Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc từ Hà Nội chỉ với 6,5 triệu đồng

Thứ năm, 04/06/2020, 21:36 GMT+7

Sau chuyến đi Phú Quốc trọn vẹn 4 ngày 3 đêm, cô bạn trẻ Tố Uyên đã chia sẻ lại kinh nghiệm du lịch Phú Quốc từ Hà Nội rất chi tiết và cụ thể với chi phí rẻ chỉ 6,5 triệu đồng/người (bao gồm cả quà mang về).

test

Đảo ngọc Phú Quốc - hiện thân của biển xanh, cát trắng, nắng vàng rực rỡ với nhiều danh thắng cảnh thiên nhiên xinh đẹp đủ để vẫy gọi du khách về đây tham quan và thưởng ngoạn. Đến đây, du khách không chỉ được say lòng trong tiếng gió, tiếng rì rào của sóng biển mà bạn sẽ được thả mình trong sự bình yên, dịu dàng của Phú Quốc khi ngắm nhìn hoàng hôn xinh đẹp trên bờ biển.

 

 

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc từ Hà Nội với chi phí 6,5 triệu đồng/người

Theo kinh nghiệm du lịch Phú Quốc từ Hà Nội thực tế của mình thì lịch trình đến Phú Quốc có thể tóm gọn lại như sau:

  • Thời gian đi Phú Quốc: 4 ngày 3 đêm
  • Nhóm bạn đi: 2 người
  • Khởi hành: từ Hà Nội
  • Tổng chi phí: 6tr5 một người
  • Nơi ở: 2 đêm khách sạn + 1 đêm Vinpearl
  • Đi chơi: Chợ đêm + Tour 4 đảo + Vinpearl Land + Rạch Vẹm

 

 

Ban đầu, Tố Uyên và cô bạn thân của mình dự định đi Trung Quốc. Nhưng đến phút chót, chúng mình quyết định bẻ lái đi Đảo Ngọc vì nghe bảo đi vào mùa khô bạn sẽ thấy Phú Quốc đẹp nên thơ, mộng mơ nhất trong năm. Và giờ vàng đã định, vé máy bay Phú Quốc đã được book xong. Lên đường đi du lịch Phú Quốc ngay thôi!.

 

Di chuyển từ Hà Nội đến Phú Quốc như thế nào?

Trước khi quyết định đi du lịch Phú Quốc, Uyên có tham khảo kỹ càng lịch trình cũng như các bài review du lịch tự túc Phú Quốc từ Hà Nội của nhiều tín đồ du lịch chia sẻ trên hội nhóm Facebook Phú Quốc. Và dưới đây là kinh nghiệm di chuyển đến Phú Quốc với điểm xuất phát là Hà Nội cực kỳ hợp lý dành cho những ai lần đầu đến Phú Quốc như mình.

 

 

Nếu bạn hỏi rằng mình có tips gì đặt vé máy bay giá rẻ không thì chắc chắn mình chưa có khái niệm săn vé luôn. Đa phần các chuyến đi du lịch của mình trong hay ngoài nước đều xuất phát từ "nhã hứng". Thế nhưng, trong chuyến đi Phú Quốc lần này mình khá may mắn khi đặt vé sát ngày có 3 hôm vé cũng chỉ 2tr3 khứ hồi Vietjet (đã bao gồm mua thêm kg hành lý). Vì đi chơi lúc nào cũng phải chuẩn bị quà cho người thân nên sẵn mùa thêm kg hành lý lúc đặt vé vừa rẻ mà không bị cập rập.

 

 

+ Bay từ Hà Nội đến Phú Quốc mất 2h15 phút, nên mình đặt vé đi từ 9 - 10h sáng để đến nơi là nghỉ ngơi và ăn trưa là tiện luôn mà không bị tốn kém thêm thời gian giữa buổi.

+ Thêm 1 điều quan trọng nữa. Nếu bạn dự định mua nước mắm Phú Quốc về làm quà thì nên đi Vietjet vì mặt hàng này được phép kí gửi lên máy bay. Đi hãng khác thì tốt nhất bạn hỏi lại trực tiếp tổng đài nha.

 

 

  • Thời gian khởi hành: 9 - 10h
  • Giá vé: 2tr300 khứ hồi (bao luôn hành lý ký gửi)
  • Hãng bay: Vietjet

Lưu ý: Giá vé từ 2 - 3 triệu (Nên đặt sớm 2 tháng để có vé tốt nhất hoặc các bạn săn 0 đ của Vietjet. Chịu khó xem trên Fanpage của nó xem chặng Hà Nội – Phú Quốc có Khuyến mãi 0 VND hay không? Khung giờ săn khuyến mãi là từ 12h - 14h hàng ngày (Nhưng có 1 điều là bạn sẽ phải phụ thuộc ngày bay vào hãng, chứ không phải là 0 VND muốn đi lúc nào cũng được nhé).

 

Thời điểm lý tưởng để đến Phú Quốc?

Theo kinh nghiệm du lịch Phú Quốc từ Hà Nội của mình thì thời điểm đẹp nhất để bạn tham quan đó chính là mùa khô từ tháng 11 -  tháng 5 năm sau. Đây là thời điểm mà những cơn mưa đã dứt hẳn và biển khá dịu êm. Đa phân khách du lịch chỉ là khách Tây, biển vắng người mà chi phí tính ra vô cùng rẻ. Vậy nên đi du lịch Phú Quốc vào mùa khô du khách sẽ cảm nhận được sự yên bình nơi đây.

 

 

Lưu ý: Không nên đi du lịch Phú Quốc vào mùa hè. Vì mùa hè ở đây hay bị trùng vào mùa mưa, lại còn đông khách du lịch nữa. Biển đã không đẹp lại còn đắt đỏ.

 

Thời điểm lưu trú lý tưởng ở Phú Quốc

- Cảm quan của mình dành 4 ngày là hợp lý để khám phá Đảo Ngọc này, đủ để bạn khám phá trọn vẹn và vui chơi thỏa thích.

- Lần sau lại đi thêm 4 ngày nữa để khám phá nơi khác của Phú Quốc, biết đâu lại có nhiều điểm đến mới thú vị hơn phải không?

 

 

Ở đâu khi đến Phú Quốc?


Khách sạn OYO 255 Bao Phuc Hotel: 2 đêm

Một chia sẻ về kinh nghiệm du lịch Phú Quốc từ Hà Nội của mình, dường như may mắn lúc nào cũng ập đến vào giây phút chót vót. Vì chuyến đi du lịch Phú Quốc từ Hà Nội khá ngẫu hứng. Nên sáng bay thì tối hôm trước mình mới lò dò đặt khách sạn. Và tình cờ mình đã bén duyên với OYO 255 Bao Phuc Hotel với lợi thế: "Gần trung tâm - Mới - Tiện nghi - Giá rẻ".

 

 

  • Địa chỉ: 24 Nguyen Trai, KP2, Dương Đông, Đảo Phú Quốc, Việt Nam
  • Thời gian ở: 2 đêm
  • Giá thuê phòng: 300.000 VNĐ/đêm
  • Ưu điểm: Cách chợ 5 bước chân, khách sạn mới xây nên cái gì cũng mới tinh tươm, phòng mình thuê nhỏ, vừa đủ nhưng vẫn phải có view rất đẹp, thoáng đãng.

 

Vinpearl Land Phú Quốc: 1 đêm

  • Địa chỉ: Gành Dầu, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
  • Thời gian ở: 1 đêm để được đưa đón sân bay Free
  • Giá thuê phòng: 1tr800 VNĐ/đêm
  • Ưu điểm: Phòng sang nức nở + Buffet Sáng + Xông hơi free + Vé vào cửa + Ưu đãi không phải xếp hàng

 

 

Lưu ý: Để lựa chọn 1 trong nhiều phòng khách sạn ưng ý là bạn xem bản đồ trên Agoda / booking / Traveloka, lấy khu chợ đêm làm trung tâm tìm chỉ tìm khách sạn hiển thị quanh gần nhất. Vào từng khách sạn để xem đánh giá trên ứng dụng và google. Giá sẽ thay đổi tùy lúc và hết phòng cực nhanh nên mọi người ưng ý cái nào là chốt ngay cái đó nha.

 

Di chuyển từ sân bay Phú Quốc về khách sạn

Khi đi du lịch Phú Quốc bạn có chia sẻ là book taxi trước từ sân bay về khách sạn. Vì lựa chọn taxi 4 chỗ sẽ giúp bạn di chuyển thoải mái và đảm bảo hành lý không bị cồng kềnh.

  • Taxi: 4 chỗ
  • Giá: 140.000 VNĐ/chuyến

 

Ngoài ra, để có thể di chuyển từ sân bay Phú Quốc về khách sạn bạn có thể lựa chọn 1 trong những cách di chuyển dưới đây:

 

Cách 1: Taxi hoặc Grab

  • Taxi là phương tiện di chuyển tiện lợi và nhanh chóng nhất mà bạn có thể chọn để về trung tâm. Mức giá:180k – 220k (Tùy hãng và điểm đến). Taxi Mai Linh (0297.3979.797) - Taxi Phú Quốc (0297.3757.575)
  • Tải Grab về gọi xe cho chủ động nhé.

 

Cách 2: Xe buýt sân bay

  • Lịch trình từ sân bay Phú Quốc chạy thẳng về trung tâm thành phố và ngược lại.
  • Điểm đón tại Sân bay Phú Quốc là tại Bãi xe sân bay Phú Quốc (Ngay khi xuống máy bay bạn di chuyển ra cửa sân bay và đi thẳng khoảng hơn 1 phút là tới).
  • Mức giá: 50k/người.

 

 

Cách 3: Xe ôm

- Phù hợp với bạn nào đi 1 mình và ít hành lý.

- Giá xe ôm một số tuyến để bạn tham khảo:

  • Từ sân bay đến Dương Đông: 60k -70k
  • Từ sân bay đến Long Beach: 50k
  • Từ sân bay đến Bãi Sao: 100k
  • Từ sân bay đến Bãi biển Ông Lang: 100k -120k

Lịch trình du lịch Phú Quốc từ Hà Nội trong 4 ngày 3 đêm
 

Ngày 1: Di chuyển đi - Làng chài Hàm Ninh - Chợ Đêm
 

Ăn trưa tại quán Bún Quậy Kiến Xây

12h chúng tớ có mặt tại khách sạn sau đó làm thủ tục gửi đồ tại khách sạn rồi chuẩn bị đi ăn trưa. Tố Uyên lựa chọn ăn trưa ở BÚN QUẬY KIẾN XÂY gần khách sạn lưu trú vì bún ăn lạ miệng, kiểu vừa chấm vừa chan. Thế nên đến Phú Quốc thì nhất định bạn phải thử nhé.

 

 

  • Địa chỉ: 28 Đường Bạch Đằng, TT. Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
  • Giờ mở cửa: 7h00 - 23h45
  • Giá: 50.000 VNĐ/bát

 

Buổi chiều đi chơi những đâu?

Nếu gia đình có nhiều người lớn, thì mình khuyên bạn nên book tour Nam đảo để đi tham quan 1 số điểm chính vào buổi chiều tối ra Làng Chài Hàm Ninh ăn uống vì cùng 1 đường. Hoặc bạn có thể lựa chọn đi theo lịch trình này:

  • 3h – Đi bộ ra Dinh Cậu hít hà mùi muối biển cho bớt háo hức
  • 4h – Book taxi đi Ốc Sên ngắm hoàng hôn. Nên đến sớm để lựa chỗ ngồi đẹp nhé
  • 6h – Anh taxi chờ sẵn rước đi ăn Hải sản tại Làng Chài Hàm Ninh
  • 20h – Ăn xong có thể lên Bar chơi tiếp như Sky Bar, Chuồn Chuồn,... nhưng bọn mình quyết định về lại khách sạn đi Chợ Đêm.

 

 

Thưởng thức hải sản tại Làng Chài Hàm Ninh thì rất ngon vì ở đây hải sản tươi sống được chế biến ngay trên bè thích gì vớt nấy. Ở đây cũng có nhiều bọn trẻ bán sao biển khô. Nên bạn có thể mua trước đem ra biển chụp ảnh nhưng đừng đem về làm quà vì sao biển chưa khô hẳn nên đóng vào vali mùi sẽ rất kinh.

 

 

Ngày 2: Đi tour 4 đảo

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc từ Hà Nội là du khách nên trải nghiệm tour 4 đảo. Về lịch trình tour 4 đảo hay đồ ăn chúng mình đã tham khảo qua thì hầu như Sale nào cũng bán giá như nhau, phải chăng đổi câu chữ và chênh vài chục thôi. Khi tham gia tour 4 đảo, bạn hãy đọc kĩ quyền lợi mình được hưởng bao gồm: Thực đơn món ăn + Chụp ảnh có thợ máy cơ đi kèm + Quay clip camera 360 + Quay flycam nhé.

 

 

Ngày 3: Rạch Vẹm + Vinpearl

Đi Rạch Vẹm, thường thì đường khó đi hơn những điểm đến khác. Nhưng phàm cái gì khó thì nó sẽ mang những điều mới đẹp cho du khách. Đến Rạch Vẹm du khách sẽ được check in trên những cây cầu trên biển thơ mộng, vài chiếc xích đu trên rặng dừa, các ngôi nhà bè đơn sơ trên nước.

 

 

Đặc biệt nơi đây còn được mệnh danh là vương quốc sao biển. Nếu muốn được cầm trên tay những con sao biển núng nính thì phải đến Rạch Vẹm còn ở Bãi Sao sẽ chẳng có con sao nào đâu ạ.

 

 

Đi Vinpearl Land Phú Quốc bạn sẽ được tham gia những trò chơi vô cùng đặc sắc như:

 

Thủy cung:

  • Lịch biểu diễn cho cá ăn: 10:00 – 10:15 và 17:00 – 17:15
  • Đố vui “Khám phá thủy cung”: 10:30 – 10:55 và 14:30 – 14:55
  • Biểu diễn nàng tiên cá: 11:00 – 11:10, 15:00 – 15:10

 

 

Công viên nước:

  • Thi tài trò chơi:11:00 – 12:00 (T6, 7, CN) và15:00 – 16:00 (Hàng ngày)
  • Xe lửa tham quan Vinpearl Land: Từ 10:30 đến 17:30 (Cách 1 tiếng có 1 chuyến)

 

Quảng trường lâu đài:

  • Trò chơi đường phố: 15:30 – 16:15 và 17:15 – 18:30
  • Biểu diễn Flashmob, vui cùng Mascot: 16:30 – 17:00

 

 

Sân khấu nhạc nước:

  • 19:00 – 19:25 và 20:00 – 20:25

 

 

Ngày 4: Vinpearl Land - Hà Nội

Thức dậy thật sớm bạn có thể đi 1 vòng bãi biển ngắm bình minh này. Ăn Buffet sáng trước 9h no nê rồi dạo 1 vòng bãi biển lượt nữa, chụp choẹt sang chảnh các kiểu rồi gần trưa lên dọn đồ. Trả phòng. Lên xe đưa đón ra sân bay là vừa vặn.

 

 

Những đặc sản Phú Quốc bạn có thể mua về làm quà

- Nước mắm Phú Quốc: Bạn có thể nhờ khách sạn mua hộ vì nước mắm sẽ được đóng gói và bao bọc cẩn thận.

- Bánh Khéo: Bánh để được lâu nên có thể mua cả hộp về làm quà hoặc mua ăn thử lẻ từng cái tại cửa hàng ngay mặt đường cách cổng chợ đêm 200m bên trái.

 

 

- Đâu phộng Chou Chou: Giá niêm yết tại cửa hàng trong chợ. Ăn thử hết tất cả vị là khỏi muốn ăn vặt thêm gì nữa. Có 2 cửa hàng là Đậu Phộng Chou Chou của người Pháp và Đậu Phộng Chou Chou San. Mình mua cả 2 loại, giá chênh lệch không đáng kể nhưng mình thích hàng của Pháp hơn.

 

Tổng kết thiệt hại của toàn bộ chuyến đi Phú Quốc từ Hà Nội

  • Vé máy bay: 2,3 triệu đồng/ khứ hồi
  • Voucher Vinpearl: 1,8 triệu đồng/2 người
  • Khách sạn: 600k/2 người
  • Book tour 4 đảo: 900k/1 khách (bao gồm cả ăn trưa)
  • Chi phí đi lại + Ăn uống + Giá vé + Quà cáp: 2,1 triệu đồng/người
  • Tổng chi phí: 6,5 triệu đồng/người (bao gồm cả quà).

 

Lưu ý khi đi du lịch Phú Quốc

Ở Phú Quốc tiền ăn uống có thể không đắt nhưng tiền di chuyển cực kỳ tốn. Nên xác định trước bản đồ địa điểm vui chơi để dễ dàng di chuyển. Vừa đặt chân đến Phú Quốc lấy mốc là Sân bay, cùng phía đó là:

  • Khu Nam Đảo nơi có Nhà Tù Phú Quốc, Vườn tiêu, Nhà thùng nước nắm, Cssx hồ tiêu, chùa Hộ Quốc, bãi Sao.. và khu ăn uống Làng Chài Hàm Ninh
  • Thị trấn Dương Đông (quanh khu chợ đêm thì đủ thứ ăn uống trên đời)
  • Khu Bắc Đảo (Vinpearl Land, Safari, Rạch Vẹm)

 

 

Đi bất cứ nơi đâu trên mảnh đất hình chữ S thân yêu, trong mỗi chúng ta đều có những cảm nhận thật khó tả. Khi là những phong cảnh hùng vĩ đẹp đến nao lòng, khi lại là miền quê trù phú, thơ mộng hay chút tình của những con người nơi mình đặt chân đến. Phú Quốc đẹp và bình yên lắm. Tiếp tục xách ba lô lên và đi đi nhé bạn ơi? khi bạn nắm chắc trong tay cuốn cẩm nang kinh nghiệm du lịch Phú Quốc từ Hà Nội phải không nào?

 

 Nguyễn Chiên (Biên tập) - Luhanhvietnam.com.vn

Review + Ảnh: FB Uyen To Le


Copyright © 1997-2018 Luhanhvietnam.com.vn