Du Lịch Hàn Quốc Tự Túc 4N4Đ Và Những Tip Tiết Kiệm Có '1-0-2'

Thứ tư, 07/08/2019, 13:26 GMT+7

Du lịch Hàn Quốc tự túc không phải là điều dễ dàng. Bởi lẽ, ngay từ bước đầu - xin visa đã cực kỳ khó khăn và nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, chi phí đắt đỏ và rào cản ngôn ngữ khiến cho nhiều bạn không đủ tự tin để có thể tự vạch lên cho mình một chuyến đi Hàn Quốc tự túc.

 

Hiểu được điều đó, nên hôm nay mình quyết định viết nên bài viết này sau khi đã “mục sở thị” du lịch Hàn Quốc 4N4Đ tự túc chỉ với khoản tài chính ít ỏi 7.7 triệu VNĐ. Những thông tin dưới đây nhất định sẽ có những tip du lịch Hàn Quốc tiết kiệm bổ ích cho bạn đấy. Cùng theo dõi nhé!

 

Du lịch Hàn Quốc tự túc 1Du lịch Hàn Quốc tự túc không phải là điều dễ dàng

 

Xin visa du lịch Hàn Quốc tự túc

Đối với từng đối tượng (học sinh, người đi làm, nghỉ hưu) sẽ có những giấy tờ cần chuẩn bị để làm hồ sơ xin visa du lịch Hàn Quốc khác nhau. Mình là người đã đi làm nên những giấy tờ dưới đây chỉ áp dụng cho những bạn đã đi làm thôi nhé. Còn các đối tượng khác thì hãy tìm hiểu thêm trên internet.

Đơn đăng ký xin visa du lịch của Đại sứ quán 

Passport còn hạn trên 6 tháng

Hợp đồng lao động 

Đơn xin nghỉ phép 

Giấy photo Sổ tiết kiệm có số dư tối thiểu 100 triệu VNĐ trở lên kèm xác nhận số dư của ngân hàng

Giấy tờ sở hữu tài sản có giá trị: nhà, xe ô tô, bất động sản…

Vé máy bay Việt Nam - Hàn Quốc khứ hồi

Lịch trình du lịch Hàn Quốc chi tiết

Giấy đã đặt phòng khách sạn 

Chứng minh nhân dân photo

1 ảnh màu 3.5×4.5cm phông nền trắng mới chụp trong 6 tháng gần đây

Lưu ý: Các giấy tờ cần photo phải photo riêng lẻ trên một tờ A4

Phí làm visa tự túc khoảng 500.000 VNĐ. Nếu không có nhiều thời gian và không có nhiều kinh nghiệm thì bạn có thể nhờ đến dịch vụ. Tuy nhiên, giá dịch vụ làm visa sẽ đắt hơn nhiều lần so với việc làm tự túc.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ trên, bạn lên Đại/Lãnh Sứ Quán Hàn Quốc để lấy lịch hẹn. Sau đó, theo lịch hẹn thì đem hồ sơ lên nộp. Nếu hồ sơ đạt, thì sau khoảng 7 - 10 ngày bạn sẽ được cấp visa.

 

Du lịch Hàn Quốc tự túc 2Sau khoảng 7 - 10 ngày kể từ khi nộp hồ sơ xin visa bạn sẽ có kết quả

 

Các điểm đến trong chuyến du lịch Hàn Quốc tự túc 4N4Đ 

Những điểm đến mình kể dưới đây đã được sắp xếp theo thứ tự đi trong chuyến du lịch Hàn Quốc tự túc của mình. Các điểm đến được sắp xếp liền nhau thông thường sẽ cách nhau không xa. Do đó, nếu đi theo, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. 

 

Ngày 1

Công viên Yeouido 

Khu ️Dong Daemun Plaza

Vườn hồng đèn led

️Suối Dongdaemun

Naksan Park

Chợ Dongdaemun ban đêm

 

Ngày 2

N seoul tower

Chợ Myeongdong

Suối Cheonggyecheon 

Xông hơi Jimjilbang

 

Ngày 3

️Làng Iwha

Chợ Dongdaemun ban ngày

Quảng trường Gwanghwamun

Cung điện Gyeongbok

Làng cổ bukchon Hanok

Phố đi bộ Sinchon

 

Du lịch Hàn Quốc tự túc 3Tự do khám phá Seoul - Hàn Quốc

 

Ngày 4

Về Việt Nam

 

Những kinh nghiệm có “1-0-2” giúp bạn tiết kiệm chi phí khi du lịch Hàn Quốc tự túc

 

Vé máy bay 

Nếu muốn có chuyến đi du lịch Hàn Quốc tự túc tiết kiệm thì bạn nên chịu khó canh giờ để săn vé 0 đồng. Hoặc nếu không, nên đặt vé trước thời gian đi trên nửa năm. Như vậy, bạn mới có thể có được 1 chiếc vé rẻ được. 

Đợt mình đi, do canh được vé rẻ nên chi phí vé máy bay khứ hồi chỉ 3 triệu. Chi thêm 500.000 VNĐ để mua thêm 15kg hành lý chiều về nữa. Tổng cộng, mình chỉ mất 3.5 triệu cho vé máy bay.

 

Chỗ ở

Nếu có người thân, bạn bè ở Hàn Quốc thì bạn có thể ngỏ ý muốn ở nhờ. Việc này tiết kiệm được khá nhiều chi phí. Vì giá thuê phòng ở Hàn Quốc, đặc biệt ở Seoul cực kỳ đắt đỏ.

Nếu không có người thân, bạn bè thì bạn cũng vẫn có thể không tốn một đồng nào về chi phí chỗ ở. Bằng cách up lịch trình du lịch của mình lên web web Couchsurfing. Ở đây, có rất nhiều bạn trẻ Hàn Quốc và người nước ngoài ở Hàn Quốc rất sẵn lòng cho bạn ở nhờ trong vài ngày.

 

Địa điểm thuê Hanbok miễn phí

Đến Hàn Quốc thì không thể bỏ qua việc mặc thử Hanbok - trang phục truyền thống của người Hàn Quốc và chụp ảnh tự sướng rồi. Một số địa điểm thuê Hanbok giá rẻ giá rẻ và thậm chí là miễn phí bạn có thể tham khảo:

- Insadong Information Center: 60.000 VNĐ cho 20 phút

- Deoksugung: mặc thử miễn phí

- K-Style Hub: mặc miễn phí nhưng chỉ được đi lại trong khu vực quy định

- Gwanghwamun: mặc miễn phí

- Cửa hàng M plaza ở Myeongdong: mặc miễn phí

- ...

 

Du lịch Hàn Quốc tự túc 4Bạn có thể thêu Hanbok ở một số địa điểm không mất phí

 

Di chuyển ở Hàn Quốc

Ở Hàn Quốc, có 3 phương tiện di chuyển phổ biến. Đó là tàu điện ngầm, xe bus và taxi. Di chuyển bằng tàu điện ngầm, xe bus rẻ hơn nhiều so với taxi. Giá taxi ở Hàn Quốc cực kỳ đắt đỏ. Giá mở cửa đã là 3.000 won.

Để di chuyển bằng tàu điện ngầm và xe bus, bạn cần sắm một thẻ T-money và nạp tiền vào là đã có thể vi vu khắp nơi Hàn Quốc. Mua thẻ T-money mất 2.000 – 4,500 won. Và tùy theo nhu cầu đi lại của bạn mà bạn hãy nạp tiền vào thẻ nhiều hay ít. 

Cá nhân mình nạp vào thẻ 10.000 won. Di chuyển trong 4N4Đ cực kỳ nhiều. Đến ngày về vẫn còn dư 2.000 won. Số tiền dư trong thẻ bạn có thể đổi thành tiền mặt tại máy tự động.

 

Kết luận

Với những tip du lịch Hàn Quốc tự túc tiết kiệm của mình trên đây hy vọng sẽ giúp ước mơ đặt chân lên xứ sở Kim Chi của nhiều bạn nhanh chóng trở thành hiện thực. Chia sẻ thêm nhiều những tip du lịch tiết kiệm của bạn ở bình luận bên dưới để cùng trao đổi với nhau nhé!


 

Người viết : anhctv
Ý kiến bạn đọc

Tour du lịch Hàn Quốc