![]() |
Quảng trường Hùng Vương Bạc Liêu – nơi hội tụ những công trình kỷ lụcThứ năm, 07/05/2020, 13:34 GMT+7
Trở thành một trong những địa điểm vui chơi, tham quan và hơn hết quảng trường Hùng Vương Bạc Liêu còn là biểu tượng thể hiện văn hóa đặc sắc của nơi đây. Giới thiệu quảng trường Hùng Vương Bạc LiêuĐược bắt đầu xây dựng từ năm 2013 và đi vào hoạt động năm 2014, quảng trường rộng lớn hơn 85.000 m2 này đã và đang là địa điểm du lịch thu hút khách du lịch hàng đầu của Bạc Liêu. Những ai có cơ hội được ghé đến nơi đây đều có chung nhận xét là địa điểm này đẹp không kém những tuyến phố đi bộ nổi tiếng khác. Bởi từ thiết kế đến quang cảnh thiên nhiên, các công trình kiến trúc đều mang đến nét đẹp đặc trưng không gì trộn lẫn.
Quảng trường có quy mô rộng lớn hàng đầu miền Tây Nam Bộ
Khuôn viên xanh mát là nơi thư giãn lý tưởng cho mọi người
Tại quảng trường này người dân hay đến vui chơi hóng mát mỗi ngày đông đúc
Ảnh: @vo_bichvan10856
Ảnh: @flickr
Ảnh: @huu.nhan_23
Những điểm tham quan ấn tượngBạc Liêu xưa nay được biết đến là vùng đất giàu truyền thống, quảng trường này ra đời ngoài là nơi kết nối mọi người. Những công trình được xây dựng xung quanh cũng thể hiện sâu sắc văn hóa và lịch sử của quê hương cũng như con người xứ cơ cầu. Nhờ có vậy, mà nơi đây cũng trở nên thu hút hơn đối với khách du lịch mỗi khi có dịp đến tham quan. Trở thành điểm cộng lớn cho du lịch vươn mình phát triển hơn so với những khu vực khác.
Ảnh: @ailinh37
Nhà hát Cao Văn LầuCông trình tiêu biểu và ấn tượng đầu tiên được nhắc đến ở quảng trường này chính là nhà hát Cao Văn Lầu hay còn gọi là nhà hát 3 nón lá. Hình ảnh chiếc nón lá thân thương đối với người dân Việt Nam nói chung và miền Tây Nam Bộ nói chung được thể hiện thông qua phần mái nổi bật. Không những vậy, hình ảnh 3 chiếc nón chụm đầu vào nhau còn tượng trưng cho tinh thần đoàn kết của 3 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer ở Bạc Liêu dẫu trải qua khó khăn vẫn luôn gắn bó keo sơn cùng nhau xây dựng quê hương.
Ảnh: @kin_autt
Ảnh: @hong.hanhnt
Ảnh: @annfoodie
Biểu tượng cây đờn kìmNằm gần với nhà hát 3 nón lá ở quảng trường Hùng Vương Bạc Liêu chính là biểu tượng cây đờn kìm nằm trên hoa sen 5 cánh cách điệu, phía dưới là đài phun nước. Được tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là lớn nhất ở nước ta với chiều cao 18,6 mét. Cây đờn kìm là nhạc cụ gắn liền với cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu cũng như đờn ca tài tử Nam Bộ. Nên sự hiện diện của nó ở nơi đây như một sự tôn vinh và tồn tại mãi mãi của loại hình nghệ thuật này.
Ảnh: @_huynh.thoa.91
Ảnh: @vani_babie
Ảnh: @phuonguyen1512_
Ảnh: @ib_vegkitchen
Biểu tượng 3 dân tộcDu lịch miền Tây Nam Bộ đến địa điểm này, một công trình đặc biệt khác bạn cũng không thể bỏ qua chính là 3 khối tượng cao gần 10 mét đứng cạnh nhau. Mỗi khối tượng trưng cho 1 dân tộc Kinh, Hoa và Khmer sinh sống tại mảnh đất thân thương này. Người dân nơi đây bao đời nay luôn sống có nghĩa có tình, do vậy đây được ví như sức mạnh của sự đoàn kết. Cho dù là dân tộc nào đi chăng nữa cũng sẽ gắn bó cùng nhau phát triển. Trên mỗi khối tượng bạn còn thấy những con số gắn liền với các cột mốc quan trọng trong từng thời kỳ mà dân quân Bạc Liêu cùng nhau xây dựng quê hương giàu đẹp được như ngày hôm nay.
Ảnh: Baomoi
Những công trình lịch sửSong song với những công trình mang tính nghệ thuật và biểu tượng. Tại quảng trường nổi tiếng này còn có những công trình lịch sử mà bạn nên đến tham quan, tìm hiểu như đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bạc Liêu, tượng đài sự kiện Tết Mậu Thân quân và dân cùng tổng tiến công nổi dậy chống Mỹ. Thể hiện tinh thần biết ơn, “ống nước nhớ nguồn” đối với những người có công. Đồng thời giáo dục thế hệ mai sau về lịch sử, lòng biết ơn, cũng như phát huy truyền thống yêu nước của những người đi trước.
Tại quảng trường Hùng Vương còn có tượng đài Tổ quốc ghi công các anh hùng liệt sĩ hy sinh cho đất nước
Biểu tượng núi non trùng điệp kết nghĩa giữa Bạc Liêu và Ninh Bình
Hà Lê (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn Ảnh: Internet |
| Copyright © 1997-2024 Luhanhvietnam.com.vn |