Kinh nghiệm du lịch Tây Tạng từ A - Z khám phá những điều huyền bíThứ ba, 24/09/2019, 15:02 GMT+7
Là một khu tự trị của Trung Quốc, với các đặc điểm địa hình hiểm trở, đường xá phức tạp... Tây Tạng là mảnh đất huyền bí được những bạn trẻ ham mê phiêu lưu, khám phá yêu thích. Cùng xem qua các kinh nghiệm du lịch Tây Tạng từ A - Z hữu ích cho bạn. Tây Tạng hiện là khu tự trị của Trung Quốc, nằm ở độ cao trung bình 4200m so với mực nước biển, cao nguyên Tây Tạng còn được gọi là "nóc nhà thế giới". Có bốn tuyến đường vào được Tây Tạng là: Thanh Tạng, Xuyên Tạng, Điền Tạng (từ hai địa điểm này trèo lên cao nguyên với độ cao vài ngàn mét nguy hiểm nhưng nhiều cảnh đẹp) và Tân Tạng (vô cùng gian khổ, nguy hiểm nhưng phong cảnh tuyệt đẹp).Lại thêm địa hình hiểm trở, không khí loãng... Tây Tạng trở thành mảnh đất huyền bí rất đáng để khám phá.
Tây Tạng là khu tự trị của Trung Quốc mang vẻ đẹp huyền bí đầy thu hút
Kinh nghiệm du lịch Tây Tạng từ A - Z
|
Cung điện Potala
Cung điện Potala là quần thể kiến trúc Phật giáo tiêu biểu của Tây Tạng đã từng mất đến 50 năm xây dựng mới hoàn thành. Nằm ở độ cao 3.600m và sổ hữu kiến trúc vô cùng độc đáo, cung điện cao nhất thế giới này đồng thời là điểm tham quan được yêu thích tại đây. In hằn lên nền trời trong xanh là những mái ngói đỏ và những mảng tường màu trắng tinh khiết hút mắt, Potala gồm có hai tòa lầu chính: Portrang Marpo (Hồng Cung) và Portrang Karpo (Bạch Cung). Nguyên liệu gỗ và đá đặc trưng cho phong cách kiến trúc Phật giáo Tây Tạng, vừa mang bản sắc Trung Hoa, Ấn Độ và Nepal.
Cung điện này từng là chốn tu hành của các Đạt Lai Lạt Ma đến đời thứ 14, vì vậy nó đóng vai trò lưu giữ các giá trị văn hóa, lịch sử được thể hiện qua tác phẩm điêu khắc, tượng Phật, đồ gỗ…
Đền Jokhang
Đền Jokhanglà ngôi đền quan trọng và linh thiêng ở Tây Tạng và cũng là trung tâm tinh thần của Lhasa. Đền được xây dựng từ đầu thế kỷ thứ 7 bởi vị vua thứ 33 của Tây Tạng với quy mô chỉ 8 đền thờ, qua nhiều lần trùng tu tôn tạo mới đạt được diện tích hiện tại. Đây là nơi thu hút lượng lớn Phật tử về tham quan, chiêm bái mỗi năm; có 3 con đường chính để đi bộ từ thành phố Lhasa đến Jokhang, nhiều người đã chọn nhất bộ nhất bái trên đường đạt được tâm nguyện chí thành lên Đức Phật.
Linh tháp Kumbum
Được xem là hiện thân tinh hoa trong văn hoá Phật giáo của Tây Tạng, linh tháp Kumbum sở hữu bề dày lịch sử lâu đời mang chứa các giá trị văn hoá và tinh thần của người Tây Tạng, ngoài ra còn sở hữu vẻ bề ngoài ấn tượng. Với độ cao khoảng 32,4m; trên đỉnh tháp là những mái vàng, được chia làm 9 tầng với 77 khám thờ nhỏ; kết cấu của mỗi tầng là biểu tưởng của trời tròn đất vuông, được liên kết bằng những vòng kora. Linh tháp Kumbum có đến hơn 100,000 bức tranh tường và tượng phật bên trong. Vì thế, nơi đây còn được người dân gọi với cái tên là Thập Vạn Phật Tự.
Đường Barkhor
Barkhor vừa là khu quảng trường cũng là một con đường bao quanh đền Jokhang, nơi các du khách nhất bộ nhất bái tới đền; hoặc vừa di chuyển theo chiều kim đồng hồ vừa cầu nguyện cùng những xâu chuỗi hạt và maniluan ở trên tay. Ngoài ra, đây là nơi tập trung hàng trăm cửa hàng quà lưu niệm, các đồ thủ công cầu kỳ, tinh xảo mà du khách có thể ghé qua mua về làm quà và cảm nhận cuộc sống sôi động của những người dân sống ở khu vực này - một kinh nghiệm du lịch Tây Tạng hữu ích cho bạn.
Tu viện Sera
Tu viện Sera nằm ở thủ phủ Lsaha - nơi được mệnh danh là "nơi ở của thần linh". Được xây dựng từ năm 1419, Sera trước kia được biết đến là tu viện hoa hồng bởi người ta trồng những hàng rào hoa hồng bao quanh tu viện, tới ngày nay không còn nữa. Nhiều người thích thú tới tu viện Sera để xem các nhà sư trẻ bàn luận về kinh thư, nói cho nhau nghe giáo lý nhà Phật ngay tại sân vườn.
Suối nước nóng Yangbajain
Du lịch Tây Tạng không thể bỏ qua điểm đến suối nước nóng Yangbajain. Tọa lạc ở độ cao hơn 4.267m, Yangbajain được xem là suối nước nóng cao nhất thế giới. Nước luôn duy trì ở nhiệt độ khoảng 28 độ C giống như nơi cung cấp năng lượng cho thủ đô Lhasa, nguồn nước tự nhiên rất tốt cho sức khỏe. Để tận dụng được nguồn lợi này, ngày nay, người ta cho xây dựng các bể bơi trong nhà, ngoài trời để phục vụ khách du lịch.
- Mì Tạng và mì nguội:
Điểm đặc biệt của mì tạng là nước dùng có vị thanh thanh, đậm đà ninh từ xương quyện lẫn với mùi thơm của hành chan lên những sợi mì to bản, dai dai.
Mì nguội lại có vị cay của tương ớt, tuy nhiên vẫn giữ được vị thanh đạm chứ không hề khó ăn, thưởng thức món này với khoai tây thái viên cực đã miệng.
- Trà bơ: Thức uống quen thuộc của người Tây Tạng có hàm lượng dinh dưỡng cao. Vừa là món giải khát lại tốt cho tiêu hóa, chống cảm khi tiếp xúc với không khí loãng của vùng cao nguyên này.
- Bánh Tsampa: Món bánh sử dụng nguyên liệu chính là lúa mạch hoặc đậu Hà Lan, sau đó xào chín rồi đánh nhuyễn với trà bơ và viên lại thành từng khối bánh. Để có hương vị đa dạng, bánh có thể trộn thêm trà ăn, sữa chua hoặc rượu lúa mạch. Đây là món ăn đường phố có thể tìm thấy được ở mọi ngóc ngách của Tây Tạng.
- Thịt khô phơi gió: Thời tiết mùa đông không hề dễ chịu, đi kèm với cái rét cắt da là từng đợt gió khô; người dân đã sáng tạo ra món thịt cắt thành dải mang đi phơi ở nơi thoáng khí; tới tháng 2, 3 là đã có thể mang ra dùng.
- Thịt bò rừng khô: Chỉ khác với thịt khô bên trên, nguyên liệu làm món này là thịt bò sống tại vùng cao nguyên quanh năm có tuyết rơi. Loại thực phẩm siêu sạch cũng được cắt thành miếng to, tẩm ướp gia vị và mang đi phơi khô.
- Rượu lúa mạch: Một thức uống có độ cồn thấp được sử dụng phổ biến ở Tây Tạng. Rượu có vị chua ngọt dễ uống, khi được mời, khách phải thực hiện đúng nghi thức “3 ngụm 1 ly”, nghĩa là uống 1 ngụm, rồi rót đầy, lại uống 1 ngụm, lại rót đầy, rồi uống ngụm cuối cùng, rồi tiếp tục rót đầy và cạn ly.
Một điểm mua sắm lý tưởng tại Tây Tạng du khách có thể ghé là khu Yuthok Lu với giá hàng hóa khá rẻ. Ở đây có rất nhiều những cửa hàng, siêu thị và trung tâm mua sắm bán đủ các loại mặt hàng như quần áo bằng lông cừu, hàng thủ công địa phương, các món đặc sản, sách văn học...
Ngoài ra, như chia sẻ ở trên, các món quà lưu niệm được bán nhiều tại đường Barkhor, khoảng vài trăm cửa hàng; bạn có thể mua tặng bạn bè, người thân ở nhà những sản phẩm khá độc đáo như bùa hộ mệnh, mũ lông, ấm đồng... Ngoài ra cũng không thiếu các quầy bán quần áo, trang sức, phụ kiện, đặc sản Tây Tạng...
– Trang phục: Sở hữu địa hình cao, thời tiết Tây tạng khá lạnh, hãy mang theo áo ấm, tất, khăn, mũ và nhớ cả giày thể thao cho những chuyến leo bộ nhé!
- Tiền tệ: Nếu không đổi tiền sang Nhân dân tệ, USD cũng có thể sử dụng được ở Tây Tạng. Lời khuyên là nên đổi tiền ở Việt Nam bởi nếu bạn đổi tiền ở Tây Tạng bạn sẽ phải chịu một mức phí rất cao. Nếu mang theo khoảng hơn 32.000NDT thì phải khai báo với hải quan Việt Nam trước khi xuất cảnh.
- Ngôn ngữ: Người dân ở Tây Tạng chỉ nói tiếng Tạng và tiếng Trung, 99% đều không thể nói hay nghe được tiếng Anh, kể cả những câu cơ bản nhất. Nếu không biết tiếng Trung bạn nên đi du lịch theo tour, hoặc ít ra không bao giờ rời Google dịch để sử dụng khi cần thiết.
– Thực phẩm và thuốc men: Mang theo socola, ruốc, lương khô, muối vừng, bánh giàu calo, kẹo cao su, trà gừng và các loại thuốc men, vitamin cơ bản. Vừa giải quyết được vấn đề ăn không quen món địa phương, lại giúp duy trì năng lượng, vừa kịp thời xử lý những căn bệnh cảm cúm, đau đầu, đau bụng thông thường.
Trên đây là tất tần tật kinh nghiệm du lịch Tây Tạng chi tiết và đầy đủ nhất cho người mới tới lần đầu. Hy vọng với những thông tin trên chuyến đi của bạn sẽ diễn ra thuận lợi hơn và ghi được nhiều khoảnh khắc đáng nhớ tại vùng cao nguyên này!
Chang (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet
Copyright © 1997-2018 Luhanhvietnam.com.vn |