Hà Lan nổi tiếng là quê hương của những chiếc cối xay gió và hoa tulip rực rỡ. Hàng năm có hàng ngàn người Việt Nam muốn đăng ký làm thủ tục xin visa Hà Lan để có cơ hội nhìn ngắm quốc gia này. Vì vậy trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xin cấp visa Hà Lan chuẩn nhất.
>> Xem thêm: Du hành ngược thời gian với ngôi làng không đường đi cũng chẳng có xe cộ
Khi làm thủ tục xin visa Hà Lan các bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ theo danh sách sau đây:
Đơn xin cấp visa Hà Lan theo mẫu đã quy định của đại sứ quán và phải đảm bảo có đầy đủ chữ ký của đương đơn.
Hộ chiếu bản gốc có chữ ký bao gồm cả hộ chiếu cũ ( nếu có ).
2 ảnh chân dung với kích thước 3.5 x 4.5 cm, phông nền chụp phải là màu trắng.
Hộ khẩu thường trú có photo công chứng đầy đủ tất cả các trang.
Giấy khai sinh nếu có cho con đi cùng.
Thẻ học sinh, sinh việc hoặc giấy xác nhận của trường đang theo học.
Lưu ý khi chụp hình xin visa: ảnh chụp không được quá 6 tháng. Khuôn mặt phải được phóng to 80% khung hình. Tóc không được để che lỗ tai, lông mày, môi ngậm không được cười, không được đeo kính. Hình chụp trên hồ sơ không được giống với hình có trên hộ chiếu và visa từ kiểu tóc cho tới màu áo.
Riêng đối với hồ sơ chứng minh công việc chúng ta cần phân ra theo từng đối tượng :
Đối với người đang đi làm cần chuẩn bị: hợp đồng lao động, đơn xin nghỉ phép bản gốc, bảng lương 3 tháng gần nhất. Trong trường hợp không có hợp đồng lao động thì bạn cần phải xin giấy xác nhận đang công tác tại công ty có đóng dấu xác nhận.
Đối với người làm kinh doanh, buôn bán cần chuẩn bị: Giấy phép kinh doanh, báo cáo thuế 3 tháng gần nhất.
Đối với người đã về hưu cần chuẩn bị: thẻ hưu trí, sổ hưu hoặc phiếu trả lương hưu.
Đối với du khách là tăng ni hoặc tu sĩ cần chuẩn bị: thẻ tăng ni, tu sĩ photo có công chứng, quyết định nghỉ phép.
Đây là thủ tục bắt buộc để chứng minh du khách đủ khả năng tài chính chi trả cho chuyến du lịch của mình. Hồ sơ tài chính bắt buộc phải có bản sao kê tài khoản hoặc sổ tiết kiệm có 200 triệu đồng/ người. Giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà, xe….
Ngoài những giấy tờ hồ sơ bắt buộc mà chúng tôi đã liệt kê ở phía trên ra thì các bạn cần phải chuẩn bị thêm các giấy tờ khác như:
Vé khứ hồi du lịch Hà Lan
Lịch trình cụ thể đi những đâu, ăn uống ngủ nghỉ ở đâu.
Hợp đồng bảo hiểm đứng tên người làm thủ tục xin visa.
Bảo hiểm phải có giá trị trên toàn khối Schengen và thời gian của chuyến đi.
Giá trị bảo hiểm ít nhất 30.000 bảng Anh.
Đây đều là những giấy tờ cần thiết bắt buộc phải có. Nếu như đơn vị bảo hiểm mà bạn đăng ký không đáp ứng được thì bạn nên đổi sang công ty bảo hiểm khác.
Giấy chứng nhận bạn đang làm việc tại Việt Nam do chính cơ quan bạn xác nhận và đóng dấu.
Giấy tờ chứng minh đang theo học tại Việt Nam.
Giấy xác nhận của nhà trường với trường hợp là học sinh.
Giấy chứng nhận bạn đang có nhà hoặc bất động sản tại Việt Nam.
Giấy tờ xác nhận ở Việt Nam có người đang phụ thuộc vào bạn.
Nhìn chung thì thủ tục xin visa Hà Lan cũng không quá phức tạp. Tuy nhiên bạn cũng không nên vì thế mà chủ quan trong công tác chuẩn bị giấy tờ. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý để quá trình xin cấp visa của bạn không bị dán đoạn:
Tất cả các giấy tờ của bạn phải được cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong vòng 3 tháng trở lại đây. Toàn bộ giấy tờ phải được dịch song ngữ để thuận tiện cho việc xác nhận thông tin.
Hồ sơ xin cấp visa phải được nộp trước ngày dự kiến 15 ngày, thậm chí là sớm hơn.
Đối với những người mới lần đầu xin visa thì không nên ở nước ngoài quá số ngày quy định. Bởi nếu ở quá hạn thì những lần sau xin visa sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.
Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan tới thủ tục xin visa Hà Lan. Nếu như bạn vẫn cảm thấy khó khăn trong thủ tục xin visa thì có thể nhờ đến dịch vụ làm visa Hà Lan của các đơn vị lữ hành. Rất nhiều đơn vị như công ty Lữ hành Việt Nam chuyên hỗ trợ du khách xin visa thuận tiện hơn. Đến với chúng tôi các bạn sẽ được nhân viên hỗ trợ hướng dẫn cụ thể trong việc chuẩn bị hồ sơ giấy tờ đầy đủ hơn. Đảm bảo sẽ giúp bạn lấy được visa trong thời gian sớm nhất có thể.
Ngọc Đinh