Du lịch Côn Đảo tham quan nghĩa trang Hàng Dương linh thiêngThứ sáu, 30/10/2020, 10:17 GMT+7
Tham quan nghĩa trang Hàng Dương - một địa điểm văn hóa tâm linh ở Côn Đảo mà bất cứ ai khi tới đây đều tới viếng thăm. Hãy cùng tham khảo bài viết sau để hiểu rõ hơn về địa điểm du lịch nổi tiếng này. Giới thiệu về nghĩa trang Hàng Dương ở Côn ĐảoNghĩa trang Hàng Dương là nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cùng các đồng bào yêu nước qua rất nhiều thế hệ bị tù khổ sai dưới ách đô hộ thực dân và đế quốc. Nghĩa trang rộng khoảng 190.000m2 với số liệu ước tính có khoảng hơn 2 vạn tù nhân cùng các chiến sĩ yêu nước yên nghỉ tại đây. Về quy mô, nghĩa trang Hàng Dương có tổng 4 khu mộ gồm có: khu A, khu B, khu C và khu D. Trong đó, nếu du khách muốn viếng thăm mộ cố của Tổng bí thư Lê Hồng Phong có thể tới khu A. Hay nếu muốn viếng thăm mộ của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đồng chí Lê Chí Hiếu, Võ Thị Sáu sẽ sang khu B. Ở khu C sẽ có mộ của người anh hùng liệt sĩ Lê Văn Việt cùng nhiều chiến sĩ cách mạng khác. Ở khu D địa điểm này sẽ quy tập từ các phần mộ từ nghĩa trang Hòn Cau, hàng Keo. Nghĩa trang Hàng Dương là nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ
Như một lời biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước đồng thời tố cáo tội ác của thực dân và đế quốc, nghĩa trang Hàng Dương ở Côn Đảo đã được khởi công trùng tu, tôn tạo. Bên cạnh đó còn xây dựng thêm nhiều công trình mỹ thuật có tính khái quát cao như: Tượng Thủy chung, tượng Hy vọng, phù điêu Bất Khuất, khu vườn đá. Vào ngày 10/5/2012, nghĩa trang Hàng Dương chính thức được thủ Tướng ký quyết định công nhận đây là di tích quốc gia đặc biệt. Tham quan nghĩa trang Hàng Dương trở thành ước muốn cũng như thói quen của nhiều du khách khi tới Côn Đảo.
|
>>Xem thêm: Về Côn Đảo linh thiêng, bạn đã biết nghi lễ viếng mộ cô Sáu? |
Trong trường hợp nếu du khách tới viếng thăm nghĩa trang Hàng Dương vào ban ngày có thể đi vào lễ đài tưởng niệm. Đây là cột cao nhất ở Hàm Dương. Tới các khu A, khu B, khu C và cuối cùng là khu D để thắp nén hương thơm như bày tỏ lòng thành kính cho thế hệ trước đã hy sinh để đổi lấy hòa bình hạnh phúc cho thế hệ chúng ta ngày hôm nay.
Theo kinh nghiệm đi lễ tham quan nghĩa trang Hàng Dương du khách nên đi hết các khu mộ. Đồng thời một địa điểm lễ không nên bỏ qua là mộ cô Sáu và nên đi vào ban đêm. Thời gian đi lễ tốt nhất vào giờ Tý. Trong trường hợp nếu bạn có nhiều đồ lễ nên chủ động đi sớm và tránh việc chen lấn xô đẩy trong suốt quá trình viếng thăm.
Nếu có cơ hội đi du lịch Côn Đảo bạn không nên bỏ qua địa điểm tâm linh nghĩa trang Hàng Dương. Khi tới đây bạn sẽ hiểu rõ hơn sự hy sinh của các anh hùng của dân tộc và đây thực sự là địa ngục trần gian một thời. Biết bao nhiêu thế hệ đã ngã xuống đã phải gánh chịu nỗi đau để đổi lại lấy hòa bình hạnh phúc như bây giờ.
Khi viếng thăm mộ tại nghĩa trang Hàng Dương không đơn thuần cầu mong được bình an, may mắn tới gia đình, công việc thuận lợi mà như một lời cảm ơn sâu sắc nhất tới những anh hùng đã ngã xuống, nhớ về cội nguồn của dân tộc.
Từng dòng người tấp nập hành hương vào buổi tối càng đông đúc hơn người ta không thấy cảm giác sợ hãi ở nghĩa trang mà tất cả đều chung một lòng thành với thế hệ đi trước, gợi nhắc về lịch sự hào hùng đấu tranh của dân tộc Việt Nam trước ách áp bức đô hộ của thực dân đế quốc. Ở Côn Đảo về đêm lượng người đổ về càng đông, các cửa hàng, khách sạn, quán ven đường vẫn sáng đèn đổ về nghĩa trang Hàng Dương để thăm viếng.
Ngoài ra, khi tới Côn Đảo du khách đừng bỏ qua các địa điểm du lịch khác đẹp mê hồn với các bãi biển còn hoang sơ như Hòn Tre, Hòn Cau, bãi Đầm Trầu, bãi Nhát...
GỢI Ý TOUR DU LỊCH CÔN ĐẢO KHUYẾN MÃI
|
Trên đây là một số chia sẻ về việc tham quan nghĩa trang Hàng Dương. Nếu có cơ hội du lịch Côn Đảo mọi người nhớ đừng bỏ qua địa điểm văn hóa tâm linh này.
Phương Nga (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet
Copyright © 1997-2018 Luhanhvietnam.com.vn |