Chia Sẻ Lịch Trình Du Lịch BangKok Đầy Đủ Trong 2 Ngày 

Thứ năm, 11/07/2019, 15:24 GMT+7

Đi du lịch BangKok trong 2 ngày liệu có khám phá hết thành phố nhộn nhịp và sầm uất này hay không? Nên đi đâu, làm gì trong 2 ngày ở đây? Tham khảo những thông tin bên dưới để có được những gợi ý hấp dẫn nhé!

 

Dưới đây là lịch trình du lịch BangKok đầy đủ trong 2 ngày. Bạn có thể tham khảo những địa điểm để thêm vào kế hoạch của mình. Hoặc đơn giản là đi theo lịch trình này là đã đảm bảo được bạn đã đến được những địa điểm văn hóa, du lịch đặc trưng rồi.

 

Ngày 1: Khám phá một BangKok cổ xưa

 

Đến sông Chao Phraya River

Hành trình khám phá thành phố BangKok trong ngày đầu tiên sẽ là đến sông Chao Phraya River và tham quan các địa điểm nổi tiếng du lịch ở đây. 

Để đến được sông Chao Phraya River, bạn lên tàu Sky Train và xuống trạm BTS Saphan Taksin. Sau đó, đi bộ khoảng vài phút là sẽ đến được lên bến tàu Sathorn nằm trên sông Chao Phraya River.

Tại đây, bạn có thể chọn phà du lịch hoặc phà công cộng để dạo quanh sông. Tàu du lịch sẽ có cờ màu xanh cắm ở phía trước, còn cờ công cộng sẽ có cờ màu cam. Vé đi phà du lịch là 150 Bath, còn phà công cộng thì chỉ 0.5 Bath.

 

Tham quan Cung Điện Hoàng Gia Grand Palace và Đền Phật Ngọc Wat Phra Kaew

Một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng khi bạn dạo quanh sông Chao Phraya River là Cung Điện Hoàng Gia Grand Palace và Đền Phật Ngọc Wat Phra Kaew. Để đến đây, bạn xuống bến tàu số 9. Địa điểm du lịch này nằm ngay đó, bạn chỉ cần đi bộ vài bước là tới. 

Cung điện Hoàng Gia Grand Palace là nơi các vua chúa trước đây từng sống. Bây giờ được sử dụng để tổ chức các nghi lễ quan trọng của đất nước. Nơi đây có một kiến trúc rất độc đáo, mang đậm tính lịch sử.

Đền Phật Ngọc Wat Phra Kaew là đền thờ phật giáo nổi tiếng của Thái Lan. Hằng năm, nơi đây quy tụ các phật tử Châu Á đến viếng thăm và tỏ lòng thành kín.

 

Du lịch BangKok 1Tham quan Cung Điện Hoàng Gia Grand Palace

Giờ mở cửa: 8h30 - 15h30

Giá vé vào cửa: 500 Bath

Thời gian tham quan dự kiến: 2 - 3 giờ

 

Tham quan Chùa Phật Nằm Wat Pho

Từ Cung Điện Hoàng Gia Grand Palace và Đền Phật Ngọc Wat Phra Kaew bạn đi bộ khoảng 10 phút sẽ đến được Chùa Phật Nằm Wat Pho. Hoặc nếu đi phà từ bến Sathorn thì bạn xuống bến số 8.

Wat Phra Kaew là ngôi đền nổi tiếng với một bức tượng phật đang nằm, có kích thước lớn cao 15m và dài 46 m. Đến đây, ngoài việc tham quan tượng phật bạn có thể thư giãn với dịch vụ massage kiểu Thái. 

Giờ mở cửa: 8h30 - 18h30

Giá vé vào cổng: 100 Bath

Thời gian tham quan dự kiến: 1 - 2 giờ

 

Du lịch BangKok 2Tham quan Chùa Phật Nằm Wat Pho

 

Ăn trưa tại nhà hàng The Sixth

Sau khi thăm quan 2 địa điểm trên là đến giờ trưa. Để tiện cho lịch trình du lịch ngày hôm nay thì bạn nên ăn uống ở khu gần chùa Phật Nằm Wat Pho luôn. Ở đây, có khá nhiều nhà hàng cho bạn lựa chọn. 

The Sixth là một nhà hàng đáng thử khi bạn đến khu này. Ở đây ngoài phục vụ các món Thái tuyệt ngon và vô cùng sạch sẽ. Ngoài ra, vì nằm khá gần chùa Phật Nằm Wat Pho nên quán cũng có không gian yên tĩnh và ấm cúng

Địa chỉ: số 6 Soi Tha Tien, đường Maharaj

Giờ mở cửa: 10h30 – 17h30, phục vụ tất cả các ngày trong tuần, trừ thứ ba và chủ nhật.

 

Tham quan Đền Wat Arun 

Từ chùa Phật Nằm Wat Pho, bạn di chuyển bằng phà qua bến Wat Arun. Phí di chuyển khoảng 3 Bath. Cung đường di chuyển vào lúc chiều tà, khi chùa đã lên đèn sẽ tạo nên một khung cảnh vô cùng ngoạn mục, như trong các câu chuyện cổ tích.

Giờ mở cửa: 8h - 18h

Giá vé vào cổng: 100 Bath

Thời gian tham quan dự kiến: 1 - 2 giờ

 

Du lịch BangKok 3Tham quan Đền Wat Arun 

 

Dạo chơi Khu phố người Hoa Chinatown

Khu phố người Hoa Chinatown nằm ở phía bờ đối diện đền Wat Arun. Sau khi đã tham quan đền Wat Arun xong, bạn bắt tàu qua sông và dừng ở bến tàu số 5 - Ratchawong.

Đến đây, bạn có thể kết hợp việc tham quan với ăn tối. Nơi đây được xem là thiên đường ẩm thực. Không chỉ có các món ăn Trung Quốc mà nơi đây còn có rất nhiều các cửa hàng phục vụ món Thái.

 

Ngày 2: Trải nghiệm một BangKok nhộn nhịp, sầm uất

 

Mua sắm tại chợ cuối tuần Chatuchak

Nếu bạn  du lịch Thái Lan - BangKok vào dịp cuối tuần thì không nên bỏ qua việc mua sắm ở chợ Chatuchak. Đây là khu chợ trời nổi tiếng bậc nhất của thành phố, nơi bạn có thể cảm nhận được không khí sầm uất và sôi động bậc nhất của BangKok.

Để đến được chợ Chatuchak, bạn lên tài sky train. Sau đó, xuống ga Mo Chit và đi theo dòng người tấp nập sẽ đến được chợ. 

Giờ mở cửa: 6h – 18h vào thứ 7 và chủ nhật

Thời gian tham quan dự kiến: 2 - 3 giờ

 

Ăn uống tại khu Food Court 

Hầu hết các trung tâm mua sắm lớn ở Thái Lan đều có khu Food Court. Nơi đây rất sạch sẽ và phục vụ đủ các món ăn từ  u sang Á. Giá cả thì siêu rẻ, chỉ bằng các quán lề đường.

 

Tham quan Jim Thompson House

Jim Thompson House nằm khá gần khu chợ Chatuchak. Nơi đây là nhà của Jim Thompson - người có công mang hình ảnh lụa Thái ra thị trường thế giới. Để tỏ lòng biết ơn, người ta giữ nguyên ngôi nhà của ông đến tận bây giờ và biến thành khu bảo tàng lụa.

Để đến đây, từ chợ Chatuchak, bạn lên tàu sky train. Sau đó, xuống trạm dừng Sân vận động quốc gia National Stadium. Tại đây, sẽ có những biển chỉ dẫn để đến Jim Thompson House. Bạn chỉ cần đi đúng theo chỉ dẫn là được.

Giờ mở cửa: 9h đến 18h

Giá vé vào cổng: 200 Baht

 

Du lịch BangKok 4Tham quan Jim Thompson House

 

Vui chơi ở chợ đêm Talat Rot Fai 

Chợ đêm Talat Rot Fai cũng là nơi phản ánh sự sầm uất, sôi động của thành phố BangKok. Nơi đây tụ tập nhiều cửa hàng buôn bán, kinh doanh đủ thứ. Có cả các quán bar pub di động.

Để đến đây, bạn lên tàu điện sky train và xuống ga Thailand Cultural Centre. Sau đó, đi bộ qua trung tâm thương mại Esplanade. Chợ đêm Talat Rot Fai sẽ nằm ở ngay bên

Địa chỉ: Th Ratchadaphisek

Giờ mở cửa: 18h – 1h

 

Kết luận

Trên đây là lịch trình du lịch BangKok trong 2 ngày. Hy vọng đã đem đến cho bạn những thông tin bổ ích và cảm ơn vì đã theo dõi bài viết!
 

Người viết : anhctv
Ý kiến bạn đọc

Tour du lịch Thái Lan