Đến Croatia nhớ ghé thăm vương cung Thánh Đường EuphrasianThứ tư, 14/09/2022, 14:28 GMT+7
Vương cung Thánh Đường Euphrasian ở Porec, Croatia là một trong những ví dụ điển hình nhất về kiến trúc và nghệ thuật Byzantine thời kỳ đầu Địa Trung Hải. Giới thiệu về vương cung Thánh Đường EuphrasianPorec là một thị trấn nhỏ nằm ở bờ Tây của đảo Istria. Đây là điểm tham quan nổi tiếng với rất nhiều các khách sạn, dịch vụ giải trí. Bên cạnh đó còn gây ấn tượng với vẻ đẹp lịch sử được bảo tồn khá nguyên vẹn. Đến đây, du khách có thể dễ dàng thấy được nhiều cộng sự cổ xưa và các kiến trúc độc đáo. Trong đó nổi bật là vương cung Thánh Đường Euphrasian.
Vương cung Thánh Đường Euphrasian
Công trình này được xây dựng dưới thời của Giám mục Euphrasius ở thế kỷ VI. Quần thể kiến trúc bao gồm nhà rửa tội, giếng trời, đồ khảm, cung điện giám mục và các toà nhà linh thiêng có niên đại từ thế kỷ III - IV. Những bức tranh khảm trang trí ở mặt tiền và bên trong nhà thờ được xem là một Di sản có giá trị nghệ thuật Byzantine. Cũng nhờ vào các bức tranh ghép cùng những tác phẩm lưu giữ lâu đời mà các nhà khảo cổ học đã có tài liệu nghiên cứu về giai đoạn xây dựng và thời gian tu bổ của nhà thờ.
Ảnh: adventureswithgi
Phần lớn vương cung Thánh Đường Euphrasian hiện vẫn còn giữ lại được cấu trúc của nó. Tuy nhiên, do một trận động đất và hoả hoạn đã khiến một số chi tiết thay đổi. Do đây là nhà thờ thứ 3 được xây trên cùng mảnh đất nên nó giấu đi những nền móng trước đó. Ví dụ là bức tranh sàn lớn của nhà thờ trước được xây vào thế kỷ V. Do giá trị đặc biệt mà vào năm 1997, UNESCO đã công nhận nhà thờ Euphrasian là Di sản thế giới.
Kiến trúc này đã đươc công nhận là Di sản thế giới. Ảnh: al.ivanovna
Lịch sử của vương cung Thánh Đường EuphrasianCông trình đầu tiên được xây dựng tại nền móng của vương cung Thánh Đường Euphrasian hiện nay đó là một nhà thờ tôn thờ Thánh Maurus của Parentium. Ông chính là vị thánh bảo trợ của Porec. Kiến trúc này có lịch sử từ nửa sau thế kỷ IV với nhà nguyện nhỏ phần sàn được khảm nằm trong một nhà thờ La Mã lớn có vườn tược. Sau đó nơi đây được mở rộng thêm và xây một lối đi nhằm hợp nhất với nhà thờ lớn. Tác phẩm tranh khảm sàn nhà và tiền xu mô tả hình ảnh Hoàng đế Valens (365 - 378) cũng được xác định hình thành từ thời kỳ này. Nhà thờ hiện tại được xây vào thế kỷ VI thờ Đức Mẹ Maria, dưới thời cai quản của Giám mục Euphrasius. Công trình được xây năm 553 trên nền vị trí của nhà thờ cũ bị đổ nát. Một phần của kiến trúc cũ đã được tái sử dụng và nhập nhiều khối đá cẩm thạch từ bờ biển Marmara để xây nên vương cung thánh đường ngày nay. Các bức tường khảm do các bậc thầy kiến trúc Byzantine và bức tranh ghép sàn do những nghệ sĩ địa phương thực hiện. Việc xây dựng nhà thờ kéo dài trong vòng 10 năm. Sau trận động đất diễn ra năm 1440, bức tường ở phía Nam nhà thờ đã được khôi phục lại. Những cửa sổ bị phá huỷ trước đó cũng được xây dựng lại theo kiến trúc Gothic.
Nền móng của nhà thờ được xây từ thế kỷ IV. Ảnh: luclakk
Giờ mở cửa vương cung Thánh Đường EuphrasianVương cung Thánh Đường Euphrasian mở cửa hàng ngày trừ Chủ Nhật và các ngày lễ nghĩa vụ Côn giáo. Từ 01/01 - 30/6: từ 9h00 - 18h00 Từ 01/07 - 31/8: từ 9h00 - 21h00 Từ ngày 01/9 - 31/12: từ 9h00 - 18h00 Vào mùa lễ Giáng sinh và Tết dương (26/12 - 06/01), nhà thờ hoạt động từ 9h00 - 17h00, kể cả thứ 7.
Ảnh: silasvcn
Giá vé vương cung Thánh Đường EuphrasianNgười lớn: 50 kn Trẻ em mẫu giáo: miễn phí Học sinh (giảm 50%): 25 kn Giảm giá nhóm: 9 + 1 miễn phí
Trẻ em dưới 5 tuổi sẽ được miễn phí vé vào. Ảnh: anniewang206
Vương cung Thánh Đường Euphrasian có gì ấn tượng?
|
Copyright © 1997-2018 Luhanhvietnam.com.vn |