![]() |
Ngắm hoa dại nở rộ trong vườn quốc gia Namaqua Nam PhiThứ sáu, 11/08/2023, 10:25 GMT+7
Vườn quốc gia Namaqua Nam Phi nằm trên bờ biển phía tây hoang vắng của Nam Phi mang đến một điều gì đó hoàn toàn khác với trải nghiệm thông thường. Vườn quốc gia Namaqua Nam Phi nổi tiếng với các loài hoa dại vào mùa xuân và sự đa dạng phong phú của các loài thực vật mọng nước, với ước tính khoảng 3500 loài. Vùng đất này cũng là nơi khí hậu khắc nghiệt đã tạo ra vô số dạng sống thích nghi tuyệt vời với môi trường sống cụ thể của chúng. Ngày nay, công viên này đã phát triển thành một trong những điểm thu hút của du lịch Nam Phi chính trong cả nước.
Ngắm hoa dã quỳ trong mùa nở hoa tại Vườn quốc gia Namaqua. Ảnh: @Reef and Rainforest Tours
Giới thiệu về vườn quốc gia NamaquaCông viên quốc gia Namaqua có đầy đủ tất cả những kỳ quan thiên nhiên mang đến cho bạn cảm giác thực sự của thiên đường! Vào ban ngày, bạn có thể đi bộ trên những con đường giữa những bông hoa đầy màu sắc nở rộ dưới bầu trời trong xanh tạo nên một khung cảnh đẹp và đầy mê hoặc. Khi bạn đi dạo qua những cánh đồng hoa vào ban đêm dưới bầu trời đầy sao, bạn sẽ cảm nhận được làn gió mát lạnh đến từ Đại Tây Dương băng giá khiến bạn tràn ngập niềm hạnh phúc. Vườn quốc gia cũng là nơi trú ẩn của hàng nghìn loài như vậy mà không nơi nào trên thế giới có được.
Một số con đường đi bộ đường dài mang đến tầm nhìn tuyệt vời khắp công viên. Ảnh: @wanderlustmovementVườn quốc gia Namaqua là một khu bảo tồn bán tự nhiên chủ yếu nằm ở Namaqualand nằm cách Cape Town 495 km về phía bắc và 22 km về phía tây bắc Kamieskroon, Nam Phi. Công viên này chính thức mở cửa cho công chúng vào tháng 8 năm 1999. Trải rộng trên diện tích 700 km vuông, công viên này là quần xã của một số loài động thực vật mà bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Mục đích chính của việc mở công viên này là hướng tới việc bảo tồn động vật hoang dã và hệ thực vật được tìm thấy ở các vùng khô hạn trên thế giới.
Vườn quốc gia Namaqua có hơn 3000 loài thực vật. Ảnh: @wanderlustmovement
Hàng năm công viên này tổ chức trưng bày những bông hoa dại nở rộ đẹp tuyệt vời vào tháng mùa xuân. Toàn bộ vùng đất được bao phủ bởi 1000 loài hoa có màu sắc rực rỡ rực rỡ khác nhau tạo nên một khung cảnh đầy cảm hứng.
Công viên là một phần của quần xã Succulent Karoo – một trong 34 điểm nóng về đa dạng sinh học trên thế giới. Ảnh: @Bicycle South
Vườn quốc gia Namaqua chứa 44% loài thực vật đặc hữu và 18% loài thực vật đang bị đe dọa. Không chỉ vậy, nó còn nhằm mục đích bảo tồn các loài thực vật được tìm thấy chủ yếu ở các vùng khô hạn trên thế giới và phần lớn dân số loài người chưa từng nhìn thấy. Các loài thực vật quý hiếm cùng nhau tạo ra một môi trường xanh tốt và là điều kiện hoàn hảo để sự đa dạng của quần xã sinh vật phong phú phát triển.
Gemsbok ở Vườn quốc gia Namaqua. Ảnh: @Arebbusch Travel LodgeCông viên này không chỉ nổi tiếng với các loài hoa và thực vật đa dạng mà còn bởi sự đa dạng của động vật hoang dã. Vùng đất này là nơi sinh sống của các loài động vật như báo đốm; chó rừng lưng đen, nhím, Klipspringer, Aardvark, Baboon, Steenbok, Duiker... Ngoài ra, nó tạo ra một môi trường sống hoàn hảo cho các loài lưỡng cư và bò sát tồn tại. Bạn cũng có thể tìm thấy Speckled Padloper, loài rùa nhỏ nhất được biết đến trên thế giới ở đây!
Con đường đi bộ Skilpad dài 5 km đặc biệt nổi tiếng vào mùa xuân. Ảnh: @Good Things Guy
Thời gian tốt nhất để ghé thămNằm ở tỉnh Northern Cape, gần biên giới của Nam Phi với Namibia, khí hậu nơi đây nóng ẩm vào mùa hè và có nhiệt độ lạnh thay đổi vào mùa đông với lượng mưa không thường xuyên. Do đó, nó thuộc khu vực mưa mùa đông của Nam Phi. Là một công viên bán hoang vắng, nơi đây có lượng mưa thường xuyên hơn từ tháng 5 đến tháng 8. Vì vậy, thời điểm tốt nhất để ghé thăm vùng đất này là mùa xuân.
Hoa dại ở ngập tràn vào mùa xuân. Ảnh: @Daily MaverickVào mùa xuân, vùng đất này không quá lạnh cũng không quá nóng và ẩm ướt. Nhiệt độ khá cân bằng và điều tuyệt vời nhất khi đến vào mùa xuân là công viên này trưng bày hơn 1000 bông hoa dại đầy màu sắc rực rỡ trên một dải đất rộng lớn, đây cũng là điểm thu hút khách du lịch chính của nơi này. Công viên mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều trong suốt mùa xuân. Vườn quốc gia Namaqua được gần 100.000 khách du lịch ghé thăm mỗi năm. Do đó, công viên này cung cấp các cơ sở lưu trú tốt nhất để khiến khách muốn quay lại lần nữa. Nhưng vì công viên này nằm ở một nơi hoang vắng và cửa hàng gần nhất cách đó 22 km nên công viên đã cung cấp tất cả các cơ sở lưu trú trong và xung quanh khu vực của công viên này như Skilpad Rest Camp, nhà khách Luiperdskloof
Xem gì ở vườn quốc gia Namaqua?Có rất nhiều hoạt động bạn có thể tham gia khi khám phá công viên quốc gia này. Dưới đây là một số hoạt động mà bạn có thể cân nhắc khi lên kế hoạch cho chuyến thăm của mình tại đây!
|
| Copyright © 1997-2024 Luhanhvietnam.com.vn |