Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Thái Lan

Top 5 khu chợ nổi ở Thái Lan hấp dẫn để shopping, ăn uống

Thứ tư, 15/01/2020, 14:25 GMT+7

Du lịch xứ sở chùa vàng, nếu bạn đã chán với việc mua sắm tại các trung tâm thương mại thì những khu chợ nổi ở Thái Lan dưới đây chắc chắn sẽ là điểm đến thú vị dành cho bạn!

test

Top 5 khu chợ nổi ở Thái Lan hấp dẫn nhất


Chợ nổi bốn miền Pattaya

Là một trong những điểm thu hút khách du lịch của Thái Lan hiện nay, chợ nổi bốn miền Pattaya hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm khó quên khi lần đầu đặt chân đến, nơi đây chứa đựng vô vàn những điều thú vị mà bạn nhất định phải tự mình khám phá mới cảm nhận hết được.

 

Top 5 khu chợ nổi ở Thái Lan bạn nên ghé thăm khi đã chán shopping@jiaqian_1022

 

Chợ nổi bốn miền Thái Lan được đưa vào hoạt động từ 2008,tính đến nay đã có bề dày phát triển hơn mười năm. Chợ nổi có diện tích khoảng 100.000 mét vuông và được chia thành 4 khu vực riêng biệt tượng trưng cho bốn miền của Thái Lan. Bốn khu vực: Bắc, Trung, Nam và vùng Đông Bắc, mỗi khu vực lại bán những vật dụng, hàng hóa, sản vật đặc trưng của từng vùng miền.

 

Top 5 khu chợ nổi ở Thái Lan bạn nên ghé thăm khi đã chán shopping@gloria.cmy

 

Ngoài khác biệt về các sản phẩm bày bán, mỗi miền còn có lối kiến trúc và cách trang trí khác nhau. Ví dụ như ở khu miền Nam, những mái nhà được chăm chút về chi tiết, từng đường nét đều rất kỹ càng, họa tiết được chạm khắc tinh xảo. Còn ngược lại, khu trang trí ở miền Bắc chuộng phong cách đơn giản, những ngôi nhà có mái nhọn, thiết kế không cầu kỳ.

 

Top 5 khu chợ nổi ở Thái Lan bạn nên ghé thăm khi đã chán shopping@amy

 

Dạo quanh một vòng quanh chợ nổi ở Thái Lan, bạn sẽ cảm nhận không khí nhộn nhịp thường được thấy tại các buổi chợ, nhiều mặt hàng đa dạng tràn ngập, ẩm thực thì màu sắc phong phú,…Ngoài ra, khu vực chợ nổi bốn miền Pattaya còn phục vụ các chương trình giải trí văn nghệ đặc sắc khiến cho du khách vô cùng thích thú.

 

Chợ nổi Damnoen Saduak

Nhắc đến những khu chợ nổi ở Thái Lan, phải kể đến chợ nổi Damnoen Saduak – khu chợ nổi thu hút khách du lịch số 1 tại Thái Lan. Phải nói rằng, đây là chợ nổi sầm uất nhất trong các khu chợ nổi tại Bangkok.

 

Top 5 khu chợ nổi ở Thái Lan bạn nên ghé thăm khi đã chán shopping@matti.c27

 

Đây là một trong những chợ nổi lâu đời nhất ở Thái Lan, cách trung tâm thủ đo chừng 1 tiếng đi xe với sự sầm uất và sự phong phú đa dạng nhiều loại hàng hóa. Chợ nổi Damnoen Saduak tấp nập đến nỗi bạn sẽ không đếm được hết có bao nhiêu người từ bao nhiêu quốc gia trên thế giới đến đây. Khu chợ này có sự phân chia rõ ràng cho du khách địa phương và du khách quốc tế. Chợ đông đúc và nhộn nhịp từ lúc sáng sớm. Tới đây du khách sẽ được thưởng thức hương vị ẩm thực đặc trưng của Thái Lan.

 

  GỢI Ý TOUR DU LỊCH THÁI LAN KHUYẾN MÃI

 

Top 5 khu chợ nổi ở Thái Lan bạn nên ghé thăm khi đã chán shopping@asyen_k

 

Lớn, náo nhiệt, đầy ắp những thuyền bày bán các món ăn và trái cây, và rất sặc sỡ màu sắc – đúng kiểu người ta hay tưởng tượng về một khu chợ nổi sẽ trông như thế nào – là cơ hội rất tốt để bạn sở hữu một bức ảnh hoàn hảo để khoe với bạn bè khi trở về.

 

Chợ nổi Amphawa

Khu chợ nổi ở Thái Lan này có những ngôi nhà bằng gỗ dọc theo dòng kênh. Khu chợ này chủ yếu bán đồ lưu niệm, đồ ăn nhẹ và đồ ngọt nên bạn có thể tới đây vào bất cứ thời gian nào. Tuy nhiên, đây là địa điểm du lịch được yêu thích nên rất đông đúc. Bởi vậy, bạn nên tới sớm, thưởng thức một bữa hải sản vào lúc gần trưa và tranh thủ đi thuyền lúc mọi người ăn uống. Amphawa nằm cách thủ đô Bangkok 90 km về phía Tây Nam.

 

Top 5 khu chợ nổi ở Thái Lan bạn nên ghé thăm khi đã chán shopping@june0114

 

Điểm thu hút nhất mà ai từng ghé đến đây đều nhớ đó là những quầy hải sản với vô vàn những món hải sản nướng ngay trên thuyền gỗ. Có khi chính bạn không muốn ăn nhưng chỉ ngửi cái mùi thơm bay khắp mọi nơi của những con tôm, mực, cua, sò, ốc,… thôi cũng khiến ruột gan bạn cồn cào và muốn thưởng thức ngay và luôn rồi. Nếu muốn đến đây ăn món ăn ngon, ngắm cảnh dọc hai bên bờ sông, mua những món quà lưu niệm xinh đẹp thì bạn phải nhớ ngày chợ nổi này diễn ra vào các ngày từ thứ 6 đến Chủ Nhật thôi nhé, và bắt đầu mở cửa từ 12 giờ trưa cho đến 8 giờ tối nha.

 

Top 5 khu chợ nổi ở Thái Lan bạn nên ghé thăm khi đã chán shopping@jacobbalga

 

Top 5 khu chợ nổi ở Thái Lan bạn nên ghé thăm khi đã chán shopping@kimong

 

Chợ nổi Taling Chan

Chỉ cách thủ đô Bangkok vài cây số nhưng đủ xa để thoát khỏi những điểm du lịch đầy du khách là chợ nổi Taling Chan - một khu chợ nổi ở Thái Lan quyến rũ. Nó có mọi thứ bạn cần để ở đây nửa ngày mà không cần phải đặt tour và nó còn là khu chợ đặc trưng hơn nhiều so với những khu chợ nổi tiếng rộng lớn khác.

 

Top 5 khu chợ nổi ở Thái Lan bạn nên ghé thăm khi đã chán shopping@thehungryhealthcoach

 

Ở đây bạn có thể thưởng thức bữa trưa hải sản tuyệt ngon bằng cách ngồi trên sàn nhà cùng với người bản địa, lái thuyền đuôi dài dạo quanh các con kênh lân cận chỉ với 100 baht, mua sắm điên cuồng hay nếm thử nhiều món ăn. Bạn thậm chí có thể mát xa chân bên dưới những tán cây với giá chỉ 200 baht. Hãy tranh thủ thưởng thức trong khi nó còn đậm chất “địa phương” vì nó đã bắt đầu “thay đổi”.

Lối vào chợ nổi Taling Chan không phải là thứ gây ấn tượng duy nhất với mái nhựa màu xanh lá che chở cây cối, dụng cụ làm vườn mà bên dưới là một khu chợ thật sự với đủ các món ngọt, trái cây, đồ ăn vặt mà bạn nên thử. Đi du lịch mà không ăn thì mất phân nửa niềm vui.

 

Top 5 khu chợ nổi ở Thái Lan bạn nên ghé thăm khi đã chán shopping@kalintseva_o

 

Đi qua một cái cầu nhỏ, bạn không thể bỏ lỡ những chiếc thuyền gỗ neo dậu dọc bờ sông, đa số chúng là nơi chế biến những con tôm khổng lồ trên lò nướng, cua xanh, cá to và vài thứ khác để chuẩn bị món Som Tum nổi tiếng cho nhiều thực khách đang ngồi ở những cái bàn gỗ thấp. Còn gì tuyệt hơn việc thưởng thức hải sản ở chợ nổi dịp cuối tuần. Nếu bạn đi sau 11 giờ sáng, các quán ăn đều kín chỗ. Tiếp tục đi qua khu quán ăn, đám đông bắt đầu thưa dần đi.

 

Chợ nổi Bang Nam Pheung

Khu chợ nổi ở Thái Lan mang đậm nét truyền thống của xứ sở chùa Vàng nhưng cũng không quá tấp nập đó là chợ nổi Bang Nam Pheung mở cửa từ 4h đến 7h hàng ngày. Đa phần là người dân địa phương mua bán trao đổi tại đây nhưng bạn yên tâm, với tinh thần nhiệt tình hết mình với khách nước ngoài, nên bạn có thể dễ dàng mua bán, ăn những món ăn ngon hay mua sắm hàng hóa mà không phải lo ngại về rào cản ngôn ngữ nhé! Bạn có thể đến đây thuận tiện nhất là thuê taxi hoặc muốn rẻ hơn thì đi một chuyến tàu từ bến Wat Chalo đến Bang Kruai đều được nha!

 

Top 5 khu chợ nổi ở Thái Lan bạn nên ghé thăm khi đã chán shoppingChợ nổi Bang Nam Pheung

 

Chợ nổi Bang Nam Pheung nằm ở một đoạn quanh co của sông Chao Phraya với biệt danh “lá phổi xanh của Bangkok”, một khu vực ít được biết đến với bầu trời trong xanh và thảm thực vật tươi tốt dù ở rất gần thành phố.

 

Top 5 khu chợ nổi ở Thái Lan bạn nên ghé thăm khi đã chán shoppingĐồ ăn bán ở chợ nổi Bang Nam Pheung

 

Nếu bạn nghĩ chợ nổi là một con kênh với một hạm đội thuyền gỗ, thì không hoàn toàn như bạn tưởng tượng. Hoàn toàn tương phản với hình ảnh du lịch ở chợ nổi Damnoen Saduak, Bang Nam Pheung là một chợ địa phương thật sự với nhiều món ăn và đồ ngọt thú vị đáng để thử. Dù nó không có nhiều cảnh đẹp nhưng lại có nhiều điều quyến rũ.

 

LinhPhan (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)