Thành phố Veliko Tarnovo: Cố đô cổ kính của BulgariaThứ năm, 22/09/2022, 16:45 GMT+7
Là một vùng đất có bề dày lịch sử, thành phố Veliko Tarnovo từng là Thủ đô cũ của Bulgaria. Hiện nơi đây có nhiều bảo tàng và di tích lịch sử cổ kính kết hợp với cuộc sống về đêm khá sôi động tạo nên một điểm du lịch hấp dẫn hàng đầu xứ sở hoa hồng. Giới thiệu về thành phố Veliko Tarnovo BulgariaThành phố Veliko Tarnovo là 1 cố đô toạ lạc ở phía Bắc của Bulgaria, là trung tâm hành chính của quận Veliko Tarnovo. Thị trấn cổ này nằm gọn trong thung lũng sông Yantra, cách thành phố Varna 228km, cách Thủ đô Sofia 241 km, cách thị trấn Ruse 107 km. Nơi đây thường được gọi với cái tên là "thành phố của các Sa hoàng" bởi trong lịch sử, Veliko Tarnovo từng là Thủ đô của các nhà cai trị Bulgaria.
Thành phố Veliko Tarnovo Bulgaria. Ảnh: kelioniu_pasaulyje
Thành phố được chia thành 2 phần là cũ và mới. Bên khu phố cổ là tập hợp các ngôi nhà truyền thống được xây từ thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, nằm rải rác trên các ngọn đồi quanh sông Yantra. Trong khi khu phố mới có sự pha trộn giữa nhịp sống sôi động cùng các toà nhà hiện đại.
Khu phố cổ với con đường lát đá cuội. Ảnh: wolf_plamena
Thành phố Veliko Tarnovo từng là Thủ đô của Bulgaria trong hơn 2 thế kỷ và là một trong những thành phố lớn ở châu Âu thời Trung cổ. Các di tích ngày nay còn sót lại không còn nhiều bởi hầu hết đã bị phá huỷ khi Đế chế Ottoman tiếp quản Vương quốc Bulgaria. Tuy nhiên, thành phố cổ này vẫn là một điểm du lịch Bulgaria nổi tiếng bởi có lâu đài Tsarevets thời Trung cổ và các kiến trúc ấn tượng từ thời Phục hưng quốc gia (thế kỷ XVIII - XIX).
Ngắm nhìn thành phố từ trên cao
Bên cạnh nhiều bảo tàng và di tích lịch sử thì Veliko Tarnovo còn đem tới cho du khách nhiều trải nghiệm văn hoá. Thành phố này đã phát triển giống như một trung tâm sự kiện, quanh năm thường xuyên có các lễ hội, chương trình diễn ra.
Ảnh: cristinamircea.ro
Lịch sử về thành phố Veliko Tarnovo BulgariaThành phố Veliko Tarnovo Bulgaria đã có con người sinh sống từ thiên niên kỷ 3 TCN trên ngọn đồi Trapezitsa. Thời kỳ phát triển hoàng kim của thị trấn gắn liền với việc tuyên bố chủ quyền khỏi đế chế Byzantine vào năm 1185 bởi anh em nhà Boliar, tên gọi địa phương là Ivan Assen và Peter. Sau đó, thành phố trải qua cuộc chiến dài 2 năm để đảm bảo sự tự do cho Bulgaria vào năm 1187. Vương quốc Bulgaria thứ 2 (Đệ Nhị Đế Quốc Bulgaria) ra đời lấy Thủ đô là Turnovgrad (tức Veliko Tarnovo ngày nay), hai anh em nhà Boliar trở thành Sa hoàng. Sau khi Sa hoàng mất, em trai của anh em Boliar là Kaloyan đã lên tiếp quản quyền cai trị. Từ thế kỷ XII - XIV, Turnovgrad đã đạt đến đỉnh cao về kinh tế và văn hoá.
Ảnh: milospetrovic
Vương quốc Bulgaria thứ 2 sụp đổ vào năm 1393 khi Thủ đô bị thất thủ trước quân Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman sau 3 tháng. Kể từ đó nơi đây rời vào 500 năm đình trệ về kinh tế, văn hoá và chính trị mãi cho đến khi thời kỳ Phục Hưng Bulgaria diễn ra đã khơi gợi lòng tự tôn dân tộc của nhân dân Bulgaria vào lúc đế chế Ottoman dần suy yếu. Năm 1877, Bulgaria được giải phóng và Turnovgrad một lần nữa lại trở thành trung tâm chính trị, văn hoá. Đây cũng là nơi viết bản hiến pháp đầu tiên của Bulgaria. Đến năm 1879, Turnovgrad đã nhường lại vị trí Thủ đô cho Sofia.
Cố đô này đã nhườn lại vai trò cho Sofia vào năm 1879. Ảnh: istoimenovva
Nên đến thành phố Veliko Tarnovo vào thời gian nào?Mùa hè ở thành phố Veliko Tarnovo luôn đầy nắng và ấm áp với nhiệt độ từ tháng 6 - giữa tháng 9 luôn dao động từ 16 - 24 độ C. Đây cũng là thời điểm đông đúc và nhộn nhịp trong năm. Nếu bạn tới đây trong khoảng thời gian đó thì nhớ hãy đặt trước phòng khách sạn bởi số lượng phòng có giới hạn. Mùa thu (tháng 9 - tháng 11) và mùa xuân (tháng 3 - tháng 5) nhiệt độ hiếm khi rơi xuống dưới 6 độ C và vượt qua 24 độ C. Đây là thời điểm lý tưởng để ghé thăm nếu bạn muốn tránh tình trạng đông đúc và trải nghiệm đi bộ đường dài. Tháng 12 - tháng 2 là thời gian lạnh nhất trong năm, nhiệt độ giảm sâu dưới 0 độ C. Bởi thế mà các hoạt động du lịch tạm ngưng. Các cơ sở kinh doanh cũng đóng cửa vào những tháng này.
Bạn nên tránh tới đây vào mùa đông lạnh giá nhé! Ảnh: mariabyuylekowa
Di chuyển đến thành phố Veliko TarnovoSân bay gần nhất cách thành phố Veliko Tarnovo khoảng 10km ở thành phố Gorna Oriahovitsa. Sân bay này khá hiện đại và hoạt động 24/24. Tuy nhiên thật đáng tiếc nó chỉ phục vụ cho các chuyến bay chở hàng và được thuê từ châu Phi, châu Âu và châu Á. Nếu muốn đi bằng đường hàng không thì bạn hãy book vé bay đến Thủ đô Sofia rồi từ đó dùng phương tiện công cộng để tới Veliko Tarnovo. Ở hầu hết những thành phố lớn tại Bulgaria bạn đều có thể tới Veliko Tarnovo bằng xe buýt hoặc tàu hoả. Dịch vụ xe buýt hoạt động thường xuyên ở Sofia và Varna tới Veliko Tarnovo. Chuyến đi thường mất khoảng 3 giờ. Ngoài ra, du khách có thể đi từ Ruse và Plovdiv đến Veliko Tarnovo bằng tàu hoả.
Ảnh: elena.ptrvk
Những điều nên làm ở thành phố Veliko Tarnovo Bulgaria
|
Copyright © 1997-2018 Luhanhvietnam.com.vn |