Du lịch Hàn Quốc giá rẻ - Những tips nhỏ giúp bạn có chuyến đi siêu tiết kiệm

Thứ bảy, 09/03/2019, 17:30 GMT+7

Bạn đang tìm kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc giá rẻ và vô tình click vào bài viết này? Vậy thì hãy ở lại đây, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn một vài tip “nhỏ mà có vỏ”, giúp bạn có chuyến đi vô cùng tiết kiệm!

 

Du lịch Hàn Quốc giá rẻ - Những tip nhỏ giúp bạn có chuyến đi siêu tiết kiệm

 

Xin visa tự túc

Trung bình phí làm visa Hàn Quốc ở các công ty du lịch hiện nay giao động trong khoảng từ 2 triệu đồng trở lên. Tuy mức phí hơi cao nhưng bù lại bạn sẽ không phải mất nhiều thời gian và công sức đi lại tại Đại Sứ Quán để xin visa.

Đối với những bạn muốn tiết kiệm thì có thể tự xin visa với mức phí rẻ hơn gấp nhiều lần con số trên. Phí tự làm visa du lịch Hàn Quốc hiện nay chỉ từ 20 USD, tương đương khoảng 450.000 VNĐ. 

Như  vậy, với việc tự xin visa là bạn đã có thể tiết kiệm kha khá một khoản tiền rồi. Để làm visa du lịch Hàn Quốc, bạn cần chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết như: tờ khai xin visa, bản sao chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy chứng minh tài chính, chứng minh công việc, chứng minh chuyến đi,...Sau đó, bạn đem hồ sơ xin visa tới nộp tại Đại Sứ Quán Hàn. Nếu suôn sẻ thì sau khoảng hơn 1 tuần là bạn đã có visa tự do đi lại sang Hàn. 

 

du-lich-han-quoc-gia-re-1Tự xin visa sẽ giúp bạn tiết kiệm một khoản chi phí

 

Săn vé máy bay khuyến mãi 

Nếu bạn mua vé máy bay sang Hàn trước chuyến đi vài tuần thì mức giá vé là khoảng trên dưới 5 triệu đồng/lượt đối với Vietjet. Còn với Vietnam Airlines thì trên dưới 8 triệu đồng/lượt. 

Để tiết kiệm được khoản này thì bạn nên canh vé máy bay trong thời gian khuyến mãi. Thông thường sẽ có vé 0 đồng, 99 đồng, 119 đồng, 299 đồng,... Tính thêm thuế phí thì bạn chỉ phải chi trả khoảng trên dưới 1 triệu đồng/lượt. 

Săn vé máy bay đi Hàn giá rẻ sẽ giúp bạn cực kỳ tiết kiệm luôn. Tuy nhiên, để mua được vé này thì thông thường bạn phải canh vé trước thời gian đi hơn 6 tháng. Và thêm nữa, do giá vé rẻ nên sẽ hết rất nhanh, tỷ lệ mua được sẽ không cao. 

 

du-lich-han-quoc-gia-re-2Lựa chọn những hãng máy bay giá rẻ để tiết kiệm chi phí du lịch

 

Lựa chọn phương tiện công cộng

Khi đến Hàn Quốc, sẽ có rất nhiều phương tiện đi lại cho bạn lựa chọn như taxi, tàu điện ngầm, xe bus,... Mức giá đi taxi ở Hàn Quốc khá mắc. Thông thường loại taxi rẻ nhất sẽ có giá là 3,000 won/2km đầu, về sau thì cứ 35 giây hoặc 142m sẽ tính 100 won. 

Nếu muốn có một chuyến đi Hàn Quốc tiết kiệm, thì taxi không phải lựa chọn khôn ngoan dành cho bạn. Thay vào đó, hãy chọn xe bus hay tàu điện ngầm. Nhược điểm của 2 loại công cộng này là hơi mất thời gian, đôi lúc sẽ phải chen lấn nhưng bù lại giá rẻ hơn nhiều so với taxi.

Khi lựa chọn xe bus hay tàu điện ngầm thì trung bình mỗi ngày, bạn chỉ cần bỏ ra 10.000 KRW, tương đương khoảng 200.000 VNĐ là có thể đi lại thoải mái khắp mọi nơi. Bảng giá của các phương tiện này cụ thể như sau: 

Xe bus:

            - Không dùng thẻ T-money: 1.300 won/ lượt

            - Dùng thẻ T-money: 1.200 won/ lượt

Tàu điện ngầm:

          - Không dùng thẻ T-money: 1.350 won/lượt

          - Dùng thẻ T-money: 1,250 won/lượt

Nếu không biết cách di chuyển bằng tàu điện ngầm, bạn có thể tải phần mềm Subway về sử dụng. Phần mềm này có cách sử dụng khá đơn giản, chỉ cần nhập ga đi và ga đến là nó sẽ có hướng dẫn cụ thể đường đi cho bạn, cách chuyển chuyến như nào, xuống ga nào,... rất tiện. 

 

du-lich-han-quoc-gia-re-3Sử dụng phương tiện công cộng sẽ đỡ tốn kém hơn khi đi taxi

 

Thuê khách sạn giá rẻ

Giá phòng khách sạn ở Hàn Quốc nhìn chung khá đắt. Thông thường sẽ dao động từ dưới 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng cho 1 phòng/2 người. Những khách sạn 3 sao sẽ có giá từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Những khách sạn cao cấp hơn sẽ có giá cao hơn.

Để tiết kiệm chi phí thuê phòng, cách lựa chọn của nhiều người thường là ở homestay hoặc ở dạng phòng dorm (phòng ở ghép với 4-6 người khác). Và ở Hàn Quốc, nơi có nhiều dạng phòng giá rẻ này là ở khu trung tâm Hongdae và Myeongdong… Giá phòng ở đây dao động từ 20 – 25 USD 1 người/1 đêm. 

Chọn phòng Dorm tuy giá rẻ nhưng trong quá trình ở có thể sẽ đem đến cho bạn một số điểm bất tiện và không an toàn. Ví dụ như: ồn ào, mất trộm, bị làm phiền,... Do đó, bạn cần cẩn thận khi ở dạng phòng như vậy. 

Lựa chọn ở homestay lai khá an toàn và tiện nghi. Bạn sẽ được ăn, ở cùng chủ nhà, cảm nhận rõ rệt cuộc sống của người Hàn Quốc và có cơ hội được tìm hiểu về văn hóa của người dân nơi đây. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng có thể thuê được. Vì dạng này không phổ biến.

 

du-lich-han-quoc-gia-re-4Ở homesstay vừa tiết kiệm chi phí vừa đem đến cho bạn cơ hội hiểu rõ cuộc sống của người Hàn

 

Kết luận

Seoul - Hàn Quốc được xem là một trong những thành phố có mức chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới. Tuy nhiên, khi du lịch đến đây, nếu biết một số mẹo tiết kiệm thì bạn vẫn có một chuyến đi không cần quá nhiều tiền. 

Trên đây là những tip nhỏ tiết kiệm trong chuyến đi Hàn mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng chúng sẽ có ít với bạn. Chúc bạn có chuyến đi Hàn Quốc tiết kiệm và vui vẻ. Cảm ơn vì đã theo dõi bài viết!

Người viết : anhctv
Ý kiến bạn đọc

Tour du lịch Hàn Quốc