![]() |
Khám phá những công trình người Hoa ở Huế - di sản kiến trúc trên đất Cố đôThứ ba, 28/11/2023, 08:52 GMT+7
Không chỉ đơn thuần là những điểm đến mang nét đặc trưng đặc sắc mà các công trình người Hoa ở Huế còn là những điểm nhấn ấn tượng trên bản đồ du lịch và là di sản kiến trúc quý báu của xứ Cố đô. Nhắc đến các công trình của người Hoa người ta thường nhớ về Sài Gòn hoặc Hội An, thế nhưng ít ai biết rằng xứ Huế cũng là nơi hội tụ nhiều công trình kiến trúc rất đẹp của người Hoa nhưng ít người biết đến. Công trình người Hoa ở Huế chủ yếu tập trung ở con đường Chi Lăng, nơi được mệnh danh là phố người Hoa của cố đô với những mảng màu xưa cũ. Những ngôi chùa, hội quán của người Hoa tại Huế không hoành tráng về quy mô, nhưng vẫn vô cùng thu hút bởi những điểm nhấn về đường nét kiến trúc, hoạ tiết và màu sắc nổi bật đồng thời cũng là minh chứng cho một thời kỳ thương nghiệp phát triển huy hoàng tại mảnh đất cố đô.
|
| >>Xem thêm: Note ngay những điểm check-in mới ở Huế đẹp “đỉnh chóp" tha hồ sống ảo |
Chùa Triều Châu là công trình người Hoa ở Huế rất điển hình với quy mô bề thế toạ lạc ở địa chỉ 319 đường Chi Lăng. Đây chính là ngôi chùa cổ của người Hoa lớn và giàu có bậc nhất ở khu Gia Hội những năm trước 1975.
Chùa Triều Châu là ngôi chùa cổ Trung Hoa lâu đời ở Huế. Ảnh: Báo Kinh tế Đô thịChùa được xây dựng để thờ những vong linh xiêu bạt của bang Triều Châu. Chùa không có kiến trúc lộng lẫy và nổi bật nhưng vẫn có những nét độc đáo rất riêng về kiến trúc mang đặc trưng của người Hoa. Hiện tại những người gốc Hoa quanh khu vực Gia Hội hoặc du khách phương xa vẫn thường đến đây để xin xăm vào các dịp đặc biệt.
Dấu ấn kiến trúc Trung Hoa thể hiện rõ nét ở không gian ngôi chùa này. Ảnh: Tùng Lê
Công trình thu hút du khách bởi vẻ cổ kính, xưa cũ nhưng rất ấn tượng. Ảnh: imbrown.netChùa Phúc Kiến tọa lạc ngay sát bên chùa Triều Châu ở địa chỉ 213 Chi Lăng tạo nên một tổ hợp công trình người Hoa ở Huế bề thế và nổi bật. Ngôi chùa này được xây dựng từ năm Tự Đức thứ 7 (1854).
Chùa Phúc Kiến có kiến trúc bề thế và nổi bật nhất ở trong các công trình kiến trúc Hoa ở Huế. Ảnh: Báo Kinh tế Đô thị
Kiến trúc của Chùa Phúc Kiến rất tráng lệ, uy nghi tuy nhiên diện mạo hiện tại đã được thay đổi nhiều so với những ngày đầu. Ngôi chùa này thờ Thiên Hậu, Thánh Mẫu tương truyền thì đây chính là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, người đã có công giúp các thương nhân vượt mọi sóng gió trong những chuyến đi biển dài ngày.

Sắc màu kiến trúc Trung Hoa ở chùa Phúc Kiến rất ấn tượng . Ảnh: Phùng LâmChùa Bà Hải Nam cũng là công trình người Hoa ở Huế nổi tiếng, chùa nằm ở góc đường Hồ Xuân Hương và Chi Lăng. Theo lịch sử lưu truyền thì những ngày đầu đến vùng đất Thuận Hóa, người Minh Hương chỉ là chùa Bà ở làng Minh Hương. Tuy nhiên sau đó họ lên khu Gia Hội và làm ăn phát đạt, từ đó xây dựng chùa Bà Hải Nam này.
Chùa bà Hải Nam nằm ở vị trí khá khiêm tốn trên đường Chi Lăng. Ảnh: Redsv.net
Khi chùa Chiêu Ứng chưa được xây dựng, 108 ngươi Hải Nam bị sát hại trên biển cũng đã được thờ tự ở đây. Kiến trúc chùa Bà cũng rất ấn tượng với hoành phi, câu đổi cổ kính. Người Hoa quanh khu vực vẫn đến đây để thăm cúng và dâng hương mỗi độ lễ tết.
Không gian bên trong của chùa Bà Hải Nam chủ yếu là các ban thờ. Ảnh: imbrown.net| >>Xem thêm: Tour du lịch Huế hấp dẫn du khách |
Nhắc đến công trình người Hoa ở Huế hẳn không thể thiếu hội quán Quảng Triệu ở địa chỉ số 223 đường Chi Lăng, TP Huế. Đây là công trình được xây dựng bởi cộng đồng người Hoa khu vực Triệu Khánh bang Quảng Đông, Hội quán này thờ Quan Công, một vị tướng rất nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa và được xem như biểu tượng của tinh thần trượng nghĩa, hào hiệp và sự trung thành.
Hội quán Quảng Triệu nổi bật với tường vàng và hoành phi đề chữ Quốc Thái Dân An. Ảnh: VNAreaExpet
Công trình đến nay vẫn giữ được nét đặc trưng về kiến trúc , khu vực cổng có 4 chữ nổi bật là " Quốc thái - Dân an". Như hầu hết các công trình kiến trúc của người Hoa khác thì nơi đây có rất nhiều bức hoành phi và câu đối thể hiện ý nghĩa nhân sinh của con người qua nhiều thời kỳ.
Các công trình người Hoa ở Huế đều nằm ở khu vực Đông Nam của kinh thành, du khách đi từ chợ Đông Ba chỉ cần chạy xuống khu Gia Hội là đến được đường Chi Lăng. Với nét kiến trúc độc đáo vẫn được lưu giữ theo thời gian, các công trình kiến trúc của người Hoa trên đất Huế cho thấy sự đa dạng và phong phú về văn hoá và tín ngưỡng. Đến Huế chớ bỏ lỡ những công trình kiến trúc độc đáo này nhé.
Nguyệt Cát (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet
| Copyright © 1997-2024 Luhanhvietnam.com.vn |