Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Miền Tây

Đẹp đến sững sờ nhà hát Cao Văn Lầu Bạc Liêu

Thứ hai, 16/03/2020, 18:27 GMT+7

Nhà hát Cao Văn Lầu – công trình kiến trúc ấn tượng với thiết kế 3 chiếc nón lá độc đáo mang ý nghĩa quan trọng, vừa là điểm đến hấp dẫn tại xứ Bạc Liêu.

test

Tìm tọa độ nhà hát Cao Văn Lầu

Công trình nhà hát mang tên người cố nhạc sĩ, cha đẻ của Dạ cổ hoài lang – Cao Văn Lầu tọa lạc tại khu vực trung tâm của quảng trường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu. Công trình xác lập kỷ lục 3 chiếc nón lá lớn nhất Việt Nam , thu hút được sự chú ý của đông đảo người dân cũng như khách du lịch ở khắp mọi nơi ngày từ khi nó chưa được xây dựng xong.

 

nha-hat-cao-van-lau-1Ảnh: @vtnu


Bạc Liêu được biết đến như cái nôi của loại hình đờn ca tài tử - cải lương, từ xưa đến nay người dân nơi đây gắn liền cuộc sống buồn vui với ca cổ. Tuy nhiên, ngày nay nhiều người đặc biệt là các bạn trẻ đã dần lãng quên đi loại hình truyền thống đó. Sự ra đời của nhà hát Cao Văn Lầu không chỉ bày tỏ lòng biết ơn với ông mà đây còn tựa như một lời nhắc nhở các thế hệ mai sau giữ gìn và phát huy những giá trị quý báu mà cha ông đã để lại. 

 

nha-hat-cao-van-lauẢnh: @xx_xiucrazy_xx

 

>>Xem thêm: thông tin du lịch Bạc Liêu hấp dẫn

 

Công trình kiến trúc ấn tượng

Hình ảnh 3 chiếc nón là là biểu tượng đặc trưng chủ đạo của công trình nhà hát và trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật độc đáo này. Nón lá gắn liền với người dân Việt Nam cũng như người dân Nam Bộ, 3 chiếc nón chụm đầu vào nhau minh chứng cho tinh thần đoàn kết của 3 dân tộc Kinh, Khmer và Hoa ở Bạc Liêu. Hay đó còn là sự gắn bó của 3 miền Bắc, Trung, Nam; hình ảnh biểu tượng mang ý nghĩa to lớn.

 

nha-hat-cao-van-lau-4Ảnh: @dathie.98


Không chỉ hun đúc và nuôi dưỡng cho tình yêu quê hương, nghệ thuật. Công trình nhà hát Cao Văn Lầu còn thể hiện tinh thần quyết tâm mạnh mẽ vươn lên của Bạc Liêu. Không chỉ bởi kinh tế, xã hội mà còn có sự chuyển mình mạnh mẽ nhờ văn hóa đặc sắc. Nhà hát được đặt cạnh hồ cảnh quan tạo không gian thoáng mát, hồ chia làm 2 phần, bên ngoài trồng hoa súng. Phân tách bằng lối đi uốn lượn để khách du lịch có thể đi tham quan. 

 

nha-hat-cao-van-lau-5Ảnh: @lan.vy

 

nha-hat-cao-van-lau-8Không chỉ với người dân Bạc Liêu mà với khách du lịch công trình này cũng có sức hút lớn

 

3 chiếc nón lá, chiếc lớn nhất có đường kính lên đến 45 mét và cao nhất là hơn 24 mét, đại diện cho 3 khối nhà: 

- Nhà A:  là nơi diễn ra các sự kiện, chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống như: ca cải lương, hát dù kê, ca múa nhạc đương đại,… với sức chứa hơn 850 chỗ.

- Nhà B: khu vực dành cho trung tâm hội thảo, hội nghị tầm cỡ khu vực.

- Nhà C: dành riêng để tổ chức các buổi triển lãm, trưng bày văn hóa nghệ thuật thu hút khách du lịch đến tham quan.

 

nha-hat-cao-van-lau-3Ảnh: @chann_dum

 

nha-hat-cao-van-lau-13Nhà hát thường xuyên biểu diễn các chương trình nghệ thuật truyền thống


Từ khi ra đời và đi vào hoạt động nhà hát Cao Văn Lầu đã tạo được sức hút lớn đối với người dân cũng như khách du lịch khi đến với khu vực Quảng trường Hùng Vương, nơi cũng có biểu tượng cây đàn kìm nổi tiếng. Đời sống tinh thần người dân được nâng cao, đặc biệt là về đêm khi nhà hát được rọi chiếu bằng những ánh đèn lung linh từ 4 góc rực sáng cả một vùng. 

 

nha-hat-cao-van-lau-9Ban đêm trở nên vô cùng lung linh huyền ảo

 

nha-hat-cao-van-lau-17Ảnh: @30vaan08


Mọi người đến vui chơi, chụp ảnh với công trình biểu tượng độc đáo. Công trình này không chỉ góp phần làm đẹp thêm cho cảnh quan Bạc Liêu, mà còn góp thêm một địa điểm tham quan mới dành cho khách du lịch mỗi khi có dịp về “xứ Cơ cầu”. Nhà hát 3 nón lá cùng với tên tuổi của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu cũng chính là niềm tự hào của nơi đây khi không chỉ là cái nôi mà góp một phần lớn vào việc bảo tồn cái hồn cốt của cải lương và đờn ca tài tử truyền thống.

 

nha-hat-cao-van-lau-14Các chương trình cải lương khiến nhà hát luôn trở thành địa điểm thu hút

 

Những địa điểm tham quan khác về đờn ca tài tử

 

Cây đờn kìm và hoa sen

Ngoài nhà hát Cao Văn Lầu thì một công trình khác cũng hấp dẫn không kém là biểu tượng cây đờn kìm cách điệu tọa trên 5 cánh sen. Cây đờn cao đúng 18,92 mét, phía dưới là một hồ sen rộng hơn 450 m2. Được ví như Quân tử cầm, tựa như khí chất của những người con Bạc Liêu mộc mạc, thẳng thắn, bộc trực nhưng cũng đầy phóng khoáng. Trong loại hình nghệ thuật cải lương nó chiếm vị trí vô cùng quan trọng.

 

nha-hat-cao-van-lau-10Cây đờn kìm và đài sen biểu tượng văn hóa Bạc Liêu


Công trình này cũng đã đạt Kỷ lục Việt Nam, được người dân nơi đây xem như biểu tượng văn hóa của Bạc Liêu bởi đờn kìm là thầy của các loại nhạc cụ, dẫn dắt người hát. Cũng nhờ cây đờn này mà biết bao nhiêu thế hệ người con ở nơi này đều yêu quý và mê mẩn với loại hình đờn ca tài tử Nam Bộ. Xung quanh biểu tượng cây đờn được phối với hệ thống ánh sáng, nhạc nước tạo nên sức hút to lớn đối với khách du lịch. 

 

nha-hat-cao-van-lau-7Hình ảnh câu đờn nổi bật ở quảng trường trung tâm

 

Khu lưu niệm đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu

Tọa lạc ngay tại đường Cao Văn Lầu, phường 2, TP. Bạc Liêu, đây cũng là một địa điểm du lịch độc đáo của tỉnh. Ngay ở trung tâm là khu vực tượng đài với biểu tượng hình ống tre, để lên được đến đó bạn phải đi qua các bậc đánh số ví như nhịp phách trong ca cổ cải lương theo thứ tự lần lượt 2,4,8,16,32, 64. Bao quanh đó còn là hình ảnh của những bài tổ được khắc trên đá.

 

nha-hat-cao-van-lau-11Đài tượng niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu


Mặt khác của khu lưu niệm là tượng cố nhạc sĩ trên tay là cây đờn kìm, phía sau lưng là bia khắc bản nhạc “Dạ cổ hoài lang” vô cùng nổi tiếng, chữ vàng nổi trên nền đá xám. Ngoài bảo tàng trong nhà hát Cao Văn Lầu, ở đây cũng có công viên trưng bày biểu tượng của các loại nhạc cụ truyền thống trong đờn ca tài tử làm bằng đá. Khu trưng bày các hiện vật gắn với cuộc đời của ông; khu mộ; khu trưng bày các tài liệu, hình ảnh hay phục trang của các nghệ sĩ cải lương nổi tiếng.

 

nha-hat-cao-van-lau-15Khu vườn với tứ nguyệt nổi tiếng ở trong khu lưu niệm

 

 

Hướng dẫn cách đi

Nhà hát 3 nón lá nằm ở ngay trung tâm của thành phố Bạc Liêu nên có nhiều phương tiện để di chuyển đến đây dễ dàng. 

- Nếu lựa chọn đi đến nhà hát Cao Văn Lầu bằng phương tiện cá nhân như ô tô hay xe máy từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có thể đi theo hướng cầu Mỹ Thuận, qua phà Hậu Giang đến nhà công tử Bạc Liêu. Sau đó đi thẳng hoặc tìm trên Google Maps đến khu A, Nhà hát 3 nón lá, đường Hùng Vương, P.1, TP. Bạc Liêu.

- Lựa chọn xe khách: bạn có thể ra bến xe miền Tây bắt các chuyến đi Bạc Liêu khoảng hơn 6 tiếng là đến nơi. Với những bạn ngoài miền Bắc thì đi máy bay vào Cần Thơ rồi từ đây đi đến nhà hát sẽ gần hơn một nửa quãng đường. 

 

nha-hat-cao-van-lau-6Check in nhà hát để mang về những bức hình đẹp ảo diệu


Bạc Liêu với những giá trị văn hóa và các công trình biểu tượng hấp dẫn đang trở thành một trong những địa điểm thu hút du lịch miền Tây hàng đầu. Nếu có dịp đến nơi đây hãy ghé nhà hát hình 3 chiếc nón lá độc đáo này để tham quan, chụp ảnh và đặc biệt là được tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc nhé. 

 

Hà Lê (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)