Du lịch Đài Loan có gì hay? Có nên đi tour Đài Loan không?

Thứ hai, 19/09/2022, 13:43 GMT+7

Du lịch Đài Loan có gì hay? Cùng khám phá những địa điểm đáng đến nhất và những món đặc sản hấp dẫn ở Đài Loan nào!

Du lịch Đài Loan có gì hay? Có nên đi tour Đài Loan không?Làng cổ Jiufen

Đài Loan là một trong những địa điểm du lịch ở Châu Á thu hút đông đảo khách du lịch trên toàn thế giới nhờ những địa điểm tham quan ấn tượng mang đậm dấu ấn phương Đông, những nét đẹp văn hoá độc đáo và cả cuộc sống về đêm sôi động, nhộn nhịp. Tuy nhiên, những người chưa từng đến Đài Loan mà chỉ biết đến đất nước này qua các phương tiện truyền thông không khỏi thắc mắc du lịch Đài Loan có gì hay. Vậy, để tìm hiểu tại sao Đài Loan lại thu hút nhiều khách du lịch đến vậy hay Đài Loan có gì hấp dẫn, mời bạn tham khảo bài viết này nhé!


Có nên đi tour Đài Loan không?

Thời gian gần đây, nhiều người lo ngại về các vấn đề liên quan đến Đài Loan mà thường phân vân không biết có nên đi tour Đài Loan không? Vậy sau đây là những lý do đủ thuyết phục để bạn tham gian tour du lịch ở Đài Loan.


Phong cảnh đẹp

Đài Loan may mắn được tạo hóa ưu ái cho vô vàn những khung cảnh đẹp có cả cảnh núi non hùng vĩ hay biển cả minh mông dào dạt.

Đài Loan có những bãi biển trải dài với làn nước trong xanh nhìn thấy đáy và những bãi cát dài trắng mịn. Những dãy núi ở đây trùng trùng điệp điệp quanh những ngôi làng cổ tạo nên một bức tranh phong cảnh kỳ vĩ, vừa huyền ảo vừa thơ mộng.

 

Du lịch Đài Loan có gì hay? Hãy đến thăm công viên địa chấtHãy đến thăm công viên địa chất

Văn hóa - Lễ hội

Đất nước Đài Loan có một nền văn hóa đặc trưng mang đậm dấu ấn riêng, đặc biệt là văn hóa tín ngưỡng. Xứ Đài được mệnh danh là vùng đất của những ngôi đền bởi trên khắp đất nước này có rất nhiều những ngôi đền với kiến kính trúc cổ rất ấn tượng đủ để du khách say lòng.

Bên cạnh đó, lễ hội tôn giáo cũng là màu sắc cực kỳ phong phú để làm siêu lòng các du khách khi đặt chân đến đây. Một trong những lễ hội đặc sắc thu hút nhiều lượng khách đến du lịch phải kể đến: lễ hội đèn lồng, lễ hội điêu khắc cát quốc tế Fulong...

 

Du lịch Đài Loan có gì hay? Chắc chắn không thể bỏ qua lễ hội đèn lồngẢnh: tourscanner.com

>> Tham khảo: 'Say như điếu đổ' vẻ đẹp lung linh của các lễ hội Đài Loan


Cuộc sống - Ẩm thực

Đất nước này dường như là một đất nước không ngủ bởi càng về đêm thì những hoạt động giải trí, vui chơi ở đây lại càng trở nên náo nhiệt và sôi động hơn bao giờ hết.

Đài Loan có một cuộc sống về đêm đầy náo nhiệt đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi của con người từ mua sắm, các trò chơi, các quán ăn,….

Trên khắp các đường phố vào buổi đêm có rất nhiều những câu lạc bộ âm nhạc biểu diễn. Đây cũng là một đặc điểm thu hút khách du lịch yêu thích âm nhạc và là nơi tụ tập phổ biến của giới trẻ.

Các khu chợ đêm cũng là một trong những khu vực sầm uất nhất vào thời điểm này. Đây là nơi mà bạn có thể tìm thấy tất cả các món ăn đặc sản của Đài Loan cũng như cảm nhận rõ nét nhất về nền ẩm thực đường phố quốc gia này. Những ẩm thực đặc sắc khi đến Đài Loan luôn được các du khách phải réo tên ngay khi đến đây: đậu phụ thối, bánh mì quan tài, bánh bao hàu sữa....Tất cả món ăn này đều mang đến một sắc hương đặc biệt mà ai thưởng thức rồi cũng đều khó quên.

Du lịch Đài Loan có gì hay? Chắc chắn không thể bỏ qua ẩm thực nơi đâyẢnh: theculturetrip.com

Đầu tiên, khi nhắc đến cái tên "bánh mì quan tài" bạn sẽ thấy rợn cợn trên người. Nhưng đây lại là món ăn nổi tiếng của khu chợ đêm được nhiều du khách thưởng thức. Chiếc bánh được tạo bằng hình khối chữ nhật, hay hình vuông rồi khoét sâu một lỗ bên trong để độn nhân như: tôm, hàu, thịt, mực...Rồi nướng giòn khi ăn du khách sẽ cảm nhận được độ béo, ngậy của bánh.

 

Du lịch Đài Loan có gì hay? Chắc chắn bạn không thể bỏ qua bánh mì quan tài đượcBánh mì quan tài

Hoặc bánh bao hàu sữa cũng là một đặc sản nổi tiếng tại các khu chợ đêm được nhiều du khách thưởng thức. Vị ngọt thơm của hàu sữa hòa quyện với trứng gà và hành lá khi được chiên vàng mang đến mùi thơm ngậy béo. Thêm một chút tương đen và rưới ít giấm với nước sốt đặc biệt thì của là ngon tuyệt vời.

 

Du lịch Đài Loan có gì hay? Chắc chắn bánh bao hàu sữa là món ăn cực phẩm bạn nên thưởng thứcẢnh: Taiwan Scene


Du lịch Đài Loan có gì hay? Gợi ý những địa điểm du lịch hấp dẫn ở Đài Loan


Bãi biển Fulong

Đài Loan rất may mắn khi được Thượng Đế ưu ái ban tặng nhiều bãi biển xinh đẹp, nổi tiếng nhất có lẽ là bãi biển Fulong. Vẻ đẹp của bãi biển có thể chiếm trọn được trái tim của du khách ngay từ lần đầu, khiến ta không thể rời mắt bởi màu nước trong xanh, có thể “nhìn thấu tận tâm can”. 

Ngắm nhìn những cơn sóng nhẹ trôi, thả mình theo làn gió mát lành như thổi bay mọi âu lo muộn phiền thì không còn gì bằng.

Góp phần tăng thêm vẻ mỹ miều của làn nước ấy chính là bãi cát thạch anh vàng mịn. Khi chạm vào mang đến một cảm giác khoái lạ thường, “nhớ nhung cả một đời”. Ở đây chúng ta còn được chiêm ngưỡng những công trình độc đáo từ cát với muôn hình vạn trạng.

Vẻ đẹp “thanh khiết” của bãi biển Fulong chính là câu trả lời cho câu hỏi “Du lịch Đài Loan có gì hay?

 

Du lịch Đài Loan có gì hay? Có nên đi tour Đài Loan không? Nhớ đến bãi biển FulongBãi biển Fulong ở Đài Loan

Tháp Taipei 101 (Đài Bắc 101)

Xứ Đài còn sở hữu công trình kiến trúc độc đáo, mang tầm cỡ thế giới đó là tháp Taipei 101, một biểu tượng khiến người dân Đài Loan vô cùng hãnh diện. 

Với phong cách kiến trúc hậu hiện đại, tòa tháp trông gần giống các khối hộp xếp chồng lên nhau, nằm ở Quận Xinyi, Đài Bắc. Đài Bắc 101 được khởi công xây dựng vào năm 1999, hoàn thành vào năm 2004 và được thiết kế bởi hãng kiến trúc C.Y. Lee. 

Được đặt tên theo số tầng (101), Đài Bắc 101 cũng là một trong những tòa nhà cao nhất thế giới với chiều cao hơn 509m. Đây từng là tòa tháp cao nhất thế giới cho đến khi Burj Khalifa được xây dựng tại Dubai, UAE vào năm 2010. 

Trong tòa tháp ngoài đài quan sát có thể ngắm nhìn được toàn cảnh vẻ đẹp ngoạn mục của thành phố còn có khu mua sắm với đa dạng những loại mặt hàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
 

Du lịch Đài Loan có gì hay? đừng bỏ lỡ tháp 101Đài Bắc 101 (Ảnh: @elizamnesia)

Làng cổ Jiufen (Cửu Phần)

Khác với vẻ hào nhoáng, phồn vinh chốn thị thành thì đến với làng cổ Cửu Phần ta sẽ được ngắm nhìn vẻ cổ kính, pha chút hoài niệm. 

Cửu Phần là một ngôi làng nhỏ tọa lạc trên ngọn núi Keelung cách Taipei khoảng 50km. Làng cổ nhỏ bé này có từ thời nhà Thanh, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, cho đến thời Nhật chiếm đóng Trung Quốc vào cuối thế kỷ 19, người ta mới phát hiện ra nó.

Ngày nay, trong làng vẫn còn rất nhiều ngôi nhà cổ mang dấu ấn kiến trúc từ thời Nhật cai trị.

Ngôi làng này chỉ có duy nhất một lối đi chính khá nhỏ hẹp nhưng đi dọc con đường này bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng, mê đắm trước vẻ đẹp ấn tượng của nó. 

Không những thế, hai bên đường là rất nhiều các món quà vặ, đồ lưu niệm độc đáo. Ngoài tham quan, khám phá ngôi làng cổ kính này, bạn cũng không nên bỏ qua cơ hội thưởng thức những món ngon nổi tiếng như heitang gao, yuyuan,yuwan, caozi gao.

Địa điểm này sẽ giải đáp cho bạn du lịch Đài Loan có gì hay.

 

Du lịch Đài Loan có gì hay? Nhớ ghé thăm làng cổ JiufenLàng cổ Jiufen (Ảnh: @forevervanny )

Chợ đêm Ximending (Tây Môn Đình)

Nếu bạn đã quá nhàm chán khi đi chợ ban ngày thì hãy đến ngay với khu chợ đêm Ximending nổi tiếng bậc nhất Đài Loan vô cùng sầm uất, tấp nập và nhộn nhịp, có lẽ đây cũng là một trong những “đặc sản” khi du lịch Đài Loan mà bạn không thể bỏ lỡ.

Tây Môn Đình nằm ở phía Tây thành phố Đài Bắc. Nó hình thành từ khu phố đi bộ của các tuyến phố Vũ Xương, phố Hanzhong và phố Qi. Được xây dựng trong thời kỳ Đài Loan chịu sự thống trị của Nhật Bản nên Tây Môn Đình mang đậm phong cách của xứ sở hoa anh đào.

Đến đây bạn sẽ vừa tản bộ, vừa ngắm nhìn những gian hàng cửa hiệu được bài trí vô cùng bắt mắt. Không chỉ khách du lịch mà ngay cả người dân Đài Bắc vẫn thường tới đây mua sắm hàng ngày. 

Các món đồ với đa dạng về mẫu mã và phong phú về chủng loại bạn có thể tha hồ mà lựa chọn. Đồ ăn ở thì khỏi phải bàn, ngon miễn chê như món được tẩm ướp siêu cay, vịt quay, mì, đậu hũ thối, chè, trà sữa,...

Bạn còn được hòa mình vào không gian giải trí sôi động như các buổi hòa nhạc, biểu diễn đường phố của giới trẻ. Nói chung đến đây bạn có thể xõa hết mình quẳng mọi gánh lo âu, chơi quên lối về.

 

Du lịch Đài Loan có gì hay? Nhớ ghé chợ đêmTây môn đình (Ảnh: Dea Mariano)

>> Tham khảo: Đến Cửu Phần: Uống Trà, Ăn Bánh Và Khám Phá Ẩm Thực Đài Bắc

Qua bài viết này, bạn đã biết du lịch Đài Loan có gì hay chưa? Nếu bạn muốn trải nghiệm những hoạt động du lịch hấp dẫn và thưởng thức khung cảnh thiên nhiên trời ban tại nơi đây thì còn chần chờ gì nữa mà không lên kế hoạch ngay trong một tour du lịch Đài Loan!

 

Nguyễn Chiên (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

Ý kiến bạn đọc

Tour du lịch Đài Loan

    • email
    • messenger
    • zalo