Thỏa sức check-in ‘cháy máy’ tại cánh đồng hoa Nhị Bình Hóc Môn 

Thứ sáu, 05/11/2021, 09:48 GMT+7

Cánh đồng hoa Nhị Bình Hóc Môn là điểm đến thu hút du khách vào dịp cuối năm tham quan và sống ảo tuyệt đẹp. Vậy cánh đồng hoa Nhị Bình ở đâu Sài Gòn, cách di chuyển thế nào và có gì thú vị? Tất cả những thắc mắc này sẽ được giải đáp qua bài viết sau.

test

Địa chỉ cánh đồng hoa Nhị Bình ở đâu?

Cánh đồng hoa Nhị Bình ở đâu Hóc Môn? Tọa lạc tại số 6 Bùi Công Trừng tổ 11 ấp 4, Nhị Bình, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Cánh đồng hoa Nhị Bình có tổng diện tích 14.000m2, được trồng với hơn loại hoa đủ sắc màu rực rỡ. Tham quan cánh đồng hoa Nhị Bình du khách sẽ được chiêm ngưỡng đủ sắc màu xanh, đỏ, hồng, tím của các loại hoa tạo nên cảnh đẹp mê hồn. 

Thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm cánh đồng hoa Nhị Bình Hóc Môn là dịp cuối năm. Lúc này toàn bộ cánh đồng hoa nở rộ thu hút đông đảo du khách tới tham quan và sống ảo. Ngoài ra, trước khi đi bạn cũng nên xem dự báo thời tiết để tránh những cơn mưa bất chợt ảnh hưởng tới chuyến đi của mình. 

 

Cánh đồng hoa Nhị Bình Hóc Môn - ở đâuCánh đồng hoa Nhị Bình thu hút du khách với các loài hoa đẹp


Cách di chuyển tới cánh đồng hoa Nhị Bình Hóc Môn

Cách di chuyển tới cánh đồng hoa Nhị Bình Hóc Môn để tới được đây trước hết bạn cần đến Sài Gòn bằng các loại phương tiện như: Máy bay, xe khách, xe máy, tàu hỏa. Đối với những bạn ở xa thì máy bay là sự lựa chọn lý tưởng nhất với giá vé dao động khoảng 1,5 - 2 triệu đồng/lượt. Còn với các bạn ở khu vực lân cận có thể đi tàu hỏa, xe khách hay phượt bằng xe máy tới cánh đồng hoa Hóc Môn. 

Từ trung tâm Sài Gòn các bạn đi theo hướng đường Nguyễn Oanh -> Hà Huy Giáp -> Bùi Công -> cánh đồng hoa Nhị Bình. Nếu không thông thuộc đường đi bạn có thể thuê taxi, xe ôm hoặc tra cứu trên google maps. 

 

Cánh đồng hoa Nhị Bình Hóc Môn - di chuyểnCách di chuyển tới cánh đồng hoa Nhị Bình


Cánh đồng hoa Nhị Bình Hóc Môn có gì?

Ghé thăm cánh đồng hoa Nhị Bình Hóc Môn Sài Gòn bạn sẽ được chiêm ngưỡng đủ các loài hoa đẹp và thỏa sức check-in sống ảo làm kỷ niệm. Cùng khám phá cánh đồng hoa nổi tiếng này cụ thể dưới đây:


Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các loài hoa

Điều ấn tượng du khách nhất khi tới cánh đồng hoa Hóc Môn đó là có rất nhiều loài hoa được trồng như: Hoa lan, hoa súng tím, hoa oải hương, túy điệp, hoa hồng, hoa hướng dương, thạch thảo, sao nhái vàng, hoa mào gà... 

 

Cánh đồng hoa Nhị Bình Hóc Môn - các loài hoaChiêm ngưỡng đủ các loài hoa đẹp tại cánh đồng hoa Nhị Bình

 

Toàn bộ cánh đồng hoa tràn ngập đủ sắc màu, đó là màu vàng của hoa hướng dương, màu tím của hoa súng, màu đỏ của hoa hồng, màu tía nhạt của hoa oải hương... Tất cả tạo nên bức tranh sắc màu hữu tình tuyệt đẹp giữa chốn thôn quê mộc mạc. 

 

Cánh đồng hoa Nhị Bình Hóc Môn - chụp hìnhSống ảo tuyệt đẹp tại cánh đồng hoa Nhị Bình. Ảnh: vietdaily

 

Review cánh đồng hoa Hóc Môn nhiều bạn trẻ cho biết, gần cánh đồng hoa có vườn hoa súng trong ao rất đẹp và cây cầu cho du khách di chuyển để chụp hình. Khu vực phía bên dưới được trồng hoa súng tím, loài hoa đặc trưng miền Tây dân dã càng như tô điểm cho bức tranh nơi đây. 

 

Cánh đồng hoa Nhị Bình Hóc Môn - sống ảoCheck-in với những loài hoa đẹp làm kỷ niệm. Ảnh: vietdaily


Tiểu cảnh đẹp để sống ảo

Cánh đồng hoa Nhị Bình Hóc Môn có gì? Không chỉ được ngắm hoa đẹp, khi tới cánh đồng hoa Nhị Bình bạn còn được tìm hiểu những tiểu cảnh tuyệt đẹp được lồng ghép dựa theo ý tưởng với những địa danh nổi tiếng trên thế giới. Trong đó phải kể tới, tiểu cảnh hình trái tim được treo trên cây hay tiểu cảnh về cối xay gió bên vườn hoa hướng dương.
 

Cánh đồng hoa Nhị Bình Hóc Môn - tiểu cảnhTiểu cảnh được trang trí tại cánh đồng hoa Nhị Bình
Cánh đồng hoa Nhị Bình Hóc Môn - check-in đẹpĐiểm đến thu hút các bạn trẻ sống ảo. Ảnh: plo


Đặc biệt, tại cánh đồng hoa Hóc Môn còn có những ngôi nhà cấp bốn được xây dựng và trang trí đủ sắc màu. Thời điểm thu hút du khách nhất tới cánh đồng hoa Nhị Bình là dịp giáp Tết. Lúc này cánh đồng hoa tràn ngập hình ảnh câu đối, ông đồ, hoa mai, hoa đào, lò gốm, heo đất, gian nhà lá... Du khách có thể đi dọc đường đi trong vườn hoa và lựa chọn cho mình những góc sống ảo đẹp nhất làm kỷ niệm.
 

Cánh đồng hoa Nhị Bình Hóc Môn - địa điểm nổi tiếng ở Sài GònThiên đường của các loài hoa đẹp. Ảnh: vietdaily
Cánh đồng hoa Nhị Bình Hóc Môn - thiên đường sống ảo tại Sài GònMột góc sống ảo đẹp tại cánh đồng hoa Hóc Môn. Ảnh: mytour
Cánh đồng hoa Nhị Bình Hóc Môn - địa điểm chụp hình đẹpKhông gian chụp hình đẹp tại cánh đồng hoa vào dịp giáp Tết. Ảnh: ivivu

>>Xem thêm: Khu sinh thái Villa H2O Hóc Môn - thiên đường nghỉ dưỡng, vui chơi số 1 tại Sài Gòn


Những lưu ý khi đi cánh đồng hoa Hóc Môn Sài Gòn

Dưới đây là một số lưu ý khi tham quan cánh đồng hoa Nhị Bình Hóc Môn các bạn có thể “bỏ túi” để có chuyến đi được trọn vẹn nhất:

- Thời gian mở cửa: 8h - 20h.

- Giá vé vào cổng: 80.000đ/người.

- Nếu đi vào dịp lễ Tết lượng người thường đông đúc, vì vậy bạn nên gọi điện trước để đặt vé. Liên hệ đặt vé theo số điện thoại: 0945 295979 – 0933 707475 – 0919 238738.

- Vườn hoa chưa có dịch vụ thuê trang phục chụp hình, vì vậy bạn nên mang theo quần áo để check-in tại đây. 

- Về ăn uống, du khách nên mang theo đồ ăn sẵn và nước uống. 

- Không tự ý ngắt hoa, giẫm lên hoa. 

- Vứt rác đúng nơi quy định. 

 


Giờ đây chẳng cần đi Đà Lạt hay Đồng Tháp xa xôi, bạn có thể tới cánh đồng hoa Nhị Bình Hóc Môn ngay tại Sài Gòn để chiêm ngưỡng các loài hoa đẹp và thỏa sức sống ảo. Còn chần chừ gì nữa, cùng lập team hội chị em bạn dì check-in ngay thôi. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm: Kinh nghiệm du lịch Sài Gòn đầy đủ và chi tiết để có những thông tin hữu ích cho chuyến đi sắp tới.

 

Phương Nga (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet


Copyright © 1997-2018 Luhanhvietnam.com.vn