Lễ hội thành Tuyên có gì thú vị mà du khách kéo về mỗi dịp trung thu?

Thứ tư, 14/08/2019, 14:39 GMT+7

Lễ hội thành Tuyên là lễ hội trung thu lớn nhất cả nước diễn ra tại thành phố Tuyên Quang với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hấp dẫn. Vào mỗi dịp rằm tháng 8, thành phố Tuyên Quang thu hút hàng trăm ngàn lượt khách du lịch đổ về tham quan, vui hội.

 

test

Lễ hội thành Tuyên không chỉ là lễ hội Tuyên Quang nổi bật mà cũng là lễ hội trung thu nổi tiếng nhất cả nước. Lễ hội được bắt nguồn từ hoạt động tự phát của người dân Tuyên Quang, với mong muốn đem đến cho các em thiếu nhi một đêm rằm Trung thu vui tươi, đầy ý nghĩa. Trước đây, một vài tổ dân phố trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đã góp sức để tạo ra những mô hình đèn trung thu đem rước trên các tuyến phố. Dần dần cách tổ chức rước đèn mới lạ này đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Tuyên Quang nói riêng, tỉnh Tuyên Quang nói chung.

 

Có gì tại lễ hội thành Tuyên 2019 - lễ hội trung thu lớn nhất cả nước?Lễ hội thành Tuyên bắt nguồn từ mong muốn cho trẻ em Tuyên Quang có đêm trung thu ý nghĩa

 

Có gì tại lễ hội thành Tuyên 2019 - lễ hội trung thu lớn nhất cả nước?Ngày lễ lớn của thiếu nhi

 

Năm 2014, lần đầu tiên, Lễ hội thành Tuyên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Lễ hội này đã được kỷ lục Guiness xác lập: "Đêm hội có nhiều mô hình đèn Trung thu độc đáo và lớn nhất Việt Nam", "Mâm cỗ Trung thu lớn nhất Việt Nam", "Cặp đèn lồng lớn nhất Việt Nam". Từ năm 2015 đến nay, Lễ hội Thành Tuyên được tổ chức gắn với nhiều hoạt động văn hóa – văn nghệ đặc sắc. 

 

Có gì tại lễ hội thành Tuyên 2019 - lễ hội trung thu lớn nhất cả nước?Lễ hội thu hút hàng chục nghìn lượt khách du lịch mỗi năm

 

Từ đó cho đến nay, mỗi dịp Trung thu thành phố Tuyên Quang lại đón hàng trăm nghìn lượt khách du lịch, tạo nên cơ hội lớn để Tuyên Quang quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, truyền thống văn hóa, lịch sử, hình ảnh đất và người Tuyên Quang - "Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến" tới bạn bè trong nước và quốc tế.

 

Có gì tại lễ hội thành Tuyên 2019 - lễ hội trung thu lớn nhất cả nước?Một cơ hội để quảng bá du lịch tỉnh nhà

 

>> Tham khảo: Danh sách khách sạn Tuyên Quang

 

Đêm hội Thành Tuyên diễn ra ngày 15/8 âm lịch là lúc cả thành phố Tuyên Quang lung linh ánh sáng của các loại đèn trang trí, những dòng người nối dài diễu hành cùng các mô hình, nhân vật ngộ nghĩnh: Chú Tễu, Thằng Bờm, Chú Cuội… không chỉ thu hút đông đảo các bé thiếu nhi đến vui chơi Trung thu mà còn nhiều người dân, du khách tới tham dự. Họ đắm mình trong tiếng nhạc của những điệu dân vũ truyền thống bên tiếng rộng rộn vang, cùng trở về tuổi thơ rực rỡ sắc màu khi chiêm ngưỡng những chiếc đèn Trung Thu khổng lồ ấn tượng cùng thi nhau khoe sắc.

 

Có gì tại lễ hội thành Tuyên 2019 - lễ hội trung thu lớn nhất cả nước?Sân khấu chính ở quảng trường Nguyễn Tất Thành diễn ra nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc

 

Có gì tại lễ hội thành Tuyên 2019 - lễ hội trung thu lớn nhất cả nước?Ảnh: @pinky__2112
 
Có gì tại lễ hội thành Tuyên 2019 - lễ hội trung thu lớn nhất cả nước?Những chiếc đèn lồng khổng lồ cùng khoe sắc

 

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bên lề đặc sắc được tổ chức như trưng bày và giới thiệu ẩm thực dân tộc phong phú, đa dạng; trình diễn trang phục tín ngưỡng của người Việt và biểu diễn nghệ thuật vui đón Trung Thu. Thêm vào đó, các giải thể thao như quần vợt, bóng bàn cũng được mở ra hết sức sôi động. Cùng với hoạt động văn hoá và thể thao là những hoạt động du lịch thú vị như tham quan các di tích, danh lam thắng cảnh và các điểm du lịch trên tỉnh Tuyên Quang.

Tới Tuyên Quang tham dự lễ hội thành Tuyên 2019, du khách có thể kết hợp tới thăm các điểm đến: khu du lịch sinh thái Na Hang, suối khoáng Mỹ Lâm, thác Khuổi Nhi... và thưởng thức các món đặc sản tại đây.

 

Năm 2019, liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cũng sẽ được tổ chức song song với lễ hội thành Tuyên với mục đích giới thiệu nét văn hóa đặc trưng, di sản đất nước Việt nam cũng như mang đến những trải nghiệm độc đáo nhất cho du khách trong và ngoài nước. 

Lễ hội thành Tuyên 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 12 đến ngày 14/9/2019 tức 14 đến 16/8 Âm lịch).

Chương trình dự kiến:

- Đêm thứ nhất: Lễ Khai mạc với chủ đề “Tuyên Quang - Tinh hoa hội tụ” vào 20 giờ 00' ngày 12/9 tại Sân khấu Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP.Tuyên Quang

- Đêm thứ 2: Đêm hội Thành Tuyên với chủ đề "Lung linh sắc màu Đêm hội Thành Tuyên" vào 20 giờ ngày 13/9 tại Sân khấu Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP.Tuyên Quang

- Đêm thứ 3: Chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân với chủ đề: "Tuyên Quang - Hội nhập và Phát triển" vào 20 giờ ngày 14/9 tại Sân khấu lớn Quảng trường Nguyễn Tất Thành và cổng Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Trong lễ hội di sản văn hóa phi vật thể, bạn sẽ có cơ hội tận mắt chứng kiến những điệu múa và hát dân gian hiếm có, chẳng hạn như múa bồng, đờn ca tài tử, hát Trống quân, dân ca Quan họ, hát Then của dân tộc Tày, v.v.

 

Chang (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet


Copyright © 1997-2018 Luhanhvietnam.com.vn