Trải nghiệm đi bộ đường dài đến tu viện Phajoding BhutanChủ nhật, 21/08/2022, 16:20 GMT+7
Một chuyến đi bộ đường dài trong 3 tiếng đồng hồ đến tu viện Phajoding Bhutan là một trong những trải nghiệm bổ ích và tuyệt vời nhất ở Thimpu, Bhutan. Tổng quan về tu viện Phajoding BhutanNằm cách Thimphu khoảng 3 giờ đi bộ leo dốc, tu viện Phajoding Bhutan được xem là một điểm đến bình yên và thanh tịnh bậc nhất Bhutan. Hiện tại, đây là nơi ở của khoảng 30 vị sư. Công trình này được xây dựng vào thế kỷ XIII với lối kiến trúc khá đơn giản nhưng vẫn rất lôi cuốn. Tu viện nằm trên độ cao khoảng 3600m với hướng nhìn tuyệt đẹp ra thung lũng bao la phía dưới.
Tu viện Phajoding Bhutan
Ảnh: _g_a_y_l_a_y_
Trong thời gian trước, tu viện Phajoding Bhutan nằm trong danh sách những tu viện xa hoa và đẹp nhất thế giới. Ngay cả hiện nay, sau khi có nhiều tu viện lộng lẫy được xây dựng thì vẻ sang trọng của Phajoding chẳng hề phai nhạt. Đây cũng được xem là một điểm đến linh thiêng nhất ở Bhutan.
Tu viện nằm ở độ cao khá ấn tượng
Khung cảnh thật hùng vĩ. Ảnh: jignam14
Kiến trúc của tu viện Phajoding BhutanTu viện Phajoding Bhutan được thành lập ở thế kỷ XIII bởi Phajo Drugom Zhigpo, một nhà sư người Tây Tạng. Ông đã truyền bá đạo lý Drukpa Kagyu trong Phật giáo ở đất nước Bhutan. Không chỉ gây ấn tượng với sự linh thiêng mà chuyến đi bộ đến tu viện cũng trở thành trải nghiệm yêu thích của nhiều du khách khi đến với thủ đô Thimphu.
Tu viện được xây dựng vào thế kỳ XIII
Tu viện Phajoding Bhutan từng được biết tới là tu viện giàu có và vương giả nhất ở Bhutan. Nhưng hiện nay mọi thứ đều đã thay đổi. Quỹ Di tích thế giới đã xếp công trình này là 1 trong 5 di tích văn hóa có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ trên thế giới. Do bị lãng quên trong một thời gian dài nên tu viện Phajoding Bhutan ngày càng mất đi vẻ đẹp xa hoa trước đây. Tuy nhiên du khách vẫn có thể nhận ra dấu vết của sự giàu có ở các bức tranh tường. Tu viện này có 10 đền thờ và hầu hết đều được xây dựng vào giữa thế kỷ XVIII và do The Ninth Je Khenpo, Shakya Rinchen xây dựng. Ông được xem là người tái sinh Rechungpa, đệ tử của Milarepa. Ngôi chùa chính của tu viện là Khangzang Lhakhang được trang trí bởi các tượng Bồ Tát và tượng Phật vàng. Hình ảnh của Shakya Rinchen cũng được tìm thấy ở trong các tòa nhà. Hiện nay, tu viện Phajoding Bhutan không chỉ là nơi hành hương linh thiêng mà còn là mái ấm của rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Đây là nơi sinh sống của nhiều nhà sư
Hoạt động giải trí ở tu viện Phajoding Bhutan
|
>>Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Bhutan tự túc từ A - Z |
Xung quanh ở tu viện Phajoding Bhutan có không gian rộng rãi để dựng lều cắm trại và ngủ qua đêm trên vùng núi cao. Vào buổi đêm, bầu trời ở đây có hàng triệu vì sao lung linh, lấp lánh, cứ ngắm nhìn và chìm vào giấc ngủ thật sâu. Khi thức dậy vào sáng sớm, du khách sẽ được ngắm nhìn biển mây cuồn cuộn ngay dưới chân mình. Cứ thế ngẩn ngơ ngắm nhìn cho đến khi mây tan hết khi nào không hay.
Có vô số các loài thực vật mà bạn sẽ nhìn thấy được ở tu viện Phajoding Bhutan. Trong đó có một số loài còn có đặc tính chữa bệnh rất tốt. Nhiều du khách lên đây còn tận dụng để hái nấm rừng. Ở đây có một loại nấm rất nổi tiếng thường được gọi là nấm hạnh phúc hay nấm vàng, tên gọi địa phương là Gaa Shamu. Suốt dọc đường đi bạn còn bắt gặp được những bụi hoa đỗ quyên nở rực rỡ.
Đi bộ đường đến tu viện Phajoding Bhutan, bạn không chỉ được ngắm nhìn cao nguyên tuyệt vời, khu rừng xanh mát mà còn có những hồ nước quyến rũ đang chờ bạn đến khám phá. Ở vùng núi này có đến 18 hồ nước. Trong đó thì hồ Dungtsho là nơi có cảnh sắc đẹp nhất.
Đắm mình trong không khí trong lành của vùng núi cao ở tu viện Phajoding Bhutan sau chuyến đi bộ vất vả là một trải nghiệm tuyệt vời dành cho những ai mê các hoạt động thử thách. Đến đây bạn sẽ cảm nhận được ánh hào quanh của sự bình yên cũng những nét đẹp cổ kính có từ thời xa xưa.
Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet
Copyright © 1997-2018 Luhanhvietnam.com.vn |