Nếu Muốn Ngắm Hoa Anh Đào Ở Hàn Quốc, Nhất Định Phải Đến Jinhae!

Thứ bảy, 29/06/2019, 00:13 GMT+7

Vào tháng 4, nếu muốn ngắm hoa anh đào ở Hàn Quốc thì bạn có rất nhiều địa điểm để lựa chọn. Tuy nhiên, theo gợi ý của người dân địa phương, nếu có dịp, bạn nên đến Jinhae!

 

Jinhae là một địa điểm tuyệt vời để ngắm hoa anh đào ở Hàn Quốc. Bởi lẽ nơi đây đang sở hữu số lượng hoa anh đào lớn nhất của Đại Hàn, tới 300.000 cây. Hằng năm vào độ tháng 4, Jinhae lại tổ chức lễ hội hoa anh đào với quy mô lớn và thu hút được rất đông khách du lịch tứ phương tới tham quan. 

 

ngắm hoa anh đào ở Hàn Quốc 1Jinhae là một địa điểm tuyệt vời để ngắm hoa anh đào ở Hàn Quốc

Jinhae ở đâu và cách di chuyển như thế nào?

Jinhae là một khu vực nằm trong thành phố Changwon thuộc miền Nam Hàn Quốc. Từ Seoul di chuyển đến Jinhae, bạn mất khoảng 4 tiếng di chuyển. Còn nếu xuất phát từ Busan thì bạn chỉ mất khoảng 1 tiếng.

 

Xuất phát từ Seoul đi Jinhae

Từ Seoul đến Jinhae, bạn có thể đi subway hoặc xe bus. Tuy nhiên, đi subway hơi rườm rà vì bạn phải dừng khá xa Jinhae và bắt thêm một tuyến bus nữa mới đến được nơi. Do đó, lựa chọn xe bus là cách thuận lợi nhất.

Bạn đón xe bus ở trạm Seoul Nambu Bus Terminal và xuống ở trạm Jinhae Intercity Bus Terminal. Từ đó, tiếp tục di chuyển đến đường  Jungwondong-ro và đi tiếp khoảng 500m nữa là đến khu vực ngắm hoa anh đào Jinhae. 

 

Xuất phát từ Busan đi Jinhae

Busan gần Jinhae hơn Seoul. Để di chuyển từ Busan đến Jinhae, bạn đi subway đến trạm  Sasang. Sau đó, di chuyển ra cổng dẫn đến Busan Central Bus. Từ đây, bạn tiếp tục di chuyển đến ngã tư đầu tiên rồi rẻ trái là đến nơi.

 

Ngắm hoa anh đào ở Hàn Quốc tại Jinhae

Hằng năm, thông thường vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, các cây hoa anh đào ở Jinhae bắt đầu đua sắc. Đến giữa tháng 4 thì hầu hết 300.000 cây hoa anh đào ở đây đều bung nở hết. Với số lượng khủng như vậy, chỉ tưởng tượng thôi thì bạn cũng đã có thể hình dung được khung cảnh ở đây đẹp đến như thế nào.

 

ngắm hoa anh đào ở Hàn Quốc 2Một góc đường Jinhae đầy hoa anh đào

Ở Jinhae có 2 địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất là nhà ga Gyeonghwa Station và suối Yeojwacheon. Cả 2 địa điểm này đều đã xuất hiện nhiều lần trong các thước phim Hàn Quốc. Và hằng năm, khi mùa hoa anh đào nở, 2 địa điểm này cũng tập trung đông khách du lịch nhất. 

Tại nhà ga Gyeonghwa Station, những cây hoa anh đào được trồng san sát nhau chạy dọc 2 bên đường ray. Khung cảnh tuyệt vời nhất nơi đây có lẽ là khi có một đoàn tàu xuất hiện. Trong sắc hồng của hoa anh đào, đoàn tàu nổi bật tạo nên một “bức tranh” tuyệt mỹ. 

Khi đến ngắm hoa anh đào tại nhà ga Gyeonghwa Station, du khách được phép đi dọc đường ray, ngay cả khi đoàn tàu đang di chuyển đến. Do đó, bạn có thể ghi lại hình ảnh của mình trong khung cảnh tuyệt vời đó.

 

ngắm hoa anh đào ở Hàn Quốc 3Khung cảnh check in đẹp như tranh vẻ ở nhà ga Gyeonghwa Station

Còn ở suối Yeojwacheon, khung cảnh cũng nên thơ không kém cạnh. Những cây hoa anh đào cũng được trồng san san nhau 2 bên suối. Tạo thành một con đường tản bộ vừa có sắc hồng rực rỡ vừa có nước suối chảy êm đềm. Vào ban đêm, suối Yeojwacheon được trang hoàng thêm nhiều đèn trang trí, tạo ra khung cảnh vô cùng rực rỡ và lãng mạn.

 

ngắm hoa anh đào ở Hàn Quốc 4Thả dáng bên con suối Yeojwacheon

Ngoài 2 địa điểm trên, khi đến Jinhae bạn có thể ngắm hoa anh đào ở một số nơi khác như: Công viên núi Jehwangsan, Đại học sĩ quan hải quân, đồi Ammin, núi Jehwangsan,...

Cảnh sắc nơi đây cũng tuyệt vời không kém cạnh nhà gà Gyeonghwa Station và suối Yeojwacheon. Tuy nhiên, lại ít đông khách du lịch hơn. Do đó, thích hợp cho những bạn không thích chen lấn, ồn ào. 

Một số thông tin thêm cho bạn

- Lễ hội hoa anh đào ở Jinhae sẽ được tổ chức trong vòng 10 ngày, bắt đầu từ ngày 1 - 11/4. Nếu muốn được một lần tham gia lễ hội thì bạn nên chú ý thời gian để sắp xếp di chuyển. Còn nếu không thích đông đúc thì bạn nên đến Jinhae vào những ngày khác. Tình trạng đông đúc sẽ đỡ hơn.

- Song song với lễ hội sẽ có rất nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn diễn ra như Lễ hội ánh sáng Yeojwacheon, Lễ hội pháo hoa cảng Sokcheonhang buổi diễu hành tôn vinh chiến thắng của tướng quân Yi Sun Shin,...

- Trong quá trình tham gia vào lễ hội, bạn nên chú ý đến túi xách và đồ đạc mang theo. Tránh tình trạng đông đúc, chen lấn, kẻ gian lợi dụng đánh cắp.

Kết luận

Changwon là một thành phố không có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng. Do đó, thời gian thích hợp ở đây là khoảng 1 - 2 ngày. Nếu bạn không có nhiều thời gian thì có thể đi và trở về trong ngày. Hoặc Changwon cũng khá gần thành phố biến Busan nổi tiếng, chỉ mất khoảng hơn 1 tiếng di chuyển. Do đó, bạn có thể kết hợp tham quan 2 thành phố này. 

Trên đây là những thông tin về về Jinhae - 1 trong những địa điểm ngắm hoa anh đào ở Hàn Quốc tuyệt vời nhất. Hy vọng chúng bổ ích với bạn và chúc bạn có chuyến du lịch Hàn Quốc vui vẻ, nhiều trải nghiệm đẹp!
 

Người viết : anhctv
Ý kiến bạn đọc

Tour du lịch Hàn Quốc