Xin visa du lịch Triều Tiên 2022 cần chuẩn bị gì?Thứ năm, 03/11/2022, 08:00 GMT+7
Có lẽ trong ấn tượng của nhiều người thì Triều Tiên không phải là quốc gia nổi tiếng về du lịch nên để tới được đất nước này thì việc làm visa rất khó khăn. Thế nhưng, thực tế là du khách Việt Nam có thể xin visa du lịch Triều Tiên một cách nhanh chóng và dễ đậu nếu bạn nắm đúng hồ sơ và quy trình. Có bao nhiêu cách ghé thăm Triều Tiên?Để tới du lịch Triều Tiên du khách Việt sẽ có hai cách. Thứ nhất là đi bằng đường hàng không. Từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) hoặc Tân Sơn Nhất (TP. HCM) để đáp chuyến bay đến Bắc Kinh (Trung Quốc) hay Thẩm Dương (Trung Quốc). Sau đó sẽ đón một chuyến bay nữa đến thẳng Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Khi chọn lựa cách này thì bắt buộc bạn sẽ phải xin visa du lịch Triều Tiên.
Triều Tiên được mệnh danh là đất nước bí ẩn nhất thế giới
Cách thứ 2 đó là từ TP. HCM hoặc Hà Nội đi đến sân bay ở Thẩm Dương rồi bắt xe bus hoặc tàu cao tốc để tới Đan Đông. Từ đó, bạn lại tiếp tục đi tàu liên vận để tới Bình Nhưỡng. Đối với lựa chọn này thì ngoài cần có visa du lịch Triều Tiên thì bạn cần có thêm visa Trung Quốc loại được nhập cảnh nhiều lần. Nếu không có visa Trung Quốc thì trong khi trở về bạn phải đến Đại sứ quán Trung Quốc đặt ở Triều Tiên để xin visa.
Muốn đến Triều Tiên bạn cần di chuyển đến Thẩm Dương hoặc Bắc Kinh (Trung Quốc)
Xin visa du lịch Triều Tiên có khó không?Là đất nước bí ẩn nhất thế giới nên các thủ tục và quy định nhập cảnh vào Triều Tiên có nhiều điều khá khắt khe. Dựa trên hiệp định song phương giữa Triều Tiên và Việt Nam thì có quy định miễn thị thực có công dân Việt mang hộ chiếu công vụ tới quốc gia này. Còn những hộ chiếu phổ thông khác đều bắt buộc phải kèm theo visa mới được cư trú tại Triều Tiên. Hồ sơ xin visa du lịch Triều Tiên không quá khó nhưng bạn cần lưu ý một điều là: Triều Tiên có quy định những du khách khi đến đây phải mua tour thông qua du lịch. Vì thế cách thức dễ dàng và nhanh chóng nhất để hoàn thiện hồ sơ xin visa là thông qua các doanh nghiệp du lịch tại Việt Nam. Hơn nữa, ở Triều Tiên có nhiều luật lệ khắt khe nên việc đi theo đoàn sẽ thuận lợi hơn nhiều khi đi tự túc do có hướng dẫn viên chỉ dẫn tận tình.
Các quy định nhập cảnh vào Triều Tiên có nhiều quy định khắt khe
Thông thường các công ty du lịch Việt nam khi tiếp nhận hồ sơ xin visa du lịch Triều Tiên thì sẽ chuyển sang cho đối tác ở Trung Quốc để tiến hành làm visa theo đoàn, có danh sách những thành viên trong đoàn, dán ánh, ghi tên và thời gian ra vào Triều Tiên hợp lệ. Kèm theo đó là tấm thẻ du lịch có ghi tên của người dẫn tour. Trong giấy sẽ được đóng dấu ngày ngập cảnh, khi xuất cảnh thì hải quan nước bạn sẽ thu lại thẻ. Khách du lịch Triều Tiên chỉ được phép đi du lịch đến đất nước này theo tour nên vé máy bay hay vé tàu cũng là công ty cung cấp tour hay hướng dẫn viên của Triều Tiên mua. Vé đến Triều Tiên sẽ không bán cho những ai không có giấy xác nhận đi tour du lịch từ Triều Tiên và cũng không bán online.
Hộ chiếu Triều Tiên
Như vậy, nếu muốn đi du lịch tự túc thì bạn không thể nào xin visa du lịch Triều Tiên, mua vé tàu hỏa, vé máy bay cũng như được nhập cảnh hợp lệ ở Triều Tiên. Du khách vẫn sẽ được đi một mình nhưng phải kèm thêm điều kiện là có tối thiểu 2 hướng dẫn viên Triều Tiên đi kèm để làm các thủ tục và hướng dẫn chi tiết hành trình đi. Tuy nhiên, giá đi tour một mình sẽ rất đắt đỏ so với đi tour theo đoàn. Vì thế theo kinh nghiệm du lịch Triều Tiên là bạn hãy mua tour đi theo đoàn vừa đông vui vừa tiết kiệm được chi phí. Để đảm bảo sự an toàn và chất lượng cho chuyến du lịch Triều Tiên thì du khách nên tìm hiểu kỹ và chọn lựa những công ty du lịch uy tín, có kinh nghiệm khai thác tour du lịch Triều Tiên để tránh những rắc rối cần thiết.
Visa Triều Tiên
Thủ tục xin visa du lịch Triều Tiên 2022Để xin visa du lịch Triều Tiên, bạn cần chuẩn bị lệ phí là 50 Euro và hồ sơ gồm các giấy tờ sau: - Hộ chiếu với thời hạn tối thiểu là 6 tháng tính đến ngày khởi hành và hộ chiếu cũ (nếu còn). - Mẫu tờ khai xin visa du lịch Triều Tiên có dán ảnh 4.5x4.5cm. Bạn có thể lấy tờ khai ngay tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Hà Nội. - Hai tấm ảnh 4.5cmx4.5cm phải chụp ảnh có phông trắng, thời gian chụp không được quá 3 tháng gần nhất. - Giấy tờ chứng mình tình trạng cá nhân như: thẻ hưu trí: giấy kết hôn/ly hôn, lý lịch tư pháp,... - Giấy tờ chứng minh tình trạng công việc như: quyết định cử đi công tác, bản sao giấy phép kinh doanh, hợp đồng lao động,... - Giấy chứng minh tài sản và khả năng tài chính như: sao kê tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm, sổ đỏ,... - Giấy xác nhận đã đặt máy bay khứ hồi, bảo hiểm du lịch, phòng khách sạn. - Thư bảo lãnh của công ty tổ chức tour du lịch Triều Tiên. - Nếu bạn không có giấy mời thì trong hồ sơ xin visa du lịch Triều Tiên cần bổ sung thêm: + giấy mời gốc: trong đó phải ghi rõ ràng thông tin, nội dung về người được mời và người mời; thời gian và mục đích chuyến đi; ước tính chi phí và người sẽ chi trả, đài thọ. + bản sao công chứng giấy tờ chứng minh tình trạng lưu trú của người mời và hộ chiếu. - Giấy tờ chứng minh quan hệ: Nếu người tài trợ cho chuyến đi phải cung cấp được giấy tờ chứng minh về tài chính như nhà đất, tài khoản ngân hàng, chứng minh thu nhập.
Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính
Những điểm tham quan nổi tiếng ở Triều Tiên
|
Copyright © 1997-2018 Luhanhvietnam.com.vn |