Ghé thăm vườn quốc gia hoàng gia Manas lâu đời ở BhutanThứ ba, 31/01/2023, 13:51 GMT+7
Được mệnh danh là “Khu trưng bày Bảo tồn của Vương quốc”, Vườn quốc gia hoàng gia Manas là công viên lâu đời nhất thuộc loại này ở Bhutan. Với kho gen phong phú của các loài thực vật vô giá, khu vực này được thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái nhiệt đới cũng như cận nhiệt đới, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của rất nhiều loài động thực vật quý hiếm. Giới thiệu về vườn quốc gia hoàng gia Manas BhutanVườn quốc gia hoàng gia Manas (RMNP) nằm ở phía đông dãy Himalaya là một phần của mười "điểm nóng" đa dạng sinh học toàn cầu. Công viên là một phần không thể thiếu của các khu vực được bảo vệ quan trọng ở Bhutan do vị trí chiến lược của nó. Về phía bắc, giáp với Công viên quốc gia Jigme SingyeWangchuk; phía nam nơi đây tạo thành một khu bảo tồn xuyên biên giới với Khu bảo tồn hổ Manas của Ấn Độ; phía Tây kết nối với Khu bảo tồn động vật hoang dã Phipsoo; phía Đông kết nối với Khu bảo tồn động vật hoang dã Khaling.
Vườn quốc gia hoàng gia Manas Bhutan. @diya_deysarkar
Công viên Quốc gia Hoàng gia Manas là công viên quốc gia lâu đời nhất của Bhutan và chính phủ Hoàng gia coi đây là "điểm trưng bày bảo tồn của Vương quốc" và là "kho di truyền" cho các loài thực vật có giá trị. Nó bao phủ phía đông Quận Sarpang, nửa phía tây của Quận Zhemgang và Quận Pemagatshel. Royal Manas đã được duy trì là Khu bảo tồn động vật hoang dã trong nhiều năm trước khi được công nhận là khu bảo tồn động vật hoang dã vào năm 1966. Năm 1993, Manas được nâng cấp thành công viên quốc gia với việc sáp nhập Khu bảo tồn Namgyal Wangchuk nối nó với Công viên quốc gia Jigme Singye Wangchuk. Vườn quốc gia hoàng gia Manas đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Nơi đây hiện có khoảng 30 loài động vật có vú bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.
@adilahazarika_
Do chia sẻ biên giới chung với quốc gia láng giềng Ấn Độ nên Manas gặp phải các hoạt động bất hợp pháp như săn trộm cần được giám sát chặt chẽ. Một thách thức lớn khác mà công viên cũng gặp phải là xung đột giữa con người với động vật hoang dã vì có một lượng lớn dân cư sinh sống trong và xung quanh khu vực lân cận công viên.
Thiên nhiên trong lành trong công viên. @tannimabhattacharjee
Di chuyển đến vườn quốc gia hoàng gia Manas BhutanBằng đường hàng không Sân bay duy nhất được kết nối đến vườn quốc gia hoàng gia Manas là sân bay Quốc tế Paro. Bằng ô tô/xe buýt Xe buýt có thể đưa bạn từ Thimphu đến Gelephu, Panbang, Trongsa, Dzongkhag, Zhemgang, Tingtibi, Bằng cách đi bộ Chuyến đi bộ sinh thái từ Gomphu đến Royal Manas trên dãy Đông Himalaya có thể là một lựa chọn tuyệt vời để khám phá khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ tự nhiên của công viên.
@suzieeishere
Thời điểm tốt nhất để đến thăm vườn quốc gia hoàng gia Manas ở BhutanThời gian tốt nhất để ghé thăm vườn quốc gia hoàng gia Manas là trong những tháng mùa đông từ tháng 11 đến tháng 2 để ngắm nhìn các loài chim di cư và động vật đặc hữu. Tuy nhiên, công viên mở cửa quanh năm và việc nhìn thấy các loài động vật tùy thuộc vào sự may mắn và hướng dẫn của chính quyền. Từ tháng 11 đến tháng 2, thời tiết ở công viên vẫn dễ chịu. Các biến thể khí hậu là khá phổ biến mặc dù lượng mưa tối thiểu được nhìn thấy trong mùa đông.
Con người thân thiện bên loài voi. @prakashbasumotary
Hệ thực vật của vườn quốc gia hoàng gia ManasMôi trường sống trong vườn quốc gia hoàng gia Manas trải dài từ những khu rừng nhiệt đới vùng đất thấp đến những cánh đồng băng vĩnh cửu. Các vùng sinh thái trong công viên bao gồm rừng lá rộng Đông Himalaya và rừng thông cận nhiệt đới Himalaya. Manas là nơi sinh sống của khoảng 900 loài thực vật có mạch bao gồm 348 cây thân gỗ lớn, 206 loài cây bụi, 90 loài leo núi và 192 loài thảo mộc. Royal Manas cũng có một số loài thực vật được sử dụng trong thực phẩm, thương mại, y học và các nghi lễ tôn giáo.
Công viên là nơi sinh trưởng của nhiều loài thực vật
Hệ động vật của vườn quốc gia hoàng gia ManasCông viên quốc gia Royal Manas là nơi sinh sống của hổ Bengal, voi, bò tót (Bos gaurus) cũng như voọc vàng hiếm (Presbytis geei), lợn lùn (Sus salvanius), thỏ rừng (Caprolagus hispidus) và cá heo sông Hằng (Platanista). Đây cũng là công viên duy nhất của Bhutan có tê giác một sừng ( Rhinoceros unicornis ) và trâu nước hoang dã (Bubalus arnee) sinh sống. Ngoài ra còn có hàng trăm loài chim. Sông Manas và các nhánh của nó là nơi sinh sống của ba loài cá săn di cư quý hiếm được gọi là mahseer: cá mahseer thân sâu (Tor tor), cá mahseer vàng (Tor putitora) và cá mahseer sô cô la hay Katle (Acrossocheilus hexangonolepis).
Hổ Bengal
Những trải nghiệm tuyệt vời ở vườn quốc gia hoàng gia Manas Bhutan
|
Vườn quốc gia hoàng gia Manas của Bhutan là một trong những công viên lâu đời nhất trên thế giới được thiên nhiên ưu đãi với những loài thực vật vô giá và một số loài động thực vật kỳ lạ, quý hiếm. Một điểm đến hoàn hảo dành cho những tín đồ yêu thiên nhiên và muốn tìm hiểu về thế giới động thực vật muôn màu.
Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet
Copyright © 1997-2018 Luhanhvietnam.com.vn |