhưng Meknes cũng rất đáng để ghé thăm với nhiều giá trị lịch sử, văn hóa.
Công trình tiêu biểu ở Meknes. @the_longway_home
Lịch sử của thành phố Meknes MarocThành phố Meknes Maroc được xây dựng làm thủ đô của Maroc trên một đồng bằng màu mỡ ở phía bắc Middle Atlas (gần Fez) bởi Sultan Moulay Ismail, một trong những nhà cai trị đầu tiên của triều đại Alawite, Ma-rốc. Moulay Ismail lên nắm quyền năm 1672 ở tuổi 26 và trị vì trong 55 năm. Khi một công chúa Pháp từ chối hôn nhân, vị vua trẻ đã thề rằng ông sẽ xây dựng một thị trấn cung điện lộng lẫy sánh ngang với Versailles. Ông đã huy động 50.000 công nhân vào phục vụ, xây dựng hàng loạt cung điện, hàng dặm tường thành, trận địa và thành lũy cùng một khu chợ rộng lớn. Thành phố hoàng gia Meknes được hoàn thành bởi con trai của Moulay Ismail là Moulay Abdallah (1727-1757) và cháu trai của ông là Sidi Mohamed ben Abdallah (1757-1790). Vào đầu thế kỷ 19, Meknes không còn là thủ đô của đế quốc, nó đã bị lãng quên. Mãi đến triều đại của Moulay Hassan vào cuối thế kỷ này, thành phố mới được khôi phục và hồi sinh. Meknes đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1996 và vẻ đẹp của nó đã được bảo tồn cẩn thận và tinh tế. Ngay cả việc xây dựng các khu đô thị của thành phố cũng có sự pha trộn giữa phong cách kiến trúc Hồi giáo và châu Âu.
Meknes được xây dựng để làm Thủ đô của Maroc. @thetravellingmadre
Những điều nên làm ở thành phố Meknes Maroc
|
>>Xem thêm: Từ A - Z kinh nghiệm du lịch Maroc - viên ngọc quý của Bắc Phi |
Lăng mộ Moulay Ismail được xây dựng để làm nơi chôn cất của Quốc vương Moulay Ismail, người đã biến thành phố Meknes thành kinh đô của mình vào thế kỷ 17. Moulay Ismail là một trong những nhà cai trị nổi tiếng nhất của Maroc. Dưới triều đại của ông, Maroc như chúng ta biết ngày nay đã ra đời, lúc đó ông tìm mọi cách để lấy lại lãnh thổ từ cả người Anh và người Tây Ban Nha.
Nội thất bên trong ngôi mộ được trưng bày hết sức lộng lẫy, hoa lệ mang đậm phong cách tôn giáo Maroc đặc trưng với những công trình lát gạch phức tạp, trang trí bằng vữa và đồ đá chạm khắc.
Du khách có thể vào các phần bên ngoài của khu phức hợp và vào chính sảnh lăng mộ. Hãy nhớ cởi giày khi bước vào, mặc quần áo lịch sử và đừng quên boa cho người giám hộ.
Meknes medina (Phố Cổ) là một địa điểm sôi động, nhộn nhịp với nhiều khu chợ mua sắm địa phương và những con đường ngoằn ngoèo. Lối vào chính thông qua Place el-Hedim, một phiên bản nhỏ hơn và ít sầm uất hơn của Djemaa el-Fna ở Marrakesh.
Đối với những người đam mê mua sắm thì đây đích thực là điểm đến hàng đầu với Souk Najarine có nhiều quầy hàng dệt may và Souk Sebbat là nơi tập trung nhiều cửa hàng thủ công truyền thống cũng như quần áo và dép nổi tiếng của Maroc.
Ở Meknes medina, du khách sẽ được mua được hàng thủ công mỹ nghệvới giá tốt hơn ở Marrakesh. Nhà thờ Hồi giáo Lớn thế kỷ 12 với mái ngói xanh đặc trưng nằm ngay trung tâm của khu phố cổ giúp việc di chuyển trở nên dễ dàng.
Meknes medina hiện vẫn được bao bọc bởi những bức tường đổ nát, ở một số phần vẫn còn nguyên vẹn. Chúng được xây dựng dưới thời trị vì của Sultan Moulay Ismail, khi ông đặt Meknes làm thủ đô của mình.
Khu vực thành phố Meknes có rất nhiều di tích cũ thú vị để khám phá, hầu hết có từ thời trị vì của Sultan Moulay Ismail, khi Meknes tận hưởng thời kỳ hoàng kim với tư cách là thủ đô của Maroc. Hầu hết du khách đến đây để xem lăng Moulay Ismail nhưng nếu có thời gian, bạn nên dành nhiều thời gian hơn ở đây. Du khách có thể ghé tới Koubat Al Khayatine, tòa nhà đại sứ cũ của thành phố và ngày nay một phần của tòa nhà mở cửa cho công chúng tham quan. Tại đây có diễn ra cuộc triển lãm ảnh nhỏ về Meknes.
Đi bộ khoảng 2km từ trung tâm thành phố Meknes Maroc sẽ đưa du khách đến những tòa nhà Heri es-Souani khổng lồ, nơi từng là kho thóc và chuồng ngựa của thành phố Hoàng gia. Ban đầu có tới 12.000 con ngựa được nhốt ở đây và tòa nhà được cho là lớn hơn nhiều so với cách bố trí mà bạn có thể thấy ngày nay. Khu phức hợp mới chỉ được khôi phục một phần và không có mái che nhưng các ô cửa và mái vòm hình vòm của nó vẫn còn nguyên vẹn.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH NAM PHI KHUYẾN MÃI
|
Thành phố Meknes Maroc có thể không nổi tiếng như Fes gần đó nhưng vẫn là một điểm tham quan đáng giá cho du khách khi tới Maroc. Nơi đây tự hào có một quá khứ hấp dẫn hàng thế kỷ với các khu chợ nhộn nhịp, nhà thờ Hồi giáo, tàn tích La mã cùng nhiều di tích khác. Tất cả đều thu hút đông đảo du khách ghé thăm.
Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet
Copyright © 1997-2018 Luhanhvietnam.com.vn |