Đi du lịch Hàn Quốc cần những thủ tục gì? Hướng dẫn xin visa từ A – Z
Ngày nay, Hàn Quốc đã trở thành một điểm đến quen thuộc của nhiều khách du lịch. Trước khi có một chuyến du lịch trọn vẹn, bạn sẽ phải chuẩn bị thật kỹ càng mọi thứ. Và cũng có rất nhiều người chưa biết đi du lịch Hàn Quốc cần những thủ tục gì. Cùng Luhanhvietnam tìm hiểu và tham khảo đầy đủ những điều cần biết để xin visa du lịch Hàn Quốc nhé.
>> Xem thêm: Cập nhật tin tức du lịch Hàn Quốc mới nhất 2022
Tìm hiểu về visa du lịch Hàn Quốc
Du khách muốn sang Hàn Quốc để du lịch, nghỉ dưỡng cần phải xin visa, đây là điều bắt buộc. Tuy nhiên, một bật mí nhỏ đó là Hàn Quốc sẽ miễn visa cho khách Việt Nam nếu lựa chọn Jeju là địa điểm du lịch trong 5 ngày. Các địa danh còn lại thuộc Hàn Quốc đề bắt buộc phải xin visa Hàn Quốc. Vậy đi du lịch Hàn Quốc cần những thủ tục gì? Đầu tiên là chuẩn bị giấy tờ để xin visa nhé.
Ngoài ra, bạn cũng cần tìm hiểu và xác định mình muốn xin loại visa nào. Visa Hàn Quốc có 2 loại chính, phân theo số lần nhập cảnh của du khách. Loại đầu tiên là visa nhập cảnh 1 lần hay còn gọi là Single visa. Đây là visa chỉ cho phép bạn nhập cảnh Hàn Quốc 1 lần duy nhất. Thời hạn cho loại visa này là 3 tháng nhưng chỉ được phép lưu trú tại Hàn Quốc 15 ngày.
Loại visa thứ hai là visa cho phép nhập cảnh nhiều lần hay còn gọi là Multiple visa. Thời hạn cho loại visa này lên đến 5 đến 10 năm, đối với thời hạn 5 năm bạn sẽ được lưu trú 30 ngày. Còn đối với visa thời hạn 10 năm thì bạn sẽ được lưu trú ở Hàn Quốc tới 60 ngày. Đây là một số thông tin cơ bản về visa Hàn Quốc để bạn không lo lắng đi du lịch Hàn Quốc cần những thủ tục gì.
Các giấy tờ cần chuẩn bị để xin visa
Đi du lịch Hàn Quốc cần những thủ tục gì? Như đã nói thì việc chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ xin visa Hàn Quốc là bước đầu tiên cũng là quan trọng nhất. Dưới đây là các loại giấy tờ bạn cần chuẩn bị thật kỹ và chi tiết.
1. Đơn xin cấp visa theo mẫu của Đại Sứ Quán Hàn Quốc
Đơn xin cấp visa là thứ đầu tiên cần chuẩn bị khi đi du lịch Hàn Quốc cần những thủ tục gì. Đơn này phải được làm theo mẫu của Đại Sứ Quán Hàn Quốc. Trong đơn dán ảnh màu chụp phông trắng, cỡ 3.5×4.5, chụp trong 3 tháng gần nhất. Trong tờ khai, bạn chỉ viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn.
2. Hộ chiếu và căn cước công dân
Hộ chiếu của bạn phải còn thời hạn tối thiểu 6 tháng. Ngoài ra, bạn cần lưu ý tất cả giấy tờ trong hồ sơ đều phải có thêm bản dịch Tiếng anh được công chứng. Mọi thông tin của bạn được ghi trong đơn xin cấp visa phải khớp tuyệt đối với nội dung ghi trong hộ chiếu.
Trong trường hợp bạn muốn đưa em bé của mình đi cùng, bạn chỉ cần dán thêm ảnh em bé vào đơn xin cấp visa. Nếu trẻ có hộ chiếu riêng thì bạn cần nộp hồ sơ xin visa Hàn Quốc riêng cho bé.
Ngoài ra, bạn cần chuẩn bị một bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân có công chứng. Nếu bạn đi cùng người thân, cần có một bản sao công chứng giấy chứng nhận kết hôn. Giấy tờ tùy thân là điều thứ hai để chuẩn bị cho khi du lịch Hàn Quốc cần những thủ tục gì.
3. Giấy tờ chứng minh tài chính
Cần xin visa du lịch Hàn Quốc bạn cũng cần chuẩn bị những giấy tờ chứng minh năng lực tài chính. Cụ thể là bản sao hai mặt sổ tiết kiệm có số tiền tối thiểu 5.000$ gửi trên một tháng kèm bản gốc. Giấy xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng, giấy xác nhận mức lương 3 tháng gần nhất.
Ngoài ra, bạn cũng cần chuẩn bị thuế thu nhập cá nhân cấp 3 tháng gần nhất. Kèm giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm xã hội cấp 3 tháng gần nhất. Những giấy tờ này rất quan trọng khi đi du lịch Hàn Quốc cần những thủ tục gì.
4. Giấy tờ chứng minh nghề nghiệp
Trong trường hợp bạn là công nhân viên chức thì cần chuẩn bị hợp đồng lao động hoặc giấy bổ nhiệm chức vụ. Kèm theo là giấy xác nhận nghề nghiệp tại thời điểm hiện tại. Trường hợp bạn là chủ doanh nghiệp thì cần gửi giấy đăng ký kinh doanh đã công chứng. Kèm một bản dịch tiếng Anh và bản sao kê tài khoản công ty, xác nhận thuế công ty 3 tháng gần nhất.
Đối với học sinh, sinh viên chỉ cần xác nhận sinh viên, học sinh của nhà trường và giấy tờ chứng minh tài chính của bố mẹ. Lưu ý các loại giấy tờ đều cần phải có bản dịch tiếng Anh công chứng.
5. Giấy tờ chứng minh mục đích đến Hàn Quốc
Đi du lịch Hàn Quốc cần những thủ tục gì? Thủ tục về mục đích đến Hàn Quốc là điều không thể thiếu. Bạn cần chuẩn bị bản sao xác nhận vé máy bay của đại lý gửi qua mail. Xác nhận địa điểm lưu trú như khách sạn hay homestay và lịch trình du lịch của bạn. Bạn nên có một bản lịch trình bằng tiếng Anh để Đại Sứ Quán Hàn Quốc xác nhận.
Địa điểm nộp hồ sơ
Có 2 địa điểm bạn có thể nộp hồ sơ và làm thủ tục xin visa Hàn Quốc tại Việt Nam. Thứ nhất, Đại sứ quá Hàn Quốc tại Hà Nội ở SQ4 Khu Ngoại Giao Đoàn, Đỗ Nhuận, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Thứ hai, bạn có thể đến Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh ở 107 đường Nguyễn Du, Quận 1.
Một lưu ý nhỏ đó là những người sinh ra từ Đà Nẵng trở ra phía Bắc, đăng ký tại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội. Nếu muốn nộp trong Lãnh sự quán Hàn Quốc TP. Hồ Chí Minh cần bổ sung một số giấy tờ khác. Hộ khẩu thường trú trong khu vực từ Đà Nẵng trở vào các tỉnh phía Nam (dịch và công chứng tư pháp). Hợp đồng lao động dài hạn (đính kèm bản dịch tiếng Anh công chứng tư pháp).
Và tương tự đối với những người ở khu vực còn lại muốn làm tại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội.
Thời gian nhận được visa Hàn Quốc
Thời gian duyệt hồ sơ xin visa Hàn Quốc thường trong khoảng 8 ngày, tính sau ngày nộp hồ sơ. Trường hợp phải bổ sung giấy tờ thì thời gian sẽ kéo dài hơn dự kiến. Như vậy, du khách sẽ không cần băn khoăn đi du lịch Hàn Quốc cần những thủ tục gì nữa rồi.
Trên đây là những thông tin, lưu ý khi đi du lịch Hàn Quốc cần những thủ tục gì cho du khách. Nếu bạn không có thời gian chuẩn bị cho những thủ tục này, hãy đặt tour du lịch Hàn Quốc và bạn sẽ không cần bận tâm bất cứ điều gì.
>> Xem thêm: 7 điều cần lưu ý khi du lịch Hàn Quốc dành cho du khách
An Nhỳ