Tu viện Tashilhunpo Trung Quốc là một trong những tu viện Phật giáo quan trọng nhất và nổi tiếng ở khu vực Tây Tạng. Được xây dựng vào năm 1447 bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ nhất, Tashilhunpo không chỉ là một trung tâm tâm linh mà còn là biểu tượng văn hóa và kiến trúc đặc trưng của Phật giáo Tây Tạng, thu hút hàng ngàn khách hành hương và du khách mỗi năm.
Tu viện Tashilhunpo (hay còn gọi là Tashilhunpo Monastery) là một trong bốn tu viện lớn nhất của Phật giáo Tây Tạng, nằm ở thành phố Shigatse, thuộc khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Tu viện này được thành lập vào năm 1447 bởi Đạt Lai Lạt Ma đời thứ nhất, Gendun Drup. Tashilhunpo không chỉ là một địa điểm linh thiêng mà còn là trung tâm học thuật quan trọng trong suốt nhiều thế kỷ, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển tư tưởng Phật giáo Tây Tạng.
Với diện tích khoảng 150.000 mét vuông, Tashilhunpo nổi bật với lối kiến trúc hoành tráng, bao gồm nhiều tòa nhà nguy nga, các bức tượng Phật đồ sộ và những bức tường được trang trí tinh xảo. Trong tu viện, nổi bật nhất là tượng Phật Di Lặc cao gần 26 mét, được coi là một trong những bức tượng lớn nhất ở Tây Tạng. Ngoài ra, các bức tranh tường và những tác phẩm điêu khắc cũng thể hiện sự tinh xảo và lòng tôn kính đối với đạo Phật.
Tashilhunpo là nơi cư ngụ của Ban Thiền Lạt Ma, người đứng thứ hai sau Đạt Lai Lạt Ma trong hệ thống tu viện Tây Tạng. Đây là nơi diễn ra các nghi lễ tôn giáo quan trọng, thu hút hàng nghìn Phật tử và du khách từ khắp nơi trên thế giới đến hành hương mỗi năm. Các hoạt động tín ngưỡng tại đây mang đậm tính truyền thống và được tổ chức long trọng, tạo nên không khí thiêng liêng và uy nghiêm.
>>Xem thêm: Những công trình cổ đại ở Trung Quốc khiến thế giới phải trầm trồ |
Nằm dưới chân Drolmari và phía tây Shigatse, cách đó 20 phút đi bộ, tu viện Tashilhunpo rất thuận tiện để đến. Hầu hết khách du lịch đều chọn tour kết hợp Lhasa và Shigatse
Bằng máy bay: Có một số chuyến bay từ Thành Đô hoặc Bắc Kinh đến Shigatse mỗi tuần. Chỉ mất một giờ lái xe, bạn có thể đến thẳng tu viện Tashilhunpo.
Bằng tàu hỏa: Hai chuyến tàu hàng ngày khởi hành từ Lhasa lúc 8:30 và 15:20 sẽ đưa bạn đến Shigatse trong vòng 3 giờ. Tu viện Tashilhunpo chỉ cách Ga xe lửa Shigatse 7,4 km và bạn có thể đi xe buýt công cộng hoặc đi taxi.
Bằng xe buýt: Có đủ xe buýt thường xuyên từ Lhasa đến Shigatse. Đi một chuyến và bạn có thể đến Shigatse trong 5 giờ. Tu viện Tashilhunpo nằm gần Bến xe buýt phía Đông Shigatse và bạn có thể dễ dàng đi xe buýt đến đó.
Thời điểm tốt nhất để đến thăm tu viện Tashilhunpo là từ tháng 4 đến tháng 10, đặc biệt là tháng 5 đến tháng 9, khi khí hậu Tây Tạng ôn hòa và dễ chịu. Vào mùa xuân và đầu mùa hè, từ tháng 4 đến tháng 6, nhiệt độ ban ngày dao động từ 10°C đến 20°C, không quá lạnh và ít mưa, rất lý tưởng cho các hoạt động tham quan ngoài trời. Đặc biệt, mùa xuân cũng là lúc cao nguyên Tây Tạng nở rộ hoa, cảnh quan tươi đẹp và bầu trời trong xanh.
Từ tháng 7 đến tháng 9 là mùa hè, khi nhiệt độ ấm áp hơn, từ 15°C đến 25°C. Mặc dù có thể có mưa rải rác, thời tiết vẫn thích hợp để du khách khám phá tu viện và các điểm tham quan khác. Đây cũng là thời gian diễn ra nhiều lễ hội văn hóa quan trọng như lễ hội Shoton (Lễ hội Yogurt) vào tháng 8, thu hút đông đảo du khách. Tuy nhiên, vào mùa đông (tháng 11 đến tháng 3), nhiệt độ rất lạnh, nhiều tuyến đường có thể bị đóng do tuyết nên không phải là thời gian lý tưởng để tham quan.
>>Xem thêm: Phong cảnh tuyệt đẹp trên đồng cỏ Ulan Butong Trung Quốc |
Nhà nguyện Jamba (强巴佛殿) còn được gọi là Đền Maitreya, nằm ở phía đông của tu viện Tashilhunpo. Được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1914 bởi Đức Panchen Lama thứ chín, nơi đây vẫn giữ được vẻ uy nghiêm và trang nghiêm. Nhà nguyện Jamba là một cung điện năm tầng với hai hành lang quanh co bên dưới. Đây là một nhà nguyện lát đá phiến có chiều cao 30 mét và diện tích 862 mét vuông. Trong Nhà nguyện Jamba có một bức tượng khổng lồ của Đức Di Lặc, Đức Phật tương lai. Dựa trên nền móng hình hoa sen cao 3,8 mét, bức tượng này là bức tượng Phật bằng đồng lớn nhất và cao nhất thế giới, cao 26,2 mét và rộng 11,5 mét ngang vai. 110 nghệ nhân đã mất 4 năm để xây dựng nên thành tựu vĩ đại này. Bạn có thể tìm thấy những viên đá quý như kim cương, ngọc trai và hổ phách được khảm vào thân tượng Jamba ngoài vàng và đồng thau được phủ vào lớp sơn phủ của bức tượng, thể hiện sự tôn kính sâu sắc của những người theo dõi đối với ngài. Ngoài ra còn có hơn 1.000 bức tranh vàng của Jamba trên tường.
Cung điện Panchen Lama (班禅宫殿) là nơi các vị Panchen Lama kế tiếp sinh sống. Đây là một cung điện màu trắng chứa nhiều dòng chữ khắc và tranh Thangka thêu bằng lụa kể về cuộc sống và các sự kiện diễn ra xung quanh các vị Panchen Lama. Vì nơi ở cũ của Panchen Lama không còn mở cửa cho công chúng nữa nên du khách chỉ có thể tham quan một số hội trường nhỏ phía trước cung điện.
>>Xem thêm: [UPDATE] Kinh nghiệm du lịch Trung Quốc 2024 tự túc siêu chi tiết |
Sảnh tụng kinh chính (大经堂) hay sảnh Tsochin là nhóm tòa nhà trung tâm và lâu đời nhất tại tu viện Tashilhunpo, có niên đại từ năm 1447 và có sức chứa 3800 nhà sư cùng một lúc. Các lối đi được lát bằng đá trầm tích từ chân dãy Himalaya, thể hiện luồng khí mạnh mẽ của sự tự tu dưỡng. Đây là nơi quan trọng để tổ chức các hoạt động Phật giáo. Ở trung tâm của các sảnh là ngai vàng được chạm khắc tinh xảo của Panchen Lama được đỡ bởi 48 cột sơn đỏ và phủ vải gấm hoa màu vàng. Trong Sảnh tụng kinh chính có những sảnh khác bao gồm Cung điện Thích Ca Mâu Ni, Cung điện Di Lặc và Cung điện Tara, nơi bạn có thể chiêm ngưỡng những bức tượng trông thanh bình và những bức Thangka tinh xảo. Phía trước sảnh là quảng trường để tụng kinh và tranh luận kinh. Trên các bức tường xung quanh, bạn có thể tìm thấy những bức tượng Phật chạm khắc với nhiều tư thế và biểu cảm khác nhau.
Nằm ở phía đông bắc của tu viện Tashilhunpo, Thangka Exhibit Platform (展佛台) được xây dựng để kỷ niệm ngày sinh, ngày giác ngộ và ngày niết bàn của Đức Thích Ca Mâu Ni dưới sự chỉ đạo của Đức Đạt Lai Lạt Ma đầu tiên vào năm 1468. Với chiều cao 32 mét và chiều dài 42 mét, đây là tòa nhà cao nhất ở Shigatse. Hơn nữa, Thangka Exhibit Platform không chỉ là một thành phần quan trọng của tu viện Tashilhunpo mà còn là biểu tượng đặc biệt của Shigatse.
Với lịch sử lâu đời hơn 500 năm, lễ hội Thangka Sunning là một nghi lễ quan trọng diễn ra tại Thangka Platform và kéo dài trong ba ngày (từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 5 theo Lịch Tây Tạng). Khi bức thangka của Amitabha (Phật quá khứ), Shakyamuni (Phật hiện tại) và Jamba (Phật tương lai) với màu sắc tươi sáng và sự khéo léo tinh xảo từ từ bay lên bầu trời cao, hàng chục Lama bắt đầu tụng kinh. Người ta nói rằng có tới 20.000 tín đồ sẽ đến tu viện Tashilhunpo và tham gia hoạt động này từ nhiều nơi khác nhau ở Tây Tạng. Họ cúi đầu thờ phượng để cầu nguyện cho sức khỏe, hòa bình và cát tường.
>>Xem thêm: Gợi ý chùm tour du lịch Trung Quốc giá tốt |
Với vẻ đẹp kiến trúc tráng lệ, giá trị tâm linh sâu sắc và nền văn hóa phong phú, tu viện Tashilhunpo không chỉ là niềm tự hào của người Tây Tạng mà còn là điểm đến đầy ý nghĩa cho những ai muốn hiểu sâu hơn về Phật giáo và Tây Tạng huyền bí.
Thu Mơ (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet