Không chỉ có Lý Sơn, Quảng Ngãi còn 5 bãi biển tuyệt đẹp khác ít người biết tớiThứ sáu, 27/09/2019, 15:13 GMT+7
Nhắc tới biển ở Quãng Ngãi, đa số khách du lịch sẽ chỉ nghĩ tới Lý Sơn mà không biết rằng còn có hàng loạt địa danh du lịch biển khác cũng rất nên thử tới một lần như Dung Quất, Sa Huỳnh, Khe Hai... 5 bãi biển ở Quảng Ngãi ít người biết
|
>> Tham khảo chùm tour du lịch Quảng Ngãi giá tốt |
Biển Sa Huỳnh tọa lạc tại huyện Đức Phổ, cách thành phố Quảng Ngãi khoảng 60km từ lâu đã nổi tiếng là vựa muối lớn nhất miền Trung, còn bãi biển ở Quảng Ngãi thì không nhiều người biết. Tên cũ "Sa Hoàng" của bãi biển này dịch ra nghĩa là "bãi cát vàng" và nó đã miêu tả một phần về nơi đây. Không sở hữu bãi cát trắng trải dài như nhiều biển khác ở cùng khu vực miền Trung, cát trên biển Sa Huỳnh có màu vàng óng và rất mịn, dưới nắng cát có màu vàng lấp lánh đẹp mắt. Nước biển xanh màu ngọc bích, sóng xô nhẹ nhàng. Đi xa chừng một hải lý, nơi đây có dải đá ngầm cùng những rặng san hô đẹp mắt nhiều màu là nơi sinh sống của hàng chục loại cá.
Đến với Sa Huỳnh, du khách không chỉ được đắm chùm trong bầy không khí mặn mà vị biển hay nằm nghỉ ngơi dưới những hàng dừa xanh mát chạy dài mà còn có thể thỏa sức khám phá nhiều trò chơi trên biển. Nếu có thời gian, khách du lịch có thể kết hợp tham quan Núi Cấm, những ghềnh đá ở Châu Me hay đảo Khỉ, hòn Bẹp, hòn Dù, hòn Khu Ông, hòn Son nằm phía xa ngoài khơi hay khu di chỉ Văn hóa Sa Huỳnh.
Sa Cần là cửa biển nằm phía bắc huyện Bình Sơn, nơi sông Trà Bồng đổ ra biển; một bãi biển ở Quảng Ngãi ít người biết tới. Sông Trà Bồng chảy tới gần đây thì mở ra êm dịu, bởi vậy cảm giác đầu tiên của du khách khi tới biển Sa Cần là khoảng nước mênh mông thanh bình, mập mờ khói sóng lúc hoàng hôn buông xuống.
Cũng mang các đặc trưng làn nước trong xanh, bờ cát trắng, thêm vào đó biển Sa Cần còn là nơi mà cuộc sống, tập tục của người dân chài Quảng Ngãi thể hiện rất rõ. Tại làng chài mộc mạc, giản dị có tục thờ cá Ông hay hội đua thuyền, những nét văn hóa cổ truyền được truyền qua nhiều thế hệ người dân nơi đây, là nét đẹp của thời gian, hơi thở của lịch sử mà không phải nơi nào cũng có thể lưu giữ trọn vẹn như nơi đây.
Sa Cần yên bình trong lòng người là vẻ đẹp của cành cây, núi đá với những ngọn núi nhỏ có cái tên đậm chất dân gian như hòn Ông, hòn Bà, hòn Kẽm, hay núi Cổ Ngựa.
Nằm sâu trong vịnh Dung Quất, biển Khe Hai hay còn gọi là biển Thiên Đàng là một bãi tắm lý tưởng. Sở hữu các đặc điểm bãi cát trải dài, mịn màng, bên cạnh là rặng phi lao ngút ngàn, xanh mướt phơi mình dưới nắng gió. Lại thêm có mõm Bàn Than và Hòn Ông bao bọc, Khe Hai sóng vỗ hiền hòa êm ả chứ không cuộn trào vì vậy khá an toàn cho các hoạt động trên biển.
Trước cảnh biển kề bên núi, trong bầu không khí trong lành, ngồi trên bờ biển Khe Hai cảm giác như được chở che và bình yên đến lạ. Ánh mặt trời tỏa trên mặt biển trong vắt chính là thời khắc tuyệt vời nhất để bạn hòa với biển, vẫy vùng trong làn nước mát rượi, cuối ngày được thưởng thức các món hải sản như sò, hến, ghẹ, mực…, đặc biệt là món nhông nướng có mùi vị thơm ngon, đậm đà không thể quên.
Trên đây là 5 bãi biển ở Quảng Ngãi ít người biết tới nhưng vẻ đẹp thì không hề kém cạnh một bãi biển nổi tiếng nào ở miền Trung. Du khách đừng quên ghé lại mảnh đất nắng gió này, một lần khám phá những địa danh hoang sơ và bình dị như con người xứ Quảng.
Chang (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet
Copyright © 1997-2018 Luhanhvietnam.com.vn |