Với vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt mỹ của những bãi biển thơ mộng, núi rừng bao la, vịnh biển Lăng Cô được biết đến tựa như một chốn bồng lai khiến bao người say lòng, đây cũng là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, là điểm đến trong mơ ở xứ Huế.
Xứ Huế không chỉ là cố đô xưa với rất nhiều đền đài, lăng tẩm đẹp mà nơi đây còn sở hữu vịnh biển Lăng Cô đẹp như mơ, là điểm đến hấp dẫn cho mắt nhiều du khách. Lăng Cô với vẻ đẹp nguyên sơ, mộc mạc lại nằm ở điểm giao giữa Huế và Đà Nẵng, là một trong những thiên đường biển tuyệt đẹp của miền Trung để du khách tìm đến nghỉ dưỡng, tận hưởng vẻ đẹp mơ màng đặc trưng của xứ biển cùng với vô vàn trải nghiệm hấp dẫn.
>>Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Huế 1 ngày vẫn ăn chơi bằng hết đất Cố đô |
Vịnh biển Lăng Cô nằm cách trung tâm thành phố Huế 60km và cách Đà Nẵng 25km, thuộc địa phận của huyện Phú Lộc. Vịnh biển này sở hữu vị trí địa lý rất đặc biệt khi nằm lọt thỏm giữa nhánh của dãy Trường Sơn đâm ra biển với một bên là đèo Phú Gia, một bên là đèo Hải Vân và rất gần với cảng Chân Mây. Chính vì vậy, nơi đây hiện ra như một dãy Cồn Cát tuyệt đẹp chảy dài về phía biển. Vịnh biển có tổng chiều dài 42,5 km, nổi bật với khung cảnh của làn nước xanh như ngọc, những bãi cát trắng mịn cùng với đó là hệ sinh thái tự nhiên rất đa dạng.
Với vẻ đẹp tuyệt sắc của mình, khi nhắc tới các thắng cảnh nổi tiếng nhất của xứ Huế thì vịnh Lăng Cô được xem như là một cái tên tiêu biểu nhất, nơi đây đã từng được vua Khải Định ví von là chốn bồng lai tiên cảnh giữa nhân gian.
Vịnh biển Lăng Cô trước đây còn có tên gọi khác là An Cư, cách gọi này được viết từ tiếng Pháp “L’ Anco”, đọc trại thành Lăng Cô. Ngoài ra cũng có một số ý kiến cho rằng xưa kia ở Lăng Cô có rất nhiều cò và người ta thường gọi ngôi làng ở đây là làng Cò, sau này đọc trại lại thành Lăng Cô.
Với vẻ đẹp ấn tượng và những giá trị về cảnh quan tuyệt vời, năm 2009 vịnh biển Lăng Cô xứ Huế đã chính thức lọt danh sách vịnh biển đẹp nhất thế giới được bình chọn bởi Worldbays.
Để đến với vịnh biển Lăng Cô, bạn có thể xuất phát từ thành phố Đà Nẵng hoặc thành phố Huế. Nếu di chuyển từ thành phố Đà Nẵng, bạn có thể đi theo lộ trình đường Nguyễn Văn Linh khi đến vòng xuyến thì rẽ vào đường Nguyễn Tri Phương, đường Lê Độ để đến đường Nguyễn Tất Thành. Tiếp đó, đi dọc theo đường Nguyễn Tất Thành để lên đèo Hải Vân và di chuyển đến vịnh biển Lăng Cô.
Lưu ý cung đường từ Đà Nẵng đến vịnh biển Lăng Cô có nhiều đèo dốc và khúc cua, chính vì vậy nếu như di chuyển tự túc bạn cần chú ý an toàn quan sát đường khi lên đèo. Để đảm bảo an toàn hơn, khi lên tới chân đèo Hải Vân bạn có thể lựa chọn đi xe trung chuyển qua hầm Hải Vân để đến vịnh biển Lăng Cô, giá vé xe trung chuyển chỉ từ 20 đến 40.000đ.
Nếu như xuất phát từ trung tâm thành phố Huế, cung đường đến vịnh biển Lăng Cô sẽ xa hơn Đà Nẵng với quãng đường 60 km. Từ thành phố bạn có thể di chuyển theo quốc lộ 1A về hướng thành phố Đà Nẵng, khi đến huyện Phú Lộc tiếp tục di chuyển về hướng hầm Hải Vân là sẽ đến được vịnh biển Lăng Cô. Cung đường di chuyển từ Huế tương đối thuận tiện, không có đèo dốc nên nếu di chuyển tự túc bằng xe máy cũng sẽ đảm bảo an toàn hơn.
>>Xem thêm: Cập nhật chi tiết: Giá vé tham quan du lịch Huế 2025 |
Vịnh biển Lăng Cô nằm ở phía Bắc của đèo Hải Vân, chính vì vậy thời tiết nơi đây chịu ảnh hưởng tương đối lớn của khí hậu miền Bắc, mùa đông và mùa hè có sự chênh lệch rất rõ rệt, nền nhiệt trung bình trong năm từ 24 đến 25 độ C.
Dù vậy, ở đây có rừng, có biển và đầm Cầu Hai rộng lớn nên nền nhiệt sẽ không gay gắt như một số nơi khác của tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời điểm đẹp nhất để vi vu vịnh Lăng Cô là từ tháng 4 đến tháng 8, lúc này tiết trời thuận lợi cho du khách tham quan khám phá các điểm đến. Khoảng thời gian mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12 là thời điểm không quá thích hợp bởi lúc này mưa khá nhiều, ảnh hưởng đến lịch trình tham quan khám phá.
Vịnh biển Lăng Cô nổi tiếng là điểm đến hấp dẫn với các tín đồ du lịch đam mê nghỉ dưỡng, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, chính vì vậy, hạ tầng du lịch ở đây cũng tương đối phát triển. Lăng Cô có rất nhiều điểm lưu trú bao gồm nhà nghỉ, khách sạn và resort sang trọng, nếu như muốn tiết kiệm chi phí bạn có thể lựa chọn nghỉ ở các khách sạn bình dân nằm dọc quốc lộ 1A thị trấn Lăng Cô. Nếu như muốn tận hưởng những kỳ nghỉ trọn vẹn với đầy đủ tiện ích cao cấp thì có thể lựa chọn các resort sang trọng ở Lăng Cô như Lăng Cô Beach Resort, Angsana Lăng Cô và Banyan Tree Lăng Cô.
Đây là một trong những điểm check in nổi tiếng nhất ở vịnh biển Lăng Cô, đầm Lập An nằm ở dưới chân đèo Phú Gia cách trung tâm thị trấn chỉ 5km, xung quanh được bao bọc bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ. Khung cảnh ở đây vô cùng ấn tượng với vùng đầm phá bao la, cảnh sắc bình yên, nhẹ nhàng. Nếu như đến đây vào buổi sáng sớm, du khách có thể được ngắm nhìn khung cảnh con đường rẽ nước giữa đầm tuyệt đẹp, được tạo nên bởi hiện tượng thủy triều. Hai thời khắc đẹp nhất ở trên đầm là bình minh và hoàng hôn, lúc này khung cảnh nơi đây, hiện lên tựa như một bức tranh thủy mặc tuyệt tác khiến người ta khó có thể rời mắt.
Gần đầm Lập An còn có làng chài nhỏ, trên đầm có nhiều nhà hàng hải sản hấp dẫn để du khách tận hưởng ẩm thực hấp dẫn, đặc biệt là các món hải sản được đánh bắt từ vùng đầm phá.
Đã nói đến vịnh biển Lăng Cô xứ Huế là nhắc tới những bãi biển tuyệt đẹp biển, ở đây có khung cảnh vô cùng ấn tượng được tạo nên bởi làn nước xanh ngọc và bãi cát trắng muốt trải dài. Lăng Cô có rất nhiều bãi biển ấn tượng để du khách check in như bãi biển Lăng Cô, bãi biển Cảnh Dương hay bãi biển Bình An… Check in những bãi biển này, du khách có thể tận hưởng vẻ đẹp của bình minh với ánh mặt trời dần nhô trên mặt biển hay hoàng hôn lãng mạn đầy mê hoặc.
Ngoài tắm biển, khi check in ở các bãi biển đẹp tại Lăng Cô du khách còn có thể tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị khác như cắm trại, đi thuyền cùng ngư dân ngắm cảnh. Lưu ý ở vịnh biển Lăng Cô có một số bái tắm chưa có dịch vụ và du lịch phát triển hoặc đội cứu hộ thường trực, chính vì vậy khi tắm biển hãy lưu ý tránh xa các đoạn nước sâu để đảm bảo an toàn khi vui chơi.
Không chỉ có những bãi biển tuyệt đẹp mà Lăng Cô còn có rất nhiều con suối thơ mộng, đây là điểm check in tuyệt vời cho những ai ưa thích vẻ đẹp của thiên nhiên hoang sơ. Suối ở Lăng Cô rất nhiều, trong đó có những địa danh đã rất nổi tiếng với du khách như suối Voi, suối Tiên, suối Mơ hay suối Thác Đổ… Giữa thiên nhiên hoang sơ, dòng nước chảy róc rách qua những tảng đá gập ghềnh, Dưới bóng cây của cánh rừng nguyên sinh mang đến một miền cảnh sắc thơ mộng. du khách có thể ngắm cảnh, ngâm mình trong làn nước trong vắt mát lạnh và tận hưởng những giây phút thư giãn thật sảng khoái.
Vườn quốc gia Bạch Mã cũng là một trong những điểm đến hấp dẫn ở vịnh biển Lăng Cô. Theo đó, vườn quốc gia chỉ cách trung tâm thị trấn khoảng 30km với đỉnh núi cao nhất là 1.450 m, đây là thiên đường lý tưởng cho những ai đam mê khám phá vẻ đẹp của rừng nguyên sinh và trekking.
Ở vườn quốc gia Bạch Mã bạn có thể khám phá rất nhiều danh thắng đẹp như Hải Vọng Đài, thác Đỗ Quyên, Ngũ Hồ hoặc cắm trại nghỉ dưỡng trong những biệt thự cổ kiểu Pháp ở khu vực vườn quốc gia.
Đi xa hơn về phía Đà Nẵng du khách có thể dừng chân ở Hải Vân Quang một trong những di tích lịch sử độc đáo nằm ở trên khu vực đèo Hải Vân gần vịnh biển Lăng Cô. Hải Vân Quan được xây dựng từ năm 1826, đây được biết đến là một đồn lũy quân sự quan trọng có vai trò chính thủ ở trên đỉnh của đèo Hải Vân. Check in tại đây, du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn vẻ đẹp đầy ấn tượng của Lăng Cô từ trên cao với khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
Người dân ở vịnh biển Lăng Cô chủ yếu sinh sống bằng nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản, chính vì vậy những làng chài ở đây cũng mang màu sắc rất đặc trưng. Các làng chài ở Lăng Cô khiến người ta yêu thích bởi vẻ đẹp bình dị và khung cảnh đầy ấn tượng. Đến đây, bạn có thể ngắm nhìn những chiếc thuyền đậu ở trên bến dưới bờ, khung cảnh đầm phá bao la và giao lưu với những người dân chài hồn hậu, chất phác hoặc trải nghiệm cuộc sống của họ với các hoạt động thú vị như đánh bắt cá, thưởng thức các món đặc sản tươi ngon.
>>Xem thêm: Gợi ý chùm tour du lịch Huế giá tốt |
Du lịch vịnh biển Lăng Cô chắc chắn bạn cũng sẽ không thể bỏ qua cơ hội được thưởng thức những món đặc sản nổi tiếng của vùng đất này. Ở Lăng Cô, hải sản được nuôi trồng và đánh bắt rất nhiều, chính vì vậy khi dừng chân tại đây dù bạn ghé nhà hàng hay những quán ăn bình dân thì đều có thể thưởng thức những món hải sản nổi tiếng như hàu mực, bào ngư, tôm, cá dìa, bánh xèo cá kình, ốc, sò huyết, mắm sò thịt ba chỉ…
Ngoài các quán ăn ở khu vực thị trấn Lăng Cô thì bạn còn có thể ghé thăm các nhà hàng nổi tiếng như Bé Thân, Anh Phi, Minh Tâm, nhà hàng Việt Long hoặc di chuyển ra đầm Lập An và dừng chân ở các quán được mở trên đầm.
Vịnh biển Lăng Cô vẫn đang là một trong những điểm đến hấp dẫn, mê hoặc du khách ở xứ Huế và dần trở thành địa chỉ check in hàng đầu ở khu vực Trung Bộ. Ghé thăm nơi đây và tận hưởng vẻ đẹp của những bãi cát trắng trải dài bên nền biển xanh biếc, khí hậu mát mẻ, thưởng thức các món hải sản tươi ngon và check in hàng loạt thắng cảnh tuyệt đẹp hẳn sẽ là trải nghiệm tuyệt vời để bạn có những chuyến vi vu đáng nhớ.
Nguyệt Cát (Tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet