![]() |
Thưởng ngoạn vẻ đẹp hùng vĩ của công viên quốc gia Picos de Europa Tây Ban NhaThứ tư, 27/11/2024, 16:39 GMT+7
Nằm giữa các vùng Asturias, Cantabria và Castilla y León ở miền bắc Tây Ban Nha, công viên Quốc gia Picos de Europa là một trong những điểm đến tự nhiên nổi bật nhất của châu Âu. Được thành lập vào năm 1918, đây là công viên quốc gia đầu tiên của Tây Ban Nha, mang ý nghĩa lịch sử và là biểu tượng của sự đa dạng sinh thái phong phú trong khu vực. Giới thiệu chung công viên Quốc gia Picos de EuropaCông viên Quốc gia Picos de Europa nằm ở miền bắc Tây Ban Nha, trải dài qua ba vùng tự trị là Asturias, Cantabria và Castilla y León. Được thành lập vào năm 1918, đây là công viên quốc gia đầu tiên của Tây Ban Nha và là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng nhất châu Âu. Với diện tích hơn 67.000 ha, nơi đây nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ của dãy núi đá vôi, những thung lũng sâu thẳm và hệ sinh thái đa dạng.
Công viên Quốc gia Picos de Europa. Ảnh: @casonasasturianasPicos de Europa là nơi hội tụ của nhiều hệ sinh thái đặc sắc, từ rừng sồi và thông ở vùng thấp đến các đồng cỏ núi cao. Nơi đây cũng là ngôi nhà của nhiều loài động vật quý hiếm, bao gồm gấu nâu Cantabria, linh miêu và kền kền griffon. Ngoài ra, những hồ nước trên núi như Enol và Ercina là điểm nhấn tự nhiên, tạo nên khung cảnh thơ mộng và thu hút đông đảo du khách. Công viên không chỉ là điểm đến lý tưởng cho các nhà nghiên cứu sinh học mà còn hấp dẫn với những người yêu thích phiêu lưu. Du khách có thể tham gia các hoạt động như leo núi, trekking hoặc đi cáp treo Fuente Dé để chiêm ngưỡng toàn cảnh vùng núi. Đồng thời, khu vực xung quanh còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc trưng như làng cổ truyền thống và nền ẩm thực phong phú với các món đặc sản như phô mai Cabrales và rượu sidra.
Công viên là nơi hội tụ nhiều hệ sinh thái đặc sắc. Ảnh: @pinterest
Cách di chuyển đến công viên Quốc gia Picos de EuropaCông viên Quốc gia Picos de Europa nằm ở miền bắc Tây Ban Nha, dễ dàng tiếp cận từ các thành phố lớn như Oviedo, Santander và León. Dưới đây là các phương tiện phổ biến để di chuyển đến công viên: Bằng máy bay: Có 2 sân bay gần đó là Sân bay Asturias (tại Oviedo), cách công viên khoảng 100 km và sân bay Santander, cách công viên khoảng 110 km. Sau khi đến sân bay, du khách có thể thuê xe tự lái hoặc sử dụng xe buýt để tiếp tục hành trình. Bằng tàu hỏa: Từ các thành phố lớn như Madrid, Bilbao hoặc Barcelona, bạn có thể đi tàu hỏa đến Oviedo hoặc Santander. Từ đây, sử dụng xe buýt địa phương hoặc thuê xe để đến công viên. Tuy nhiên, tàu hỏa không đưa bạn trực tiếp đến công viên mà chỉ dừng ở các thành phố gần đó. Bằng xe buýt: Các tuyến xe buýt từ Oviedo, Santander và León có các chuyến đến những ngôi làng gần Picos de Europa, chẳng hạn như Cangas de Onís hoặc Potes, vốn là những cửa ngõ chính dẫn vào công viên. Các hãng xe buýt nổi tiếng như ALSA cung cấp dịch vụ đến khu vực này. Bằng xe ô tô: Lái xe là cách thuận tiện nhất để khám phá Picos de Europa, vì công viên có nhiều điểm tham quan nằm rải rác. Từ Oviedo hoặc Santander, bạn có thể đi theo đường cao tốc A-8 và sau đó chuyển sang các tuyến đường quốc lộ dẫn vào công viên như AS-114 hoặc N-621. Lưu ý: Do địa hình núi non, nhiều đoạn đường có khúc cua và đèo dốc, vì vậy hãy chuẩn bị kỹ càng và kiểm tra điều kiện thời tiết trước khi đi.
Ảnh: @jileileen
Thời điểm tốt nhất để đến vườn Quốc gia Picos de EuropaThời điểm tốt nhất để ghé thăm công viên quốc gia Picos de Europa phụ thuộc vào mục đích và sở thích của du khách. Nếu yêu thích không khí dễ chịu, thiên nhiên rực rỡ và các hoạt động ngoài trời thì mùa xuân (tháng 4 - tháng 6) và mùa hè (tháng 7 - tháng 8) là lựa chọn lý tưởng. Vào mùa xuân, thảm thực vật xanh tươi, hoa dại nở rộ và các con đường mòn trở nên sống động, mang lại trải nghiệm trekking tuyệt vời. Mùa hè với bầu trời trong xanh và thời tiết ấm áp phù hợp cho các hoạt động như leo núi, chèo thuyền kayak và tham quan những ngôi làng ven núi. Tuy nhiên, đây cũng là mùa cao điểm nên bạn cần chuẩn bị cho sự đông đúc tại các điểm nổi tiếng. Nếu bạn thích sự yên bình và cảnh sắc độc đáo, mùa thu (tháng 9 - tháng 11) và mùa đông (tháng 12 - tháng 3) cũng có sức hút riêng. Mùa thu nổi bật với lá vàng, lá đỏ bao phủ các thung lũng và cơ hội quan sát động vật hoang dã trong môi trường tự nhiên. Mùa đông mang đến khung cảnh tuyết trắng thơ mộng và bầu không khí thanh bình, phù hợp cho những người muốn tìm kiếm sự tĩnh lặng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thời tiết mùa đông có thể khắc nghiệt, một số tuyến đường có thể bị hạn chế do tuyết rơi dày.
Thời điểm tốt nhất để tới đây là mùa xuân và mùa hè. Ảnh: @kimvo97
Địa chấtCông viên và các đỉnh núi mang tính biểu tượng của nó đã được định hình theo thời gian bởi các sông băng và nhiều nếp gấp địa chất khác nhau. Các sông băng mạnh mẽ đã tạo nên những ngọn núi thành các đỉnh đá vôi gồ ghề của khu vực. Ngày nay, ba khối núi chính của công viên cho thấy dấu vết của sự xói mòn to lớn đã từng xảy ra. Dãy núi Cantabrian của công viên tạo ra sự phân chia giữa hai cảnh quan Tây Ban Nha riêng biệt. Phía bắc của công viên là "Tây Ban Nha xanh" với những ngọn đồi nhấp nhô tươi tốt. Phía nam là cao nguyên trung tâm của Tây Ban Nha, nơi khô cằn hơn nhiều và ít màu mỡ hơn.
Vùng núi cao trong công viên. Ảnh: @nicolettewhitley
Sinh thái họcPhần lớn có nhiều hệ thực vật và động vật vì công viên có nhiều loại cảnh quan nên đa dạng sinh học phát triển mạnh. Chamois còn được gọi là rebeco, được tìm thấy trên khắp công viên mặc dù chúng thường sống ở độ cao lớn hơn. Gấu nâu khó nắm bắt sống trong công viên mặc dù quần thể của chúng khá nhỏ. Các loài động vật khác bao gồm dơi, đại bàng vàng, hươu đỏ và thậm chí cả loài sói đang có nguy cơ tuyệt chủng trong khu vực. Các cánh đồng hoa dại cho phép 124 loài bướm phát triển mạnh trong công viên. Môi trường sống coline của công viên là nơi có rừng rậm xen kẽ với đồng cỏ đang phục hồi sau nạn phá rừng. Hệ thực vật ngây thơ bao gồm cây thủy tiên trắng, hoa lan, cây cúc và cây lundwort. Các khu rừng của công viên là nơi sinh sống của cây tần bì, cây chanh, cây dẻ, cây óc chó, cây nai, cây sồi và nhiều loài cây khác. Những nơi cao hơn trong công viên rải rác cây sồi và các loại cỏ bản địa nhỏ hơn.
Công viên là nơi sinh sống của nhiều loài động vật. Ảnh: @mara_rguezz
Những việc cần làm ở công viên Quốc gia Picos de Europa
|
| >>Xem thêm: Gợi ý chùm tour du lịch Tây Ban Nha giá tốt |
Công viên quốc gia Picos de Europa là nơi hội tụ của vẻ đẹp tự nhiên, sự đa dạng sinh thái và giá trị văn hóa truyền thống. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn hòa mình vào thiên nhiên, tìm kiếm sự bình yên và trải nghiệm những điều thú vị của vùng đất phía bắc Tây Ban Nha. Một chuyến đi đến Picos de Europa không chỉ là cuộc hành trình khám phá mà còn là cơ hội để bạn cảm nhận trọn vẹn sự kỳ diệu của thiên nhiên.
Thu Mơ (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet
| Copyright © 1997-2024 Luhanhvietnam.com.vn |