Những điều cấm kỵ ở Indonesia gây rắc rối cho khách du lịch
Mỗi quốc gia trên thế giới có đặc điểm văn hóa, tôn giáo khác nhau. Họ có những điều cấm kỵ riêng biệt. Khi người nước ngoài đến du lịch cần phải tuân thủ theo những điều luật này. Cùng Luhanhvietnam tìm hiểu những điều cấm kỵ ở Indonesia trong bài viết dưới đây.
>> Xem thêm: Ghé thăm đền Prambanan của Indonesia, quần thể kiến trúc Hindu giáo lớn nhất Đông Nam Á
Những điều cấm kỵ ở Indonesia du khách phải nhớ kỹ
Đạo Hồi nổi tiếng với những điều luật hà khắc, đây lại là tôn giáo chính ở Indonesia. Do đó, nếu không muốn gặp rắc rối, du khách nhất định không được phạm phải những điều cấm kỵ ở Indonesia dưới đây.
1. Mặc trang phục hở hang
Vì Đạo Hồi có những quy định hà khắc trong việc ăn mặc nên có những điều cấm kỵ ở Indonesia nhất định du khách phải chú ý khi đến đây. Bạn nên chọn những trang phục kín đáo, lịch sự khi đặt chân đến Indonesia, đặc biệt là khi đến các nhà hàng và đền thờ tôn giáo.
Mặc trang phục hở hang là cấm kỵ, nhất là với phụ nữ. Các loại trang phục như áo hai dây, áo quây, quần sooc, váy ngắn… bị nghiêm cấm. Với đàn ông, không mặc quần đùi, áo ba lỗ khi đến các địa điểm công cộng, đền thờ thiêng liêng.
2. Chơi cờ bạc
Cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào đều bị nghiêm cấm tại Indonesia. Do đó, bạn hãy tránh xa những tụ điểm, lời dụ dỗ chơi trò chơi đỏ đen này. Nếu bạn chơi và bị bắt, nhẹ là phạt tiền và trục xuất khỏi Indonesia, nặng sẽ bị bắt giam. Nếu như dịp lễ Tết ở Việt Nam, anh em trong nhà hoặc bạn bè có thể chơi bài vui vẻ cùng nhau thì ở đất nước Indonesia lại khác, họ cho rằng chỉ có những kẻ vô công rồi nghề, không đứng đắn mới đi chơi thứ trò chơi đỏ đen như này. Chơi rồi thì khó dứt ra được nên người dân Indonesia rất có ác cảm với những trò liên quan đến bài bạc.
Chưa hết, nếu gặp phải những tín đồ đạo Hồi cực đoan, bạn có thể đối mặt với nguy hiểm lớn hơn. Đây là một trong những điều cấm kỵ ở Indonesia nhất định phải nhớ.
3. Xoa đầu người khác
Xoa đầu người khác cũng là một trong những điều cấm kỵ ở Indonesia. Dù người bạn xoa đầu nhỏ tuổi hơn hoặc lớn tuổi hơn bạn đều bị nghiêm cấm.
Có thể với quốc gia khác, xoa đầu thể hiện tình yêu thương, còn ở Indonesia lại là hành động được coi là xúc phạm nghiêm trọng đến người khác. Họ coi đầu là nơi linh thiêng nhất, không ai được xâm phạm. Đừng xoa đầu ai đó nếu bạn chưa đủ sự thân thiết với người ấy.
4. Ăn bằng tay trái
Quan niệm của người Indonesia cho rằng, tay phải là linh thiêng, tay trái là bẩn thỉu, dơ bẩn. Do đó, tay phải được sử dụng làm những việc quan trọng. Ngược lại, tay trái được sử dụng để làm những việc được coi là “thấp kém” hơn.
Trong văn hóa ăn bằng tay, ngời Indonesia luôn ăn bằng tay phải, ăn bằng tay trái là một trong những điều cấm kỵ ở Indonesia nghiêm trọng ở đất nước này. Ngoài ra, khi đưa đồ vật cho người khác, khi bắt tay, khi tặng quà… cho người dân bản địa, hãy sử dụng tay phải, đừng dùng tay trái nhé!
5. Thể hiện tình cảm nơi công cộng
Những hành động thể hiện tình cảm như ôm, hôn, nắm tay, tựa đầu lên vai… đều bị cấm tại Indonesia. Người Hồi giáo thường không thể hiện tình cảm với người khác, đặc biệt là người lạ. Đó là lý do khách du lịch cảm thấy họ khá lạnh lùng, thiếu thân thiện. Đây chỉ là thói quen theo tôn giáo của họ mà thôi.
Bạn sẽ không bị bắt, bị phạt khi ôm, hôn người khác tại Indonesia nhưng sẽ gây mất thiện cảm với dân bản địa. Họ sẽ nhìn bạn một cách khó chịu, thậm chí từ chối phục vụ hoặc lên tiếng nhắc nhở bạn. Khi đó thì bạn gặp rắc rối to rồi, chuyến du lịch không còn vui vẻ nữa.
6. Tặng vật sắc nhọn hoặc tặng thịt bò
Tặng quà khi đến thăm nhà người khác ở Indonesia được coi là hành động lịch sự, được hoan nghênh. Tuy nhiên, tặng quà gì cũng cần phải suy nghĩ, tránh phạm phải những điều cấm kỵ ở Indonesia.
Rượu vang, thịt lợn, tranh… là những món quà được yêu thích nhất. Còn thịt bò hay những vật sắc nhọn thì bị nghiêm cấm. Bò là con vật linh thiêng theo đạo Hồi, tặng thịt bò hay các sản phẩm từ da động vật thể hiện sự xúc phạm tôn giáo của họ. Nếu tặng những vật sắc nhọn là thể hiện bạn muốn chấm dứt mối quan hệ.
7. Chủ động bắt tay phụ nữ
Đạo Hồi có những điều luật khắt khe khi tiếp xúc cơ thể người khác, đặc biệt là phụ nữ. Văn hóa bắt tay là thân thiện, xã giao cơ bản ở quốc gia khác nhưng ở Indonesia cần phải thận trọng. Bạn không được tùy tiện chạm vào cơ thể người khác ở quốc gia này.
Nếu bạn là đàn ông, một trong những điều cấm kỵ ở Indonesia là không được chủ động đề nghị bắt tay hoặc chạm vào tay phụ nữ theo đạo Hồi mà hãy chờ họ đưa tay ra trước. Khi bắt tay, tránh nắm quá chặt hoặc quá lâu. Nếu bạn là phụ nữ, hãy chủ động đề nghị bắt tay trước, đừng chờ họ.
Tóm lại, mỗi quốc gia có nền văn hóa riêng của mình, đặc biệt là quốc gia Hồi giáo như Indonesia. Khi đến du lịch Indonesia, bạn hãy “Nhập gia tùy tục”, tránh làm những điều cấm kỵ ở Indonesia để không vướng vào rắc rối nhé!
>> Xem thêm: Lặn ngắm sứa trên đảo Kakaban Indonesia, check in mệt nghỉ cùng những bé sứa xinh xắn
Phạm Hằng