Ghé thăm Rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Sơn LaThứ sáu, 29/10/2021, 11:14 GMT+7
Rừng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp hay còn được gọi là Rừng Ông Giáp. Đây là khu rừng sum suê với những cây đại thụ thân to vài người ôm không hết. Cánh rừng được bà con ở Sơn La hết sức giữ gìn. Phần vì coi đây là rừng thiêng, phần vì nơi đây đã từng có sự hiện diện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng đoàn quân giải phóng. Rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở đâu?Rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm tại xã Gia Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Cách trung tâm thành phố Sơn La khoản 105km, rừng ông Giáp nay là rừng phòng hộ có diện tích 197ha. Khu rừng được hình thành và bao bọc bởi hai dãy núi. Cây cối quanh năm xanh tốt, rậm rạp và được mây bao phủ kín. Nhờ những giá trị lịch sử của mình mà khu rừng nhận được sự quan tâm và bảo vệ của chính quyền cũng như người dân nơi đây.
Đường vào rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Lịch sử rừng Đại tướng Võ Nguyên GiápRừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là khu rừng duy nhất tại Việt Nam mang tên của vị tổng tư lệnh tài đức trọn vẹn, một chỉ huy xuất chúng được cả thế giới kính nể. Trước đây rừng mang tên là khu rừng bản Nhọt. Ngay thời điểm trước khi giành chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, Đại tướng và đoàn giải phóng quân đã bí mật đóng quân ở đây vài ngày để tiến đánh sang Điện Biên. Người dân nơi đây đã vô cùng tự hào khi nơi đây đã từng có dấu ấn của đội quân tướng Giáp. Để tỏ lòng biết ơn đến vị Đại tướng tài ba của dân tộc, người dân đã đặt tên rừng thành Rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Năm 2008 Rừng được UBND tỉnh Sơn La công nhận là khu di tích cấp tỉnh. Và tiến hành các biện pháp bảo vệ, khai thác du lịch.
Ảnh: TTXVN
Theo như lời kể của Ông Hoàng Văn Ưu – nhân chứng đã tận mắt chứng kiến đoàn quân của Tướng Giáp. Thì vào năm 1953 đoàn quân của Đại tướng đã trú ẩn ở đây một cách vô cùng âm thầm. Để tránh hoàn toàn sự truy quét và tai mắt của giặc. Việc đóng quân và hành quân diễn ra cực kỳ khẩn trương, không để lại dấu vết. Ông đã tình cờ bắt gặp đoàn quân trong một lần vào rừng săn bắt. Sự hữu duyên này đến tận sau này vẫn được ông nhắc đến và coi như một sự may mắn của cuộc đời. Khi tận mắt được gặp vị Đại tướng lừng danh của dân tộc.
Ông Hoàng Văn Ưu kể về cuộc gặp gỡ với Đại tướng trong rừng. Ảnh: VTC News
Bên cạnh đó, góp phần vào chiến thắng này còn có công sức to lớn của đồng bào các dân tộc Phù Yên Sơn La với tinh thần yêu nước và một lòng theo Đảng. Mặc dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng họ đã không tiếc góp gạo, góp sức và góp người để góp phần làm nên chiến thắng lịch sử của dân tộc. Người dân nơi đây qua bao nhiêu năm luôn giữ vững tinh thần dân tộc. Họ vẫn một lòng hướng về phía tổ quốc và luôn giữ cho mình một cuộc sống giản dị, gần gũi với núi rừng.
|
Vì nơi đây là rừng nguyên sơ, nên bạn cần mặc quần áo dài tay, đi giày thể thao, đội mũ, mang theo áo mưa hoặc ô, nước và đặc biệt là thuốc bôi côn trùng. Bạn cũng nên mang theo cả đèn pin để đi trong rừng. Bởi những lúc trời mưa rừng sẽ tối hơn bình thường đó. Đây là một số lưu ý khi đến tham quan Rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà các bạn nên “bỏ túi” để có một chuyến đi thuận lợi nhất.
Ngọc Hải (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet
Copyright © 1997-2018 Luhanhvietnam.com.vn |