Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Bulgaria

Dạo bước đến thị trấn Sozopol khám phá làng chài cổ xinh đẹp của Bulgaria

Chủ nhật, 28/08/2022, 10:53 GMT+7

Thị trấn Sozopol là một làng chài cổ xinh đẹp nằm trên 1 bán đảo nhỏ ở vùng biển Đen của Bulgaria.

test

Giới thiệu về thị trấn Sozopol Bulgaria 

Thị trấn Sozopol toạ lạc ở một vịnh biển xinh đẹp dọc bờ biển ở phía nam của đất nước Bulgaria, cách Burgas tầm 35km.

 

Giới thiệu về thị trấn Sozopol Bulgaria Nhà hàng bên bãi biển ở Sozopol. Ảnh: domaxyz

 

Thành phố này hiện có khoảng 5000 cư dân sinh sống, là mội trong những đô thị cổ nhất ở Bờ Biển Đen Bulgaria. Đây cũng chính là khu nghỉ mát ven biển nổi tiếng hàng đầu của xứ sở hoa hồng. Không gian lãng mạn, xinh đẹp của thị trấn Sozopol đã thu hút nhiều khách du khách từ khắp mọi nơi trên thế giới đến tham quan, nghỉ dưỡng. 

 

Giới thiệu về thị trấn Sozopol Bulgaria Thị trấn Sozopol Bulgaria 
 
 
Thị trấn Sozopol được chia thành hai khu vực là khu phố hiện đại và khu phố cổ. Khu phố cổ là nơi  có bầu không khí trầm mặc, lãng mạn với những con đường nhỏ rải sỏi và các ngôi nhà gỗ cổ kính. Trái lại khu vực hiện đại lại có nhiều dịch vụ du lịch phát triển hơn với các cơ sở nhà hàng, cà phê, khách sạn và hoạt động giải trí khác. Khu vực này có nhiều loại hình lưu trú từ bungalow đến khách sạn gia đình và cả các khách sạn sang trọng. 

 

Giới thiệu về thị trấn Sozopol Bulgaria Khu phố cổ với không khí trầm mặc. Ảnh: maksiliaivanova
 
 
Giới thiệu về thị trấn Sozopol Bulgaria Ngay cạnh đó là khu phố hiện đại với nhiều nhà hàng, quán bar. Ảnh: kolokolova_e_
 
>>Xem thêm: Lưu lại ngay cẩm nang du lịch Varna Bulgaria

 

Lịch sử thị trấn Sozopol Bulgaria 

Vào năm 610 TCN, cư dân của Milet đã biến Sozopol trở thành thành phố riêng của nó và có tên gọi là Apolloniya. Thành phố này có tốc độ phát triển rất nhanh chóng trong vài thế kỷ đầu tiên tồn tại. Vào thế kỷ V TCN, có những bức tường pháo đài được xây dựng với mục đích bảo vệ một vài công trình công cộng quan trọng của thành phố. 

Vào năm 72 TCN, Apollonia bị quân đoàn La Mã do Marcus Lucullus chỉ huy chiếm đóng, phá huỷ và cướp bóc trong toàn thành phố. Sau đó bức tường pháo đài Apollo đã được di chuyển tới Rome giống như một chiến lợi phẩm của chiến tranh. 

 

Lịch sử thị trấn Sozopol Bulgaria Thị trấn Sozopol được thành lập năm 610 TCN. Ảnh: ioana.s.d

 

Vào thế kỷ V, thị trấn Sozopol một làn nữa được xây dựng, củng cố bằng những pháo đài bảo vệ mới. Hiện tàn tích của nó vẫn còn tồn tại và nằm ở phía đông nam của thành phố. Năm 812, thị trấn làn đầu tiên được sáp nhập vào Bulgaria khi sự kiện quân đội Han Krum chiếm đóng. Từ đó Sozopol đã trở thành giáo phận quan trọng với 5 tu viện và hơn 20 nhà thờ Chính thống giáo. 

Vào ngày 7/9/1974, khu phố cổ của Sozopol đã được tuyên bố trở thành Khu bảo tồn kiến trúc và khảo cổ học. Khu bảo tồn này bao gồm 180 dinh thự thời kỳ Phục Hưng, hầu hết được xây dựng vào giữa thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX. 

 

Lịch sử thị trấn Sozopol Bulgaria Ảnh: lildivabih

 

>>Xem thêm: Ghé thăm thung lũng Kazanlak tràn ngập hoa hồng ở Bulgaria

 

Những trải nghiệm tuyệt vời ở thị trấn Sozopol Bulgaria 
 

Đi dạo khu phố cổ 

Khu vực phố cổ ở thị trấn Sozopol Bulgaria với nét cổ kính, trầm mặc sẽ đưa bạn quay ngược thời gian về không khí xưa kia. Những tàn tích cổ xưa, những đàn chim mòng biển, những con đường lát đá cuội, những ngôi nhà gỗ mộc mạc và cả một nhịp sống hết sức chậm rãi. Tất cả điều đó đã tạo nên một cảm xúc thật lưu luyến chạm đến trái tim của nhiều du khách. 

Dạo bước nơi con phố cổ và ngắm nhìn những ngôi nhà bằng gỗ xinh xắn là một trải nghiệm thú vị. Hầu hết kiến trúc nhà ở đây được xây từ đá và gỗ mang đậm phong cách Phục hưng. 

 

Đi dạo phố cổ là trải nghiệm tuyệt vời ở thị trấn Sozopol Bulgaria hu phố cổ với những ngôi nhà gỗ đặc trưng 
 
>>Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Bulgaria, xứ sở của những đóa hồng

 

Ngắm hoàng hôn 

Có lẽ điểm ngắm hoàng hôn lý tưởng nhất tại thị trấn Sozopol Bulgaria chính là khu vực phía Tây phố cổ. Trong đó có hai toạ độ nổi tiếng nhất là bãi biển Wild và bến cảng. 

Ở bãi biển Wild, du khách sẽ có được một tầm nhìn tuyệt vời ra hòn đảo Saint Ivan. Đây là hòn đảo có diện tích lớn nhất ở Bờ Biển Đen Bulgaria. 

 

Ngắm hoàng hôn là trải nghiệm tuyệt vời ở thị trấn Sozopol Bulgaria Ngắm hoàng hôn ở bến cảng. Ảnh: magdalena.hristovaa

 

Khám phá bức tường Pháo đài Discover 

Sozopol được bao quanh bởi 1 pháo đài bằng đá được xây từ thế kỷ 4 SCN cho đến tận thế kỷ XIV.   Ngày nay chỉ có một phần nhỏ của nó vẫn còn tồn  tại ở bờ biển phía nam khu phố cổ. 

Bạn có thể đi bộ xuống bức tường và ngắm nhìn cảnh sắc bao la của đại dương từ vị trí đó. Một lời khuyên dành cho bạn là hãy đến bức tường pháo đài vào ban đêm bởi lúc đó mọi thứ đều được chiếu sáng rất lung linh và huyền ảo.

 

Khám phá bức tường pháo đài trải nghiệm tuyệt vời ở thị trấn Sozopol Bulgaria Bức tường Pháo đài Discover 

 

Đảo Saint Ivan

Đảo Saint Ivan không chỉ là hòn đảo lớn nhất Bờ Biển Đen Bulgaria mà còn là chốn linh thiêng của người Thracia cổ đại. Sau đó là cộng đồng người theo đạo Thiên chúa đã xây dựng một tu viện Sait John trên đảo. Bạn có thể ngồi thuyền đến đảo từ bến cảng Sozopol. Tuy nhiên, hãy lưu ý một điều rằng hòn đảo này sẽ đóng cửa không đón tiếp khách du lịch từ tháng 4 - tháng 7 bởi đó là thời điểm mà cá trích biển vào mùa giao phối. 

 

Tham quan đảo Saint Ivan là trải nghiệm tuyệt vời ở thị trấn Sozopol Bulgaria Đảo Saint Ivan

 

Đắm mình trong những bãi biển 

Thị trấn Sozopol tự hào là nơi có hai bãi biển tuyệt đẹp, đó là bãi biển ở trung tâm phố cổ và bãi biển Harmani ở khu phố hiện đại. 

Cả hai bãi tắm này ngoài cảnh sắc thiên nhiên lãng mạn thì còn có các nhà hàng, quán bar nằm dọc đường bờ biển. Bãi Harmani rộng rãi và có nhiều dịch vụ hơn. 

Nếu muốn thay đổi không khí bạn có thể tới một vài điểm cắm trại gần đó như: Gradina, Zlatna Ribka hoặc Kavatsi. Tất cả đều nằm cách Sozopol chưa tới 4km và dễ dàng đi đến bằng nhiều phương tiện công cộng. 

 

Hòa mình vào biển cả là trải nghiệm tuyệt vời ở thị trấn Sozopol Bulgaria Khung cảnh đại dương đẹp như tranh vẽ 

 

 

Tham quan bảo tàng Khảo cổ học

Nếu bạn là ưa thích lịch sử thì Sozopol chắc chắn sẽ để lại ấn tượng khó phai. Tại thị trấn này có một Bảo tàng Khảo cổ học nằm ở cạnh bến cảng. Bảo tàng này là nơi có những tài liệu ghi chép về lịch sử và truyền thống văn hoá của Sozopol từ cuối thế kỷ 6 TCN cho đến thế kỷ XVII. 

Tới đây, du khách sẽ được ngắm nhìn bộ sưu tập lưỡi lê bằng đá và chì, mỏ neo, những chiếc lọ sơn  Hy Lạp cổ đại hay cả những chiếc amphorae cổ có từ thời trung cổ. 

 

Tham quan bảo tàng khảo cổ là trải nghiệm tuyệt vời ở thị trấn Sozopol Bulgaria Bảo tàng Khảo cổ học

 

Tham quan Pháo đài Akra 

Pháo đài Akra nằm ở phía Bắc của ngôi làng Chernomorets lân cận. Công trình này được xây dựng từ thế kỷ VI. Đây là một bức tường vững chãi được xây dựng trên phần diện tích khá hẹp. Các phần của bức tường cùng ngọn tháp vẫn được bảo vệ cho đến ngày nay. 

 

Tham quan pháo đài Akra là trải nghiệm tuyệt vời ở thị trấn Sozopol Bulgaria Pháo đài Akra

Thị trấn Sozopol Bulgaria cung cấp một kỳ nghỉ bên bãi biển tuyệt vời với bầu không khí trong lành và phong cảnh đẹp. Dù cho hàng năm đón tiếp rất đông khách du lịch ở khắp mọi nơi nhưng thị trấn này vẫn chưa hề mất đi vẻ đẹp cổ kính và quyến rũ của nó. 

 

Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)