Cùng khám phá thế giới theo cách hoàn toàn mới

Thứ bảy, 12/10/2019, 10:41 GMT+7

Nếu như du lịch bằng đường bộ, đường hàng không đã quá quen thuộc thì hãy thử khám phá thế giới bằng đường biển bằng cách đi du lịch bằng du thuyền 5 sao hoành tráng để cảm thấy thế giới này luôn mới lạ, luôn thay đổi...

Đi du lịch bằng du thuyền 5 sao - một trải nghiệm không hề nhàm chán

Đi du lịch bằng du thuyền 5 sao hạng sang vốn đã phổ biến trên thế giới từ rất lâu nhưng mới chỉ nở rộ ở Việt Nam trong vài năm trở lại đây, tuy nhiên, mức tăng trưởng lại cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ tính riêng trong năm 2018, Việt Nam đã đón gần 500 lượt ra vào của các hải trình lớn nhỏ, trở thành quốc gia có lượng du thuyền cập bến nhiều thứ tư ở khu vực châu Á.

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới (World Bank) cho biết, tính đến năm 2020,  tầng lớp trung lưu và giàu có ở Việt Nam dự đoán sẽ tăng gấp đôi, lên 33 triệu người và chiếm khoảng một phần ba dân số.

 

Đi du lịch bằng du thuyền 5 saoDu thuyền 5 sao trên biển

Kéo theo đó, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng tại nước ngoài cũng sẽ tăng lên, trong đó có các chọn lựa hành trình du lịch bằng đường biển đến các điểm đến ở châu Á, châu Âu, thậm chỉ cả khu vực Trung Mỹ. Hiệp hội các hãng du lịch tàu biển quốc tế đã đưa ra những con số thống kê khá chính xác, cho thấy tiềm năng của xu hướng mới mẻ này là cực kỳ phong phú. 

 

>>> Tour du lịch bằng du thuyền 5 sao của Lữ Hành Việt Nam <<<

 

Du khách Việt đi du lịch bằng du thuyền 5 sao có độ tuổi trung bình là 42 tuổi. Trong khi đó, độ tuổi trung bình của du khách Ấn Độ là trẻ nhất 37 tuổi và độ tuổi trung bình của du khách Nhật Bản là cao nhất 57 tuổi. Thế hệ millennials (thế hệ Y, sinh ra trong khoảng 1980 - 1999) lựa chọn du lịch bằng du thuyền tăng đáng kể với số lượng du khách từ 20 - 39 tuổi chiếm 32%, du khách từ 40 - 59 tuổi chiếm 38% và du khách dưới 19 tuổi chiếm 13%.

 

Đi du lịch bằng du thuyền 5 saoHải trình thăm quan biển Địa Trung Hải trên một du thuyền 5 sao

Số liệu cũng cho thấy các chuyến du lịch đa thế hệ đang dần trở nên phổ biến hơn khi cả gia đình từ ông bà đến con cháu có cơ hội du lịch bằng du thuyền cùng nhau. 64% du khách Việt chọn các hải trình kéo dài 4 - 6 ngày, 26% lựa chọn hải trình trong 3 ngày và 8% lựa chọn kéo dài 7 - 13 ngày. Gần 80% du khách Việt lựa chọn điểm đến ở khu vực châu Á. 

Trong số các chuyến hải trình dài, Caribbean (Trung Mỹ) là điểm đến phổ biến nhất của du khách Việt, tiếp đến là Alaska (Bắc Mỹ) và Địa Trung Hải (châu Âu). Điều này chứng tỏ du khách ngày càng hứng thú với chuyến đi tới nhiều điểm đến cùng một lúc.

 

Đi du lịch bằng du thuyền 5 saoPhòng trên du thuyền 5 sao của hãng tàu Royal Caribbean

 

Vì sao tour du thuyền ngày càng được du khách yêu thích?

Khám phá thế giới bằng du thuyền hạng sang thực sự khác biệt và có nhiều lợi ích so với các loại hình du lịch khác. Di chuyển bằng những thành phố giải trí 5 sao trên mặt nước giúp hạn chế được chi phí di chuyển bằng máy bay khi tham gia các kì nghĩ đa quốc gia, không tốn thời gian chờ đợi để nhận và trả phòng khách sạn, cũng không phải đắn đo suy nghĩ nên đi chơi hay đi mua sắm sau giờ tham quan vì thời gian có hạn. 

Thời điểm các tour du thuyền với hải trình ngắn ngày bắt đầu mở bán rơi vào khoảng tháng Một đến tháng Ba hàng năm kèm theo nhiều chương trình khuyến mãi, nếu để đến đầu hè mới bắt đầu tính chuyện mua vé thì chưa chắc đã có, nếu còn thì giá cũng cao hơn rất nhiều. Còn những tour lớn kiểu xuyên lục địa thì vé được bán trước đến cả năm trời, thậm chí hai năm. 

 

Đi du lịch bằng du thuyền 5 saoẨm thực trên du thuyền vô cùng phong phú, có nhà hàng buffet thỏa mãn mọi nhu cầu ăn uống
Đi du lịch bằng du thuyền 5 saoHoặc bạn có thể lựa chọn một bữa ăn set menu hạng sang như thế này

Lấy ví dụ tour nổi tiếng nhất hiện nay là vòng quanh thế giới bằng du thuyền 5 sao Viking Sun đã bán hết vé hạng nhất giá 260.000 USD chỉ sau hơn một tuần và chưa đầy sáu tháng sau đã không còn một chỗ trống dù giá khởi điểm của nó không hề rẻ: 92.000 USD.

Du thuyền Viking Sun sẽ khởi hành ngày 31/8/2019 tại London với hải trình vòng quanh thế giới dài nhất trong lịch sử: kéo dài 245 ngày (8 tháng liên tục), chu du qua 59 quốc gia và 113 hải cảng ở khắp mọi châu lục (trừ Nam Cực), kết hợp giữa các trải nghiệm độc đáo trên biển với hoạt động tham quan, vãn cảnh, khám phá văn hóa, kiến trúc, ẩm thực, các danh thắng độc đáo ở mọi thành phố mà nó ghé thăm. 

Đầu tiên, Viking Sun sẽ đi về hướng Tây qua Quần đảo Anh và Bắc Cực để đến Canada, sau đó xuống Bờ biển phía Đông nước Mỹ trước khi đi đến vùng biển Caribe. Từ đó, du thuyền sẽ đi dọc theo bờ biển phía Đông và mũi phía Nam của Nam Mỹ, cuối cùng sẽ dừng tại Los Angeles đánh dấu nửa hành trình. Chặng đường thứ hai sẽ đến các cảng ở Nam Thái Bình Dương để khám phá New Zealand và Úc, rồi du lịch ven biển Đông Nam Á trước khi cập bến Ấn Độ và Ai Cập. Cuối hành trình, tàu sẽ đi qua biển Địa Trung Hải và một vài điểm dừng ở ven biển châu Âu. 

 

Đi du lịch bằng du thuyền 5 saoViking Sun là một ví dụ về du thuyền 5 sao có hải trình dài nhất thế giới

Cho đến cuối năm 2018, toàn châu Á mới có hơn 4 triệu du khách đi du lịch bằng du thuyền 5 sao hạng sang, trong đó Việt Nam đóng góp khoảng sáu ngàn người, chiếm gần 0,2%, một con số còn khá khiêm tốn. Tuy nhiên, với việc cơ sở hạ tầng đường thủy của Việt Nam đang được cải thiện nhanh chóng để đón các du thuyền có kích thước lớn hơn, số lượng du thuyền cập cảng Việt Nam sẽ tiếp tục gia tăng trong các năm tới, qua đó sẽ góp phần làm gia tăng số người muốn trải nghiệm hành trình độc đáo này. 

Ở thời điểm hiện tại, du khách Việt đã có thể lựa chọn khá nhiều tour ngắn ngày khám phá các quốc gia châu Á bằng du thuyền 5 sao với mức giá hợp lý chỉ vài chục triệu đồng/ người. Tất cả cũng sẵn sàng hỗ trợ khách hàng đặt tour đi châu Mỹ, châu Âu hay vòng quanh thế giới trên các du thuyền xa xỉ. Số lượng các hãng làm tour đi du lịch bằng du thuyền 5 sao lớn đặt chân đến Việt Nam ngày càng nhiều, như Princess Cruises hay Genting Cruise Lines cho thấy thị trường tiềm năng này đầy hứa hẹn trong thời gian tới.

 

Đi du lịch bằng du thuyền 5 saoĐến thăm quan Okinawa Nhật Bản trên du thuyền Đông Bắc Á theo cách hoàn toàn mới so với du lịch truyền thống

Tuy nhiên hiện hiếm có du thuyền khởi hành từ Việt Nam mà khách phải bay sang một nước lân cận để lên tàu. Thường ở khu vực Đông Nam Á, có một số hải trình ngắn khoảng 3 - 4 ngày, chạy tuyến đường từ Singapore băng qua eo biển Malacca lên Malaysia (Penang) hoặc lên tận đảo Phuket (Thái Lan). Hải trình dài hơn, có thể từ Thượng Hải băng qua biển Hoàng Hải, lênh đênh sang tận phía nam nước Nhật trên chiếc du thuyền khổng lồ mang tên Spectrum of the Seas (của hãng khai thác du thuyền Royal Caribbean).

 

Đi du lịch bằng du thuyền 5 saoTrải nghiệm vui chơi giải trí trên du thuyền

>>> Tham khảo tour du thuyền Đông Nam Á của Royal Caribbean <<<

 

Hấp dẫn ở chỗ đi du lịch bằng du thuyền 5 sao thông thường có sức chứa khoảng 1.500 - 3.000 khách, thậm chí có chiếc cao đến 16 tầng, có sức chứa đến 5.000 khách. Rõ ràng đây là một tòa cao ốc di động trên mặt biển. Du thuyền to đến nỗi, nó sẽ đánh bay hết nỗi sợ của các du khách hay mắc chứng say sóng, vì một lẽ đơn giản, bạn chẳng thể nào nhận thấy nó chao đảo. Thậm chí chúng tôi rót ra một ly rượu và ngồi quan sát, phải lâu lắm mới thấy chất lỏng trong ly sóng sánh rất nhẹ.

LinhPhan (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc

Tour du thuyền