Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Italy

Ngoạn mục cảnh quan tự nhiên tại vườn quốc gia Gran Paradiso nước Ý

Thứ ba, 06/10/2020, 15:40 GMT+7

Nằm trên đỉnh núi cao, vườn quốc gia Gran Paradiso tự hào có những ngọn núi phủ tuyết trắng, bãi cỏ xanh, hồ băng, rừng thông thơm ngát và một số khung cảnh bầu trời xanh ngắt.

test

Giới thiệu về vườn quốc gia Gran Paradiso

Vườn quốc gia Gran Paradiso nằm ở phía tây nam của vùng Valle dAosta , tây bắc nước Ý. Đây là công viên quốc gia lâu đời nhất ở Ý được thành lập vào năm 1922 và dựa trên một khu vực được chỉ định để bảo vệ loài dê ibex vào năm 1856. Điểm cao nhất trong công viên, ở độ cao 4061 mét, là đỉnh núi Gran Paradiso.

 

Hơn 80% bề mặt của công viên được bao phủ bởi rừng - Vườn quốc gia Gran Paradiso nước ÝHơn 80% bề mặt của công viên được bao phủ bởi rừng

 

Vườn quốc gia có diện tích hơn 71 nghìn ha xung quanh đỉnh Gran Paradiso, đỉnh núi duy nhất cao hơn 4.000 mét trong lãnh thổ Ý. Công viên là ngôi nhà của 168 loài động vật, 1.124 loài thực vật, 59 sông băng và 183 hồ. Công viên được bao phủ bởi thiên nhiên với các khu đô thị chỉ chiếm 0,2% diện tích của công viên và chỉ có 300 người sống trong lãnh thổ của nó. Công viên được bao quanh bởi 13 thành phố tự trị với 8.160 cư dân giàu lịch sử và văn hóa.

 

Cảnh quan tự nhiên của Vườn quốc gia Gran Paradiso nước ÝCảnh quan tự nhiên của Grand Paradiso

 

Hãy ghé thăm nơi này vào mùa hè để khám phá những dòng suối nhỏ, những thung lũng trải thảm xanh, những hồ nước màu ngọc lam, đồng cỏ màu ngọc lục bảo và những cánh đồng hoa dại rộng lớn.

Mùa đông cũng ngoạn mục không kém, khi mặt trời biến những ngọn núi tuyết thành những tấm gương phản chiếu ánh mặt trời khiến bạn phải nheo mắt khi thoáng nhìn những đỉnh núi lấp lánh.

 

Đi bộ dọc theo con suối và đường mòn - Vườn quốc gia Gran Paradiso nước ÝĐi bộ dọc theo con suối và đường mòn

 

Chính sự hoang sơ và vẻ đẹp của vườn quốc gia Gran Paradiso là điểm thu hút chính - nơi đây chứa đựng rất nhiều cảnh quan núi non và thung lũng tuyệt đẹp, bị ngắt quãng bởi các sông băng, đồng cỏ đầy hoa và những dòng suối chảy róc rách.

Sự đa dạng của các cảnh quan cũng rất hấp dẫn, với đất nông nghiệp và rừng (cả rừng cây lá kim và rừng rụng lá đều được tìm thấy ở đây) trong các thung lũng nhường chỗ cho đồng cỏ núi cao, núi cao và nhiều sông băng khi ngày càng lên cao

 

Loài ibex ở trong công viên quốc gia - Vườn quốc gia Gran Paradiso nước ÝLoài ibex ở trong công viên quốc gia

 

Hai con ibex sống trong môi trường tự nhiên - Vườn quốc gia Gran Paradiso nước ÝHai con ibex sống trong môi trường tự nhiên

 

Cùng với các loài động vật hoang dã khác trong công viên, còn có hàng nghìn con ibex, là động vật hoang dã 'thương hiệu' ở Gran Paradiso, mặc dù trong phần lớn thời gian trong năm, chúng vẫn ở trên ngọn cây và bạn có thể không gặp chúng trong chuyến thăm nếu bạn chỉ đi bộ quanh các thung lũng.

 

  GỢI Ý TOUR DU LỊCH Ý KHUYẾN MÃI

 

Trải nghiệm du lịch ở vườn quốc gia Gran Paradiso

Tận hưởng đi bộ đường dài: Vườn quốc gia Gran Paradiso cung cấp môi trường núi cao hoàn hảo để đi bộ xuyên rừng và đi bộ đường dài với thác nước, hồ trên núi, sông băng và nhiều thung lũng khác nhau để khám phá. Công viên cung cấp các chuyến đi bộ dễ dàng cũng như leo núi đầy thử thách dọc theo các bức tường đá và thác nước đá. Nó phù hợp cho tất cả những người yêu thích núi và đam mê thiên nhiên.

 

Những đỉnh núi phủ đầy tuyết - Vườn quốc gia Gran Paradiso nước ÝNhững đỉnh núi phủ đầy tuyết

 

Thảm thực vật là thảm thực vật núi cao điển hình với những dòng sông băng tuyệt vời… luôn nhắc nhở bạn rằng bạn đang ở một vùng núi cao. Về cơ hội đi bộ đường dài, có rất nhiều cách đi bộ khác nhau phù hợp với mọi cấp độ - từ đi bộ dễ dàng trong rừng đến leo núi và đi bộ giữa các thung lũng.

 

>> Xem thêm: Cẩm nang du lịch nước Ý


Lãnh thổ của Gran Paradiso một phần thuộc vùng Piedmont và một phần khác thuộc thung lũng Aosta. Bạn có thể đến công viên từ một trong hai khu vực này. Nếu bạn muốn tham quan phía Piedmont, bạn sẽ cần đến thung lũng Locana. Nếu bạn muốn vào từ phía thung lũng Aosta, bạn nên đến thung lũng Cogne. Đối với những người leo núi, có lẽ phần tốt nhất để giới thiệu là ở phần Piedmont. Đối với những người đi bộ đường dài và gia đình, thung lũng Cogne là phù hợp hơn.

 

Đi bộ đường dài trong Vườn quốc gia Gran Paradiso nước ÝĐi bộ đường dài trong vườn quốc gia

 

Cogne là một ngôi làng nhỏ ở giữa núi vẫn giữ được sự gần gũi và tinh thần của nó qua nhiều năm. Người dân địa phương vẫn chủ yếu làm ruộng và trồng trọt mặc dù du lịch chắc chắn đã mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho thung lũng. Nếu bạn muốn có một chuyến đi bộ đường dài một mình, bạn có thể đi từ Cogne ở phần Aosta trong khi từ Noasca, bạn có thể ghé thăm thác nước đẹp như tranh vẽ. Để thực hiện chuyến đi bộ này, bạn cần một chút kinh nghiệm, một bản đồ tốt… hãy chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu và một bước vào thiên đường!

 

Đỉnh cao hơn 4000m của Vườn quốc gia Gran Paradiso nước ÝĐỉnh cao hơn 4000m của Gran Paradiso

 

Vườn quốc gia Gran Paradiso cung cấp nhiều cơ hội cho các chuyến tham quan, vì có 553 km đường mòn có thể tiếp cận hầu hết bắt nguồn từ mạng lưới đường săn hoàng gia cổ đại. Có năm thung lũng trong đó lãnh thổ tuyệt vời và không bị ô nhiễm này được chia thành: Valle Soana, Valle Orco, Valle di Cogne, Valle di Rhêmes và Valsavarenche.

Thung lũng Valsavarenche là thung lũng hẹp nhất và hoang sơ nhất trong các thung lũng. Du khách có thể ghé thăm nhà nghỉ săn bắn của hoàng gia Orvieille, đã được khôi phục lại có trung tâm du khách, nơi tổ chức triển lãm về các loài săn mồi của công viên. Vài km sau Degioz, bạn có thể nhìn thấy một khối đá có màu đỏ đặc trưng bắt nguồn từ sự lắng đọng của muối sắt, tạo nên tên gọi của thị trấn nhỏ “Eaux Rousses”.

 

Thực vật phong phú ở vườn quốc gia Grand ParadisoThực vật phong phú ở vườn quốc gia Gran Paradiso

 

Khi đi bộ trong các khu rừng ở đáy thung lũng, du khách bắt gặp những loại cây phổ biến nhất là cây thông rụng lá, xen lẫn với cây mầm, cây thông đá Thụy Sĩ. Càng lên cao trên các sườn núi, cây cối thưa dần và nhường chỗ cho những đồng cỏ trên núi cao rộng lớn, trù phú với những bông hoa cuối mùa xuân. Cao thậm chí lên đến đỉnh 4061 m của Gran Paradiso chỉ có đá và sông băng lấp đầy cảnh quan.

 

Hồ Lausanne - Vườn quốc gia Gran ParadisoHồ Lausanne

 

Mạng lưới các con đường xuyên công viên kéo dài hơn 500 km qua năm thung lũng nằm trong khu bảo tồn. Những con đường này có thể được sử dụng để đi bộ, đi bộ đường dài, đi xe đạp, trượt tuyết và đi bộ trên tuyết vào mùa đông. Nhiều con đường là từ những con đường săn bắn cổ xưa của Vua Vittorio Emanuele II từ thế kỷ 19. Các tuyến đường cho phép du khách khám phá và tham quan với các biển thông báo dọc tuyến đường.

 

LinhPhan (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)