Du Lịch Thái Lan, Đến Chiang Mai Tham Gia Lễ Hội Đèn Trời Rực Rỡ

Thứ sáu, 07/06/2019, 16:28 GMT+7

Nếu ai đã từng theo dõi bộ phim hoạt hình Tangled nổi tiếng thì chắc chắn sẽ không thể quên khung cảnh tuyệt vời của hàng ngàn chiếc đèn lung linh được thả lên trời đồng loạt. Vậy, muốn chứng kiến cảnh tượng đó ở ngoài đời thực thì bạn nên đến đâu? Xin mời mọi người du lịch Thái Lan, đến tham gia lễ hội Yee Peng nổi tiếng.

 

Lễ hội Yee Peng là gì?

Yee Peng là một lễ hội truyền thống của vương quốc Lanna, nằm trên đất ChiangMai - Thái Lan. Hoạt động chính của lễ hội này là thả đèn lên trời với ý nghĩa là mong muốn những xui xẻo, phiền não sẽ bay đi và chỉ còn may mắn, niềm vui ở lại.

Yeepeng được diễn ra hằng năm, vào đúng đêm rằm tháng 12 theo lịch người Thái. Tính theo lịch dương là rơi vào khoảng tháng 11. Lễ hội này trùng với lễ hội Loy Krathong - thả đèn hoa đăng của người Thái. 

Vào năm nay, dự kiến lễ Yeepeng sẽ diễn ra vào ngày 11 - 13/11/2019. Tuy nhiên, để đề phòng có sự thay đổi, mọi người nên thường xuyên kiểm tra thông tin và đến đây trước khoảng 4 - 5 ngày.

 

du-lich-thai-lan-1Hơn 4000 chiếc đèn lòng được thả ở lễ hội Yee Peng hằng năm

Đến Chiang Mai như thế nào?

Chiang Mai là một tỉnh nằm ở phía Bắc Thái Lan, cách thủ đô Băng Cốc khoảng 800km. Hiện nay, từ sân bay Tân Sơn Nhất (Sài Gòn) và sân bay Nội Bài (Hà Nội) đều có các chuyến bay thẳng đến sân bay Chiang Mai với giá khoảng 2 triệu VNĐ cho một chuyến bay.

Nếu bạn xuất phát từ Băng Cốc sẽ có nhiều lựa chọn hơn, có thể di chuyển đến Chiang Mai bằng máy bay, tàu hỏa hoặc xe bus. Nếu đi tàu hỏa, bạn đến ga tàu Hua Lam Phong và mua vé đến Chiang Mai. Còn đi xe bus thì đến bến xe Mo Chit Bus Station, có rất nhiều nhà xe và giờ đi cho bạn lựa chọn.

 

du-lich-thai-lan-2Người dân Thái Lan thả đèn lên trời trong lễ hội Yee Peng với ước nguyện mọi nổi buồn, xui xẻo được thả bay

 

Đến Chiang Mai thả đèn trời ở đâu?

Ở Chiang Mai có rất nhiều địa điểm tổ chức thả đèn trời vào đêm rằm tháng 12. Tuy nhiên, 3 địa điểm nổi tiếng nhất có thể kể đến là Đại Học Maejo, Doi Saket và Cầu Nawarat. 

Đại Học Maejo: Đây chính là nơi tổ chức chính của lễ hội Yee Peng. Mọi hình ảnh của đêm thả đèn lung linh trên mạng đều xuất phát từ địa điểm này. Tuy nhiên, để vào được đây, giá vé khá cao và rất khó đặt. Trung bình, giá vé rơi vào khoảng 100 - 300 USD/người và thường hết trong vòng 2 tuần kể từ ngày mở bán.

Doi Saket: Ở đây có quy mô thả đèn trời nhỏ hơn khu Đại Học Maejo. Tuy nhiên bù lại sẽ có mức giá hợp lý hơn nhiều. Dao động khoảng từ 93 - 147 USD/ người. Nếu như không mua vé vào được khu Đại Học Maejo, thì Doi Saket cũng là một địa điểm lý tưởng để bạn trải nghiệm lễ hội Yee Peng độc đáo.

Cầu Nawarat: Đây là một địa điểm thả đèn trời tự do và không mất phí. Do đó, thường tập trung khá đông dân du lịch. Ở đây, không có quy định thời gian thả đèn nên sẽ không có khoảnh khắc đồng loạt hàng ngàn đèn trời thả cùng một lúc như ở Đại Học Maejo. Tuy nhiên, với số lượng người tham gian đông đúc thì sẽ có một lượng lớn đèn trời thả ra nơi đây, đủ để bạn phải xuýt xoa và trầm trồ. 

 

du-lich-thai-lan-3Một khung cảnh tuyệt mỹ trong lễ hội Yee Peng

Nếu như có lịch trình du lịch Thái Lan dài ngày thì bạn nên sắp xếp ở lại Chiang Mai khoảng 2 - 3 ngày. Trong thời gian đó, mỗi ngày bạn hãy đến một địa điểm thả đèn khác nhau. Từng nơi sẽ có những điều thú vị riêng chờ bạn khám phá.

Đến Chiang Mai và tham gia vào lễ hội Yee Peng sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm hết sức kỳ diệu và mới mẻ. Khung cảnh hàng ngàn chiếc đèn rực rỡ trên bầu trời đêm là cảnh tượng có 1-0-2. Khi được thưởng thức cùng bạn bè, người thân sẽ càng trở nên tuyệt vời hơn.

 

Một số lưu ý khi tham gia thả đèn trời ở Chiang Mai

- Nếu tham gia thả đèn trời ở Cầu Nawarat thì bạn nên sắp xếp đi sớm để có chỗ đẹp đứng trên cầu. Nếu đi muộn thì bạn chỉ có thể đứng ở vành ngoài cầu hoặc dọc bờ sông Ping mà thôi.

- Nhớ mang theo một cây bút dạ và bật lửa để chủ động đốt đèn cũng như viết điều ước lên giấy. Nếu quên, bạn có thể hỏi mượn những người tham gia nhưng sẽ phải đợi khá lâu.

- Giấy làm đèn rất mỏng nên khi viết điều ước lên đèn cần ghi nhẹ nhàng, tránh trường hợp làm rách.

- Khi đốt đèn xong, bạn nhớ giữ tầm 45 giây đến 1 phút cho đèn căng mới thả. Nếu không đèn sẽ bay rất thấp, vướng vào bụi cây và cột điện. 

 

du-lich-thai-lan-4Nên đi đến các địa điểm thả đèn sớm để có chổ đẹp

Kết luận

Khi du lịch Thái Lan và đến Chiang Mai, ngoài lễ hội đèn trời Yee Peng thì nơi đây còn có rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng. Bạn có thể tranh thủ ban ngày đi thăm thú các địa điểm nơi đây và tối về thì hòa mình vào lễ hội thả đèn trời.

Một số địa điểm nổi tiếng của Chiang Mai bạn có thể tham khảo như là: Chùa Phra Singh, chùa Wat Ku Tao, cung điện Phu Ping Palace, Đền Ton Kwen, Vườn ươm xương rồng Botanic Garden, làng Baan Kang Wat,... Chúc bạn có chuyến du lịch vui vẻ và nhiều trải nghiệm. 

Người viết : anhctv
Ý kiến bạn đọc

Tour du lịch Thái Lan