Chợ nổi Damnoen Saduak Bangkok có gì mà du khách mê mẩn đến vậy?

Thứ bảy, 23/05/2020, 16:58 GMT+7

Nét văn hóa độc đáo của các khu chợ nổi ở Thái Lan, tiêu biểu như chợ nổi Damnoen Saduak Bangkok khiến cho hình thức giao lưu văn hóa này trở thành một trong những điểm thu hút nhiều du khách đến tham quan nhất tại “xứ sở chùa vàng”.

test

Giới thiệu về chợ nổi Damnoen Saduak Bangkok

Là một khu chợ cổ tọa lạc tại huyện Damnoen Saduak, tỉnh Ratchaburi, cách trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan khoảng 105km về phía Tây Nam, Damnoen Saduak không họp trên các con sông lớn như các khu chợ nổi miền Tây Việt Nam mà lại nằm men theo kênh đào Ton Khem rộng chừng 10m đổ ra sông cái. 

 

Chợ nổi Damnoen Saduak Bangkok có gì mà du khách mê mẩn đến vậy?Khu chợ họp trên một con kênh (Ảnh @julianodalponte)

 

Với tuổi đời lâu năm cùng việc góp mặt trong một cảnh rượt đuổi ngoạn mục của James Bond hơn 30 năm trước đã khiến cho chợ nổi Damnoen Saduak Bangkok trở thành một trong những khu chợ nổi đáng đến nhất của Thái Lan và là một điểm đến không thể thiếu trong các tour du lịch Bangkok.

 

Chợ nổi Damnoen Saduak Bangkok có gì mà du khách mê mẩn đến vậy?Luôn đông vui, nhộn nhịp (Ảnh @kumagraphy)

 

Cách di chuyển đến chợ nổi Damnoen Saduak Bangkok


Xe buýt

Bạn đến bến Sai Tai Mai ở Bangkok rồi lên các tuyến buýt chạy phía Nam để đến chợ nổi với 2 tiếng di chuyển và giá vé là 50 baht/người. Từ 6 giờ sáng, cứ 30 phút sẽ có 1 chuyến.

 

Taxi 

Với những ai không biết đường thì taxi là phương tiện vô cùng tuyệt vời nhé. Bạn chỉ cần nói địa điểm là tài xế sẽ đưa bạn đi đến nơi về đến chốn an toàn với thời gian di chuyển khoảng 90 phút. 

Tốt nhất là bạn nên đặt vé 2 chiều vì giá cả sẽ rẻ hơn chỉ khoảng 700 baht/2 chiều, hơn nữa, tài xế sẽ chờ bạn tham quan chợ để chở về nên sẽ không mất thời gian đặt taxi khác.

 

Thuê xe tự đi

Nếu bạn muốn một chuyến đi tự túc, được đến nhiều nơi tham quan mà không bị phụ thuộc thì thuê một chiếc xe máy hoặc ô tô để tự đi là một gợi ý không tồi đâu nhé. 

Khi đó, bạn đi theo cung đường sau: từ đường Pinklao – Nakhon Chai Sri (Quốc lộ 338), bạn rẽ phải đến Amphoe Damnoen Saduak hoặc đi theo đường Phet Kasem (Quốc lộ 4), băng qua Bang Kae, Sampran Riverside, Nakhon Chai Sri, Nakhon Pathom và cột mốc 83 km rồi rẽ vào quốc lộ 325, đi tiếp khoảng 25km nữa là tới chợ nổi Damnoen Saduak.

Lưu ý: Bangkok có khá nhiều phương tiện giao thông lưu thông trên đường nên hãy đi thật sớm để tránh tình trạng tắc đường nhé. Còn với những “thánh mù đường” khó tìm xe hay đường để di chuyển thì tốt nhất là nên đặt tour để được xe đến tận nơi đưa đi đón về nhé.

 

Những điều thú vị tại chợ nổi Damnoen Saduak Bangkok


Những gian hàng đa dạng, đầy màu sắc

Đi qua những ngôi nhà gỗ yên bình, xinh xắn với những lẵng hoa rực rỡ hai bên bờ kênh, bước vào khu chợ bạn chắc chắn sẽ bị ngỡ ngàng bởi một cảnh tượng đầy màu sắc hiện ra trước mắt với vô vàn các loại hàng hóa khác nhau cùng mùi thơm nức mũi kích thích bao tử du khách.

 

Chợ nổi Damnoen Saduak Bangkok có gì mà du khách mê mẩn đến vậy?Các gian hàng rực rỡ màu sắc (Ảnh @globeinworld)

 

Bạn biết đấy, ẩm thực đóng một vai trò rất quan trọng trong nền văn hóa Thái Lan, nên chẳng có gì khó hiểu khi chợ nổi Damnoen Saduak Bangkok lại có nhiều các gian hàng bán đồ ăn đến như vậy.

Từ những chiếc thuyền, chiếc ghe di động cho đến những cửa hàng cố định hai bên dòng kênh đều được bày bán đầy ắp những loại trái cây thơm ngon mọng nước, rau củ xanh tươi bắt mắt cho đến những món ăn truyền thống như som tam, pad thai, thịt gà nướng….thơm lừng cả một khoảng trời.

 

Chợ nổi Damnoen Saduak Bangkok có gì mà du khách mê mẩn đến vậy?Đa dạng các loại trái cây (Ảnh @turismo_da_tailandia)

 

Chợ nổi Damnoen Saduak Bangkok có gì mà du khách mê mẩn đến vậy?Ẩm thực cũng phong phú không kém (Ảnh @omar_bengy1990)

 

Điều đặc biệt là trên những chiếc ghe này đều là các cô các bác, các cụ với chiếc nón truyền thống cũ kỹ làm bằng lá thốt nối luôn thoăn thoắt tay chèo, khéo léo luồn lách qua nhau để đi chào hàng tạo nên một cảnh tượng vô cùng sôi động và nhộn nhịp.

 

Chợ nổi Damnoen Saduak Bangkok có gì mà du khách mê mẩn đến vậy?Vẻ đẹp độc đáo của khu chợ (Ảnh @keshvargardi)

 

Không chỉ đa dạng về ẩm thực, chợ nổi Damnoen Saduak Bangkok còn là “thiên đường mua sắm” các nhu yếu phẩm hay các món quà lưu niệm xinh đẹp của Bangkok đấy nhé.

 

Chợ nổi Damnoen Saduak Bangkok có gì mà du khách mê mẩn đến vậy?Đồ lưu niệm cũng bày bán rất nhiều (Ảnh @andreabattistini_)

 

Quần áo, vải vóc, trang sức cho đến những món đồ truyền thống của Thái Lan hay các sản phẩm thủ công như: những trái bóng mây, con rối gỗ truyền thống , túi xách thêu, nón tre rộng vành…với các màu sắc rực rỡ sẽ cho bạn có cảm giác như đang lạc vào một vùng văn hóa sông nước đầy thú vị.

 

Chợ nổi Damnoen Saduak Bangkok có gì mà du khách mê mẩn đến vậy?Bạn có thể thoải mái mua về làm quà (Ảnh @travel_inhershoes)

 

Bên cạnh việc được chiêm ngưỡng những sản phẩm lưu niệm độc đáo bạn còn được tận mắt quan sát những nghệ nhân với đôi bàn tay khéo léo, tinh xảo đang tỉ mỉ chế tác chúng nữa đấy. 

 

 

Đi thuyền trên dòng kênh

Tham quan chợ nổi thì làm sao có thể bỏ qua thú vui di chuyển bằng ghe bằng thuyền được đây. Theo đó, với việc bỏ ra từ 1500 đến 2500 baht là bạn không chỉ được xuôi ngược khắp khu chợ nổi Damnoen Saduak Bangkok để ngắm hàng quán mà còn được đi dọc con kênh để chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp của hai bên bờ kênh.

 

Chợ nổi Damnoen Saduak Bangkok có gì mà du khách mê mẩn đến vậy?Đi thuyền là thú vui không thể bỏ qua (Ảnh @chikanista)

 

Nhưng đến chợ mà chỉ ngắm không ăn là rất thiếu sót rồi đấy. Chỉ cần ngồi yên trên thuyền rồi đợi những chiếc ghe xinh xắn của các cô các bác đi qua, ưng ái nào là lấy cái đấy rồi trả tiền thế là đã có một bữa ăn lênh đênh trên dòng nước thật thú vị rồi.

 

Chợ nổi Damnoen Saduak Bangkok có gì mà du khách mê mẩn đến vậy?Ăn trên thuyền cũng thú vị lắm đấy nhé (Ảnh @vinaguerrero)

 

Những món ẩm thực Thái Lan hấp dẫn như: Pad Thái, kem quả dừa mát lạnh ngọt lịm, xôi xoài thơm thơm beo béo hay Som Tam cay cay chua chua đậm vị…là bạn nhất định không được bỏ qua đâu đấy. Bật mí là nông sản và thực phẩm ở chợ nổi Damnoen Saduak Bangkok đều được các chủ hàng nhập về từ các trang trại gần đó, nên độ an toàn thì khỏi phải bàn luôn nhé.

 

Đi bộ dọc bờ kênh

Với những bạn không thích cảm giác lênh đênh trên nước thì có thể đi bộ dọc bờ kênh để ngắm nhìn khung cảnh tấp nập, nhộn nhịp thuyền ghe qua lại đan vào như như mắc cửi ở dưới dòng kênh.

Việc đi bộ thú vị ở chỗ, khi bạn muốn mua thứ gì dưới thuyền thì chỉ cần nói là người bán hàng sẽ dùng một cái sào đưa hàng lên cho bạn và nhận tiền – đây là cách chuyển hàng hóa đặc biệt mà không phải nơi nào cũng có đâu nhé.

 

Chợ nổi Damnoen Saduak Bangkok có gì mà du khách mê mẩn đến vậy?Đi bộ trên bờ ngắm thuyền ghe qua lại cũng không tồi đâu đấy (Ảnh @hahoakimngan91)

 

Hơn nữa, dọc bờ kênh cũng có rất nhiều các cửa hàng ẩm thực nho nhỏ để phục vụ nhu cầu ăn uống của bạn. Tại đây, bạn cũng có thể ăn Pad Thái nổi tiếng với đậu phộng, bánh xèo Thái, Mì Thuyền hay những món salad hải sản ngọt mang đậm hương vị Thái….để tiếp sức cho chuyến đi của mình.

 

Kinh nghiệm hữu ích khi đi chợ nổi Damnoen Saduak

Khu chợ mở cửa từ 6 giờ đến 12 giờ tất cả các ngày. Nên đi sớm để bớt nắng cũng như thuê được thuyền giá rẻ.

Là nơi làm du lịch nên chuyện hét giá là điều bình thường, vì vậy đến chợ cổ Damnoen Saduak khi đi mua hàng hay dùng bất kỳ dịch vụ nào thì bạn đều phải trả giá thật thấp (có thể hạ xuống 50 đến 70% giá) nhé. Vì có nhiều người chia sẻ, họ đã từng mua đồ với giá cao gấp 10 lần giá trị thật của sản phẩm tại khu chợ này rồi đấy.

Nên tìm hiểu và xin review của các du khách đã từng đến đây về các loại đặc sản ở chợ để biết cách lựa chọn hợp lý cho mình.

Việc tối giản hành lý mang theo cũng là rất cần thiết, nên lựa chọn trang phục thoải mái, nhất là nên đi giày để tiện cho việc di chuyển. Vào mùa nắng thì nên đem theo áo dài tay và kem chống nắng. Những món đồ có giá trị hay giấy tờ tùy thân thì nên cất cẩn thận trong ba lô và đeo ở đằng trước để tránh trường hợp bị mất cắp do chợ quá đông.

 

Chợ nổi Damnoen Saduak Bangkok có gì mà du khách mê mẩn đến vậy?Nên ăn mặc thoải mái đi thăm chợ (Ảnh @forevervacationtravel)

 

Mong rằng với những chia sẻ trên đây, các bạn sẽ có một chuyến tham quan chợ nổi Damnoen Saduak Bangkok thật thú vị.

 

Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet


Copyright © 1997-2018 Luhanhvietnam.com.vn