Nên đi tour Thái Lan hay đi tự túc? Lựa chọn nào tốt và tiết kiệm nhất?

Chủ nhật, 20/11/2022, 08:28 GMT+7

Thái Lan là điểm đến mơ ước của rất nhiều du khách bởi nền văn hóa độc đáo, ẩm thực đặc sắc và cảnh đẹp động lòng người. Tuy nhiên, nên đi tour Thái Lan hay đi tự túc lại là sự băn khoăn của rất nhiều người. Cùng tham khảo bài viết dưới đây để tìm kiếm lựa chọn tốt nhất nhé!

nên đi tour Thái Lan hay đi tự túc? Đâu là lựa chọn tốt Ảnh: Travel By Carla Vianna

Nếu bạn là người thích đi du lịch, thích đặt chân đến những đất nước mới lạ thì chắc chắn không thể bỏ qua điểm đến Thái Lan - xứ sở chùa Vàng. Đây là đất nước sở hữu hàng ngàn ngôi của lớn nhỏ cùng nhiều cảnh biển cực đẹp. Vậy nên, nếu bạn đang không biết đi tour Thái Lan hay đi tự túc thì hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây nhé!


Nên đi tour Thái Lan hay đi tự túc? Các yếu tố cần cân nhắc

Đi theo tour hay đi tự túc đều có những điểm hay và có những điểm bất cập. Chính vì vậy bạn cần cân nhắc để thuận tiện nhất cho lịch trình, thời gian và địa điểm mà bạn mong muốn đi. Vậy nên đi tour Thái Lan hay đi tự túc thì hãy phân tích so sánh các yếu tố sau nhé!


Lịch trình & thời gian tham quan

Một trong những yếu tố đầu tiên nếu bạn đang phân vân nên đi tour Thái Lan hay đi tự túc cần quan tâm đó là lịch trình di chuyển: 

  • Đi tự túc: Với hình thức đi Thái Lan tự túc bạn có thể linh hoạt hơn trong lịch trình, tự lên lịch trình theo địa điểm và thời gian mà mình thích. Ngoài ra, đi tự túc cũng giúp bạn có thể linh hoạt đổi ngày bay nếu có việc đột xuất mà không bất cứ chi phí đặt trước nào.
  • Đi theo tour: Đi theo tour thì bạn không phải tốn thời gian lên lịch trình hay tìm hiểu trước các địa điểm trên mạng. Đi theo tour bạn sẽ được lên sẵn lịch trình, thường được thăm các địa điểm nổi tiếng nhất và có nhiều tour cho bạn lựa chọn. Tuy nhiên, bạn sẽ cần đi theo đúng lịch trình, giờ giấc thăm quan và di chuyển sẽ được ấn định, làm như vậy bạn sẽ có cơ hội thăm quan nhiều địa điểm hơn.

 

Nên đi tour Thái Lan hay đi tự túc? Tùy theo sở thích mà bạn có thể lựa chọnẢnh: Marissa McLin

Danh sách các địa điểm tham quan

nên đi tour Thái Lan hay đi tự túc thì danh sách các địa điểm tham quan cũng là một yếu tố bạn nên quan tâm vì nó sẽ quyết định tới sự ý nghĩa trong chuyến đi của bạn, bởi địa điểm tham quan chính là linh hồn của chuyến đi, là nơi bạn thực sự mong muốn khám phá.

  • Đi tự túc: Bạn sẽ phải tìm hiểu trước những địa điểm tại đất nước Thái Lan về phong cảnh, con người, văn hóa để liệt kê ra những địa điểm bạn thực sự muốn đi. Sau đó bạn cần tìm hiểu kỹ về văn hóa và cách di chuyển tại địa điểm đó. Tuy nhiên, đi tự túc bạn sẽ có thời gian tự do ngắm nghía những nơi mình thích.
  • Đi theo tour: Đi theo tour sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm địa điểm, bạn không cần tìm hiểu trước mà tới nơi sẽ có hướng dẫn viên giới thiệu chi tiết về văn hóa, các danh lam thắng cảnh nơi đây. Hiện tại, có khá nhiều tour Thái Lan với danh sách địa điểm khác nhau cho bạn thoải mái lựa chọn. 

Một trong những điểm đến cực hấp dẫn tại Thái Lan đó chính là đảo Phuket - thiên đường du lịch tươi đẹp chiều lòng du khách với rừng rậm hùng vĩ và những bãi biển có nước màu ngọc lam tuyệt đẹp.

 

nên đi tour Thái Lan hay đi tự túc? Chắc chắn không thể bỏ qua điểm đến PhuketĐảo Phuket (Ảnh: Emily rutledge)

Cung điện Hoàng gia Grand Palace mang giá trị lịch sử to lớn với lối kiến trúc độc đáo chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.

 

nên đi tour Thái Lan hay đi tự túc? Dù là hình thức nào cũng không thể bỏ qua Cung điện Hoàng gia Grand PalaceẢnh: Greta's Travels - Cung điện hoàng gia

Ẩm thực

  • Đi tự túc: Khi đi tự túc bạn nên tìm hiểu trước đặc sản những nơi bạn chuẩn bị đến là gì. Sau đó, khi đến nơi bạn có thể tự do thưởng thức, di chuyển vào những khu vực đông dân cư để thưởng thức những món ăn vừa chuẩn vị lại vừa có mức giá phải chăng.
  • Đi theo tour: Bạn sẽ được thưởng thức những món ăn đã được đặt sẵn theo tour. Vì không được tự quyết định món ăn nên có thể đồ ăn sẽ không hợp khẩu vị. Tuy nhiên, những món ăn trong tour phần lớn đều là đặc sản được nhiều người yêu thích, vì vậy, bạn nên thử qua một lần.

 

nên đi tour Thái Lan hay đi tự túc? Dù là hình thức nào thì ẩm thực cũng là món ăn không thể bỏ quaẢnh: www.detoconcept.com - Ẩm thực phong phú

>> Tham khảo: Save gấp 4 quán ăn ngon ở Bangkok phục vụ các món Thái siêu đỉnh


Di chuyển giữa các điểm du lịch

Một yếu tố mà khiến bạn phân vân không biết nên đi tour Thái Lan hay đi tự túc nữa đó là việc phải di chuyển giữa các điểm đến bằng phương tiện nào.

  • Đi tự túc: khi đi tự túc bạn cần phải tìm hiểu kỹ về giao thông tại Thái Lan, bạn có thể đi bằng phương tiện công cộng hoặc taxi. Tuy nhiên, sẽ khá khó khăn nếu bạn không biết tiếng hoặc chưa hề có kinh nghiệm đi du lịch nước ngoài. Chưa kể, đi tự túc bạn cũng sẽ mất thời gian hơn trong việc xin visa xuất cảnh.
  • Đi theo tour: với hình thức du lịch theo tour bạn sẽ hoàn toàn không phải lo lắng về việc di chuyển bằng phương tiện nào. Đi theo tour bạn sẽ có xe đưa đón theo đoàn cực tiện lợi, việc làm visa cũng sẽ được công ty hỗ trợ. 


Chi phí du lịch

  • Đi tự túc: Với hình thức này, bạn sẽ phải tự mình chi trả và lo toan toàn bộ tiền ăn, tiền di chuyển, và tiền ở,... vì vậy, bạn cần đổi ra tiền Thái tại Việt Nam hoặc các sân bay quốc tế trước. Ngoài ra, bạn cũng cần tìm hiểu mức giá và lên kế hoạch chi tiêu thật kỹ để tránh trường hợp bị tiêu vượt quá ngân sách.
  • Đi theo tour: Khi đi theo tour bạn sẽ xác định được toàn bộ chi phí đi du lịch, nếu có phát sinh chỉ là mua đồ lưu niệm hay quà cho người thân.

 

nên đi tour Thái Lan hay đi tự túc? Nhớ cân nhắc và lên kế hoạch chi phí cho phù hợpẢnh: Annebel van de Wetering - Dạo thuyền trên sông

Một số tour du lịch Thái Lan bán chạy nhất

Tour 1: Hà Nội - Bangkok - Pattaya - Hà Nội 4 Ngày

Tour này sẽ xuất phát từ Hà Nội, đi 4 ngày 3 đêm với chi phí cho toàn bộ chuyến đi là 4,990,000đ

Ngày 1: Di chuyển ra sân bay từ Hà Nội đến Thái Lan, và tham quan Pattaya

Ngày 2: Sáng đi tắm biển tại bãi biển Jomtien, sau đó tham quan chợ nổi Bốn Miền tại Pattaya,  “Trân Bảo Phật Sơn” hay còn gọi là Khao Chee Chan và Vườn nhiệt đới Nong Nooch

Ngày 3: Ghé thăm Nông trại ong, viện nghiên cứu rắn Snake Farm, thành cổ  Muongboran - Muang Boran (Ancient City), tượng phật 4 mặt  Erawan, trung tâm mua bán Đá quý, và mua sắm tại siêu thị Big C, Care Four, trung tâm thương mại 4 tầng nằm trên đường Ratchada

Ngày 4: Di chuyển từ Băng Cốc về Hà Nội


Tour 2: Hà Nội - Bangkok - Pattaya- Baiyoke Sky 5 Ngày Bay

Tour này sẽ xuất phát từ Hà Nội, đi 5 ngày 4 đêm với chi phí là 6,490,000đ

Ngày 1: Đi từ Hà Nội tới Bangkok, sau đó khởi hành tới Pattaya thăm địa điểm du lịch nổi tiếng là đồi Pratumnak (Phra Tamnak)

Ngày 2: Tắm biển tại Đảo Coral, tìm hiểu cách phòng và chữa bệnh tại “Trung Tâm Nghiên Cứu Giấc Ngủ Hoàng Gia” - Morden Latex, tiếp tục tham quan các địa điểm “Trân Bảo Phật Sơn” hay còn gọi là Khao Chee Chan, Wat Yannasangwararam - ngôi đền Hoàng gia và Trường bắn quân đội Hoàng Gia. Sau khi ăn tối thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của những cô gái chuyển giới - Show Alcazar/ Colosseum.

Ngày 3: Đầu tiên tham quan “Xưởng chế tác đá quý’’ -  World Gems Company, mua sắm tại trung tâm thương mại ICON SIAM, sau đó chiêm ngưỡng các màn nhạc nước rực rỡ ánh sáng và âm thanh du dương tại Icon Siam.

Ngày 4: Sau khi ăn sáng di chuyển tới chùa Wat Arun - ngôi chùa cổ kính nhất của Bangkok, tham quan viện nghiên cứu Hoàng Gia Snake Farm, đền Phật Bốn Mặt San Phra Phrom, sau đó mua sắm tại các trung tâm thương mại lớn tại Bangkok.

Ngày 5:  Dạo thuyền trên Sông Chaophraya, tham quan chùa Thuyền Wat Yanawa hay còn gọi là Chùa Xá lợi, sau đó di chuyển về Hà Nội

>> Xem thêm nhiều tour du lịch Thái Lan giá rẻ, lịch trình chi tiết TẠI ĐÂY

Như vậy, nên đi tour Thái Lan hay đi tự túc sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, bạn nên cân nhắc kỹ để phù hợp với ngân sách, sở thích của mình.

 

Nguyễn Chiên (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

Ý kiến bạn đọc

Tour du lịch Thái Lan