Đền Angkor Thom – Nét kiến trúc độc đáo của Campuchia
Không thể phủ nhận đền Angkor Thom là biểu hiện của thiên tài tối cao. Đó là, trong không gian ba chiều và trên một quy mô xứng đáng với cả một quốc gia, là sự hiện thực hóa của vũ trụ học Phật giáo, đại diện cho những ý tưởng mà chỉ những họa sĩ vĩ đại mới dám khắc họa. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về đền Angkor Thom Campuchia thông qua bài viết này.
>> Xem thêm: Thách thức vị giác với món ăn đường phố Campuchia cực lạ, từ hột vịt lộn đến mì cà phê
Lịch sử đền Angkor Thom
Đền Angkor Thom được xây dựng vào cuối thế kỷ 12 bởi vua Jayavarman VII. Nó là trung tâm của một chương trình xây dựng khổng lồ do Nhà vua xúi giục. Tuy nhiên, Vua Jayavarman VII đã không xây dựng những công trình kiến trúc đầu tiên được tìm thấy ở Angkor Thom, một số công trình đã được xây dựng trước đó vài thế kỷ.
Angkor Thom (Đền Ăng Co Thom) nằm chồng lên một phần của kinh đô trước đây của Đế chế Khmer được gọi là Yasodharapura. Vua Jayavarman VII đã cho mở rộng một số công trình kiến trúc trước đó và xây dựng một số ngôi đền mới.
Công trình kiến trúc cuối cùng được biết đến được xây dựng bên trong Angkor Thom là Mangalartha, nằm cách Cổng Chiến thắng khoảng 300m. Mặc dù được xây dựng dưới thời trị vì của Vua Jayavarman VII, nhưng vẫn chưa rõ chính xác khi nào nó được hoàn thành. Ngôi đền nhỏ được thờ thần Vishnu, vị thần của đạo Hindu, vào năm 1295.
Angkor Thom đã bị Vương quốc Ayutthaya xâm lược từ Xiêm (ngày nay là Thái Lan) cướp phá vào cuối thế kỷ 14 và thành phố bị bỏ hoang vào khoảng thời gian sau ngày này.
Người ta không biết chính xác khi nào nó bị bỏ hoang, nhưng đó là trước năm 1609 khi một du khách phương Tây ghi lại và viết về một thành phố tuyệt vời không có người ở.
Tên gọi đền Angkor Thom lần đầu tiên được sử dụng vào thế kỷ 16. Trước thời điểm này, người Khmer chỉ sử dụng cái tên Yashodharapura vì họ không có bất kỳ sự phân biệt rõ ràng nào giữa thủ đô cũ và thủ đô mới.
Bố cục và thiết kế của đền Angkor Thom
Thành phố có diện tích 9 km vuông với 4 bức tường dài 3 km. Mỗi bức tường đối mặt với một điểm chính và có một con hào bao quanh toàn bộ thành phố. Ngôi đền Bayon nằm ngay trung tâm của Angkor Thom.
Mỗi bức tường đều có cổng vào với bức tường phía đông có thêm một lối vào gọi là Cổng Chiến thắng. Để vào được Angkor Thom, có một con đường trên hào dẫn đến các cổng. Mỗi đường được bao bọc bởi 54 bức tượng ở mỗi bên với các vị thần ở bên trái và ác quỷ ở bên phải. Mỗi đường có 108 bức tượng, với tổng số 5 con đường.
Các vị thần ở phía bên trái có biểu hiện hòa bình và hạnh phúc trong khi các con quỷ ở bên phải trông giống như họ đang nhăn mặt. Nhiều bức tượng trong số này là nguyên bản, nhưng một số đã được Bảo tàng Quốc gia Angkor dỡ bỏ và cất giữ để bảo quản. Do đó, một số bức tượng bạn sẽ thấy là bản sao.
Ở đầu đường, mỗi bên có một con rắn chín đầu chạy dọc theo chiều dài của đường. Mỗi bức tượng đang giữ thân rắn để tạo thành một rào chắn qua mép cầu.
Khi bạn đến cổng, những khuôn mặt lớn nhìn ra bốn điểm chính. Các lối vào là một trong những nơi được chụp ảnh nhiều nhất trong Công viên Angkor.
Một ngôi đền nhỏ bằng đá sa thạch dành riêng cho Bồ tát Quán Thế Âm nằm ở mỗi góc của bức tường bao quanh thành phố Angkor Thom. Một dòng chữ tại ngôi đền ghi tên Jayavarman VII là người xây dựng và đưa ra hiến chương về nền tảng của bức tường và hào của thành phố.
Mỗi ngôi chùa có hình chữ thập, mở về phía đông, mỗi bên có một mái hiên, đỉnh có hình hoa sen. Hình tượng phụ nữ trong các hốc và cửa sổ giả đặc trưng của thời kỳ trang trí bên ngoài. Nửa trên của cửa sổ được bịt kín bằng các khối đá ong mô phỏng mái hiên.
5 mẹo hữu ích khi đến thăm đền Angkor Thom
- Có thể dạo quanh toàn bộ bức tường thành Angkor Thom. Đi bộ vòng quanh bức tường là một cách thú vị để khám phá Công viên Angkor.
- Góc tây nam của bức tường Angkor Thom, nhìn ra hào, là một địa điểm ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp.
- Đừng chỉ ghé thăm Bayon. Trong khi ngôi đền hấp dẫn, nó thực sự thu hút tất cả các cấu trúc lân cận khác mang lại cảm giác về quy mô của địa điểm.
- Cổng phía nam là nơi đông đúc du khách nhất vì nó gần với Angkor Wat nhất. Để có một lối vào thoải mái vào các ngôi đền, trước tiên hãy mua vé, sau đó thuê một chiếc xe mô tô để đưa bạn qua cổng phía tây của Angkor Thom để vào công viên đền.
- Angkor Thom là một địa điểm lớn và tốn nhiều thời gian và năng lượng để tham quan! Hãy bù nước bằng dừa tươi bán ở các nhà hàng địa phương bên ngoài.
Vị trí của đền Angkor Thom
Đền Angkor Thom chỉ cách Angkor Wat một quãng đi xe tuk tuk ngắn. Hầu hết mọi người vào thành cổ qua Cổng Đông hoặc Cổng Nam. Hầu hết các chuyến tham quan Angkor Wat cũng bao gồm nhiều ngôi đền bên trong thành phố Angkor Thom bao gồm Bayon, Baphuon, Phimeanakas, Terrace of the Ceper King, Terrace of the Elephant và Cung điện Hoàng gia.
Bên cạnh Angkor Wat, đền Angkor Thom cũng là một điểm đến không thể bỏ qua khi đến Campuchia mà bạn nên lưu ý. Nơi đây mang đậm dấu ấn lịch sử cũng như văn hóa và kiến trúc độc đáo. Angkor Thom dịch sang tiếng Anh là “Thành phố vĩ đại” và là thủ đô lâu đời nhất của Đế chế Khmer cổ đại. Đừng quên thêm Angkor Thom vào danh sách những nơi nhất định phải đến khi bạn ghé thăm đất nước láng giềng Campuchia.
>> Xem thêm: Những địa điểm tham quan ở Phnom Penh đẹp và thu hút du khách nhất
Phương Linh