Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Thái Lan

Tổng hợp các lễ hội ở Thái Lan nổi tiếng và ấn tượng nhất

Thứ hai, 01/04/2019, 20:09 GMT+7

Du lịch Thái Lan người ta không chỉ quan tâm tới các điểm đến, các món ăn đặc sản vùng miền, mà các lễ hội ở Thái Lan cũng là tâm điểm được rất nhiều du khách quan tâm. Vậy nên, bài viết hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một số lễ hội truyền thống, nổi tiếng được diễn ra ở Thái Lan hàng năm.

test

Những lễ hội ở Thái Lan

 

Lễ hội té nước Songkran

Lễ hội Songkran được biết đến là một trong những lễ hội ngày Tết cổ truyền của Thái Lan được diễn ra vào ngày 13 - 15/04 hàng năm. Vào buổi sáng đầu năm mới, người dân nơi đây sẽ đi mua hoa, mua lễ để dâng lên chùa và ngồi nghe giảng kinh. Sau đó sẽ đi ra đường và tham gia lễ hội té nước. Theo quan niệm của người Thái Lan, trong lễ hội ai càng được nhiều người té nước thì càng gặp nhiều may mắn. Bởi họ cho rằng việc té nước lên nhau sẽ giúp loại bỏ những đen đủi, xui quẩy trong năm vừa qua, thay vào đó là những điều may mắn, mới mẻ sẽ đến trong năm mới.

 

Những lễ hội ở Thái Lan nổi tiếng nhấtLễ hội té nước Songkran

 

Lễ hội hoa đăng Loy Krathong

Lễ hội ở Thái Lan nổi tiếng nữa đó là lễ hội Loy Krathong. Cứ vào ngày rằm tháng 12 âm lịch hàng năm, người dân nơi đây lại tưởng nhớ đến nữ thần nước đã mang nguồn nước đến cho tất cả mọi người. Sau đó sẽ cùng nhau đi thả đèn hoa đăng để xua đuổi những điều xui xẻo, và cầu mong những điều may mắn, tốt đẹp nhất tới mình. Bên cạnh đó, tham gia lễ hội bạn còn được trải nghiệm rất nhiều hoạt động hấp dẫn khác như: Thi làm đèn Krathong, xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật, các trò chơi dân gian,... Để tham gia lễ hội, bạn có thể tới các thành phố lớn như: Chiang mai, Bangkok, Sukhothai và Ayutthaya.

 

Lễ hội đèn trời Yi Peng

Là lễ hội được nhiều người đón chờ nhất, được diễn ra vào tháng 11 dương lịch hàng năm và được tổ chức trên khắp đất nước Thái Lan. Tuy nhiên Chiang Mai là địa điểm tham gia lễ hội thả đèn trời Yi Peng đẹp nhất. Vào ngày này, bạn nhìn lên bầu trời sẽ thấy hàng ngàn chiếc đèn trời được bay lên, giống như những ngôi sao lấp lánh, tạo nên một bầu trời huyền ảo, vô cùng ấn tượng. Vì thế, đây cũng là lễ hội ở Thái Lan đẹp nhất nhất bạn nên tham gia.

 

Khám phá các lễ hội ở Thái LanLễ hội đèn trời Yi Peng

 

Lễ hội Phật giáo Khao Phansa

Tiếp đến là lễ hội Khao Phansa được tổ chức vào tháng 7, thời điểm này được xem là mùa An cư của các Phật tử. Trong mùa lễ hội, người dân sẽ sẽ dâng áo cà sa mới tới các nhà sư trong chùa nhằm bày tỏ lòng thành kính và biến ơn đối Phật giáo.

 

Lễ hội nến ở Thái Lan

Ở thái Lan có lễ hội gì nổi tiếng? Nếu bạn đi Thái Lan vào tháng 7 sẽ có cơ hội tham gia lễ hội nến rất thú vị. Theo truyền thuyết, trong tháng 7 là mùa mưa, là mùa của vụ mùa. Vì thế mà thời điểm này tất cả các nhà sư sẽ phải ở trong chùa cầu nguyện, không được đi hành hương để tránh dẫm đạp lên cây cối, điều này sẽ khiến mùa mang bị thất thu. Lễ hội này diễn ra lớn nhất ở Issan. Tham gia lễ hội, bạn không những hiểu hơn về phong tục nơi đây, mà còn được tham tham gia các lễ hội diễu hành đường phố, lễ rước tượng và các chương trình biểu diễn nghệ thuật múa dân tộc, rất ấn tượng.

 

Lễ hội ăn chay Thái Lan

Được tổ chức vào ngày 10/10 - 19/10, đây là lễ hội có quy mô lớn, có từ thế kỷ XIX xuất phát từ dân nhập cư. Trong thời gian diễn ra lễ hội, các tín đồ Phật Giáo sẽ phải ăn chay, không uống rượu bia, kiêng chuyện chăn gối,... nhằm giúp tâm luôn thanh tịnh trước khi thực hiện nghi lễ hành xác. Và đến ngày thứ 6 của lễ hội, họ sẽ tham gia hành xác bằng cách: Dùng vật sắc nhọn xuyên qua miệng, đi trên than hồng,... Họ tin rằng trong 9 ngày này, sẽ có 9 vị thần hạ phàm để giúp đỡ người dân làm ăn gặp nhiều may mắn, mùa màng bội thu. Và đây cũng là lễ hội ở Thái Lan đặc sắc được rất nhiều du khách quan tâm.

 

Tìm hiểu các lễ hội ở Thái LanLễ hội ăn chay Thái Lan

 

Lễ hội Buffet cho khỉ ở Thái Lan

Lopburi là một tỉnh thuộc Thái Lan, cách Bangkok khoảng 150km, nơi đây được biết đến là vùng có số lượng khỉ hoang dã lớn sinh sống, với số lượng hơn 3000 con. Đặc biệt vào tháng 11 mỗi năm, Lopburi còn tổ chức lễ hội đại tiệc dành cho khỉ, với các loại hoa quả, trái cây và các món ăn để chiêu đãi chúng.

 

Lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Wonderfruit

Tháng 12 dương lịch hàng năm, ở Thái Lan có diễn ra lễ hội Wonderfruit - Một lễ hội về chủ đề âm nhạc và nghệ thuật, sôi động, được rất nhiều người mong chờ. Và Pattaya là thành phố diễn ra lễ hội Wonderfruit lớn nhất, với sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở châu Âu, Mỹ và các ca sĩ nổi tiếng trong nước. Bên cạnh đó, còn có một số hoạt động thú vị khác như: Biểu diễn nghệ thuật, Yoga,... Đảm bảo, nếu bạn có thời gian đi tham gia lễ hội Wonderfruit sẽ có được trải nghiệm vô cùng thú vị, ấn tượng khó quên đấy nhé.

 

Lễ hội đua trâu Thái Lan

Thêm một lễ hội đặc sắc ở Thái Lan nữa là lễ hội đua trâu với truyền thống hơn 1000 năm và thường tổ chức lớn tại Chonburi. Lễ hội diễn ra vào tháng 10, du khách tới đây không chỉ được thưởng thức các màn đua trâu kích tính, mà còn được thưởng thức rất nhiều hoạt động hấp dẫn khác như: Hóa trang sắc đẹp cho trâu, biểu diễn Muay Thái, hội chợ,... cùng vô vàn trải nghiệm khác.

 

Lễ hội ở Thái Lan đặc sắc, thú vịLễ hội đua trâu Thái Lan

 

Lễ hội trăng tròn

Được tổ chức trên đảo Koh Pangan vào tháng 12 hàng năm và đây cũng là lễ hội ở Thái Lan được yêu thích nhấtLễ hội mang ý nghĩa tạ ơn thần mặt trăng, khi tham gia lễ hội, bạn sẽ được tham gia rất nhiều hoạt động thú vị như: Đốt lửa trại, tổ chức hát hò, ăn uống,... cùng rất nhiều trò chơi náo nhiệt trong suốt buổi lễ hội.

>> Phuket - Hòn đảo thiên đường châu Á

>> TOP 5 thiên đường ẩm thực ở Thái Lan

Với các lễ hội ở Thái Lan mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây, hi vọng sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức hữu ích, giúp bạn có thể lựa chọn thời điểm du lịch lý tưởng hơn nhé.

 

Tạ Bằng
 

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)