Hướng dẫn du lịch Lhasa - trung tâm văn hóa Phật giáo ở Tây TạngThứ sáu, 11/06/2021, 15:00 GMT+7
Du lịch Lhasa là thành phố thủ đô cao nhất thế giới và là trung tâm của văn hóa Tây Tạng và Phật giáo. Nằm ở độ cao 3.700 mét so với mực nước biển, Lhasa còn được gọi là thành phố Ánh dương, là ngôi nhà tâm linh của các tín đồ Phật giáo. Không khí tôn giáo mạnh mẽ, những di tích lịch sử quý giá, cảnh quan tráng lệ đến chóng mặt. Đây là một thành phố nhất định phải đến khi du khách lên kế hoạch cho chuyến du lịch Tây Tạng. Dưới đây là những hướng dẫn du lịch Lhasa bao gồm những điểm nổi bật của Lhasa, thời gian tốt nhất để tham quan, và những điều cần biết nếu bạn quan tâm đến thành phố đầy hấp dẫn này!
Thành phố Lhasa
Những điều cần biết về LhasaLhasa là một câu chuyện về hai thành phố. Phía tây của thủ đô Tây Tạng - một khu đô thị không mấy hấp dẫn với những trung tâm mua sắm đồng nhất và những khu chung cư cồng kềnh được người ta ví như 'Tiểu Tứ Xuyên' giống với nhiều thành phố hiện đại của Trung Quốc. Nhưng phần phía đông của Lhasa là một câu chuyện khác. Ở đây theo truyền thống của Tây Tạng hơn nhiều - rất sùng đạo, lãng mạn, bí ẩn, cực cuốn hút. Những ngôi nhà quét vôi trắng ọp ẹp và những ngôi đền được thắp sáng bằng đèn nằm ở phía sau, trần nhà thấp. Những ngôi chùa cổ kính sừng sững trên sườn đồi. Bạn có thể dễ dàng bị lạc trong nhiều giờ xung quanh đền Jokhang và vòng quanh Barkhor nhộn nhịp...
Lhasa là một thành phố thủ phủ cao nhất thế giới
Chỉ đơn giản đi du lịch Lhasa là một cuộc phiêu lưu đúng nghĩa. Đến bằng đường hàng không, bạn sẽ bị mê hoặc khi nhìn thấy những đỉnh núi Himalaya lởm chởm xuyên qua những đám mây, tạo ra cảnh quan gần như mặt trăng của cao nguyên Tây Tạng đáng nhớ. Hoặc đến bằng chuyến tàu ngoạn mục đi lên từ Bắc Kinh, leo dốc cao đến mức lượng oxy bổ sung liên tục được bơm vào các toa. Nhiều du khách sẽ mất vài ngày để khám phá Lhasa và các địa danh du lịch của nó - 3 di sản thế giới được UNESCO công nhận là cung điện Potala, đền Jokhang và cung điện Norbulingka. Đây cũng là cơ hội để thích nghi, với các buồng dưỡng khí tiện dụng nằm rải rác xung quanh và những chuyến đi bộ dễ chịu bên dòng sông Lhasa chảy qua thành phố và được người dân địa phương gọi là 'những con sóng xanh vui vẻ'.
Cầu nguyện ở cung điện Potala
Rất nhiều không gian xanh hấp dẫn xung quanh, nơi bạn có thể dã ngoại trong khi đắm mình trong ánh nắng vĩnh cửu khiến thủ phủ Lhasa có biệt danh là 'Thành phố Ánh sáng Mặt trời'. Lhasa được phục hồi làm thủ đô Tây Tạng vào thế kỷ 17, khi Đạt Lai Lạt Ma thứ năm thống nhất đất nước và có Cung điện Potala được xây dựng làm nơi ở mùa đông của ông. Cho đến những năm 1950 và sự tiếp quản của Trung Quốc, thành phố là một trung tâm buôn bán và hành hương sôi động, với bầu không khí quốc tế, đa văn hóa thực sự. Các khu chợ, các nhà sư và những chiếc xe kéo vòng tua máy vẫn còn ở đây...
Những địa danh nổi bật của Lhasa
|
>> Tham khảo: Chùm tour trong nước và nước ngoài giá tốt |
Nói chung, thời gian tốt nhất để đi du lịch đến Lhasa là từ tháng 5 đến tháng 10 vì hàm lượng oxy cao hơn nhiều vào mùa hè. Trên thực tế, Lhasa là một nơi tốt để tham quan quanh năm vì nhiệt độ ôn hòa quanh năm.
Mùa hè là mùa du lịch Tây Tạng, đây cũng là thời điểm nổi tiếng nhất trong năm. Mùa hè ấm hơn so với các mùa còn lại trong năm, với nhiệt độ cao hơn có thể lên tới 23-25 độ vào ban ngày, ban đêm vẫn có thể hơi lạnh. Tuy nhiên nhiều gia đình đến Lhasa để nghỉ hè và trốn cái nóng. Vì vậy, bạn có thể thấy giá đi du lịch Lhasa vào mùa hè cao hơn.
Trên thực tế, Lhasa có hơn 8 giờ nắng mỗi ngày trong suốt cả năm. Lhasa vào mùa đông không quá lạnh như bạn nghĩ với thời tiết khô và nắng, với nhiệt độ trung bình của 7-9 ℃. Mùa đông là mùa thấp điểm của du lịch, rất ít du khách chuẩn bị đi du lịch cao nguyên vào mùa đông. Vì vậy, bạn có thể mong đợi một Lhasa yên tĩnh và đích thực mà không có quá nhiều khách du lịch xung quanh.
So với các mùa khác, một tour du lịch mùa đông đến Lhasa rẻ hơn, vì nhiều khách sạn và nhà nghỉ giảm giá ngoài giờ cao điểm để thu hút khách du lịch. Các chuyến bay và chuyến tàu đến Tây Tạng cũng được giảm giá, cũng như nhiều điểm tham quan cung cấp phí vào cửa thấp hơn trong những tháng mùa đông.
Hơn nữa, mùa đông là một mùa thuận lợi để đến Lhasa, đặc biệt là vào tháng 12 khi có ánh nắng mặt trời lên đến 8 giờ, cũng như các hồ không đóng băng và những cánh đồng lúa mạch rộng lớn.
Theo luật và quy định của Cục Du lịch Tây Tạng, du khách nước ngoài không được phép đi du lịch tự túc ở Tây Tạng. Bạn phải sử dụng các dịch vụ du lịch được cung cấp bởi một công ty du lịch đủ điều kiện của Trung Quốc, ít nhất là một hướng dẫn viên du lịch. Việc đặt phòng khách sạn từ công ty du lịch của bạn hay không phụ thuộc vào bạn. Khi bạn đến thăm các tu viện, viện bảo tàng và các điểm tham quan khác, bạn phải có hướng dẫn viên đi cùng.
Để đi du lịch Lhasa, du khách nước ngoài không chỉ phải có hộ chiếu hợp lệ và thị thực Trung Quốc, mà còn cần Giấy phép Nhập cảnh Tây Tạng. Nó được cấp bởi Cục Du lịch Tây Tạng ở Lhasa. Giấy phép Nhập cảnh Tây Tạng chỉ đảm bảo cho một chuyến du lịch Tây Tạng ở thành phố Lhasa và các khu vực ngoại ô. Nếu bạn muốn kéo dài chuyến đi đến các tỉnh khác ở Tây Tạng, chẳng hạn như Shigatse, Shannan, Ngari, Mount Everest, bạn phải xin một số giấy phép cần thiết khác.
Ghé thăm những nơi có độ cao có thể gây ra chứng say độ cao (AMS). Độ cao có nghĩa là độ cao hơn 2438 mét (khoảng 8.000 feet). Độ cao trung bình của Lhasa là 3.650 mét. Thông thường, hầu hết mọi người có thể di chuyển cơ thể lên độ cao dần dần nếu họ bắt đầu hành trình từ Lhasa. Tuy nhiên, cảm lạnh nặng, thiếu máu trầm trọng, huyết áp cao, bệnh tim và một số bệnh về hô hấp bao gồm viêm phổi, lao, viêm khí quản và viêm phế quản không cho phép bạn đến khu vực độ cao, nếu không bạn sẽ dễ bị say độ cao và ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Vì vậy, bạn nên đi khám sức khỏe và hỏi ý kiến bác sĩ để chắc chắn rằng bạn có thể đi du lịch Lhasa.
Du khách không nên lên kế hoạch cho chuyến đi của mình vào cuối tháng 2 và tháng 3 khi các công ty du lịch sẽ tạm ngừng kinh doanh vì những ngày lễ lớn và việc bảo trì điểm tham quan.
Tham quan các điểm trong khu vực Lhasa chỉ cần Giấy phép Nhập cảnh Tây Tạng. Du lịch ngoài Lhasa yêu cầu Giấy phép Du lịch Người nước ngoài. Các điểm đến gần khu vực biên giới yêu cầu Border Pass. Có một số khu vực không mở cửa cho du khách nước ngoài vì chúng là những khu vực quân sự hợp lý, chẳng hạn như Hồ Pangong ở Ngari, Yarlung Tsangpo Grand Canyon và Nanyi Valley ở Nyingchi, Tsonag County ở Shannan, Yadong Couty ở Shigatse. Thánh địa Lhamo La-tso nổi tiếng, là địa điểm linh thiêng của Phật giáo, cũng không mở cửa cho du khách nước ngoài.
Du khách bị cấm đi đến khu vực Everest bên ngoài Tu viện Rongbuk (nơi có Trại cơ sở Everest), nhưng cũng đủ để chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp không gì sánh được của mặt phía bắc của đỉnh Everest. Để thực hiện một chuyến phiêu lưu đến Trại cơ sở Everest, bạn phải có ba giấy phép - Giấy phép Nhập cảnh Tây Tạng, Giấy thông hành Biên giới và Giấy phép Đi lại Người nước ngoài.
Cuối cùng người Lhasa thường là Phật tử Tây Tạng. Hầu hết các địa điểm bạn sẽ ghé thăm khi là khách du lịch ở Tây Tạng đều liên quan đến Phật giáo Tây Tạng theo một cách nào đó. Vì thế bạn cần tìm hiểu về nghi thức cơ bản mà hầu hết các Phật tử Tây Tạng tuân theo.
LinhPhan (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet
Copyright © 1997-2018 Luhanhvietnam.com.vn |