Những Thông Tin Nhất Định Phải Thuộc Lòng Khi Tham Quan Hà Khẩu - Trung Quốc 

Thứ tư, 14/08/2019, 12:10 GMT+7

Một vài năm trở lại đây, tham quan Hà Khẩu - Trung Quốc trở thành “hot trend” của giới trẻ Việt. “Xuất ngoại” nhưng không cần quá nhiều giấy tờ rườm rà. Bên cạnh đó, địa điểm, ẩm thực ở Hà Khẩu cũng không phải là “dạng vừa”. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin cần thiết để có chuyến tham quan Hà Khẩu suôn sẻ và trọn vẹn nhé!

 

Cách di chuyển từ Hà Nội - Cửa khẩu quốc tế Lào Cai 

Để đến được Hà Khẩu - Trung Quốc, bạn sẽ có 2 chặng đường cần vượt qua. Đó là chặng Hà Nội - Trung tâm thành phố Lào Cai và Trung tâm thành phố Lào Cai - cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Tuyến Hà Nội - Trung tâm thành phố Lào Cai

Hiện tại, Lào Cai là tỉnh chưa có sân bay. Nên để đến đây, bạn cần phải di chuyển bằng xe khách hoặc tàu hỏa. Để tiết kiệm được nhiều thời gian, thì chúng tôi khuyên bạn nên di chuyển bằng xe khách. 

Với đường cao tốc, việc di chuyển từ Hà Nội lên Lào Cai bằng xe khách giờ chỉ còn 4 tiếng đồng hồ. Thay vào đó, di chuyển bằng tàu, bạn phải mất 7 - 8 tiếng đồng hồ. 

Tại bến Mỹ Đình (Hà Nội), hiện có rất nhiều hãng nhà xe khai thác tuyến này. Bạn ra bến xe giờ nào cũng có thể lên xe và đi lên Lào Cai được ngay. Giá vé chặng Hà Nội - Lào Cai có giá dao động từ 200.000 - 250.000 VNĐ.

Trung tâm thành phố Lào Cai - cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Cửa khẩu lào Cai nằm khá gần trung tâm thành phố Lào Cai, chỉ cách tầm 3 - 4km. Bạn có thể thuê xe ôm hoặc đi taxi, giá vô cùng rẻ. Nếu đi taxi, giá chỉ khoảng 30.000 - 50.000 VNĐ.

 

tham quan Hà Khẩu 1Cửa khẩu quốc tế Lào Cai

 

Cần đổi tiền không?

Mua bán, ăn uống ở Hà Khẩu - Trung Quốc có chấp nhận tiền Việt. Tuy nhiên rất mất giá. Nến tốt nhất, bạn hãy đổi tiền Việt sang tiền Trung Quốc trước khi sang Hà Khẩu.

Tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, có rất nhiều cá nhân cung cấp dịch vụ đổi tiền Việt sang tiền Trung Quốc. Tỷ giá sẽ còn thay đổi theo từng đợt. Tuy nhiên, 1 tệ Trung Quốc sẽ tương đương khoảng 3.200 - 3.700 VNĐ.

Ước tính ăn uống, vui chơi thoải mái ở Hà Khẩu trong 1 ngày tầm 1.00.000 VNĐ. Tùy từng người mà chi phí chi tiêu có thể thấp hơn hoặc cao hơn. Tuy nhiên, bạn nên đổi dư ra chút, vì khi về lại bạn có thể đổi lại.

 

Cách làm sổ thông hành 

Như đã nói ở trên, nếu tham quan Hà Khẩu - Trung Quốc, bạn không cần phải xin visa và chuẩn bị giấy tờ lằng nhằng. Thay vào đó, bạn đến cửa khẩu quốc tế Lào Cai và làm giấy thông hành là được.

Thủ tục làm giấy thông hành khá đơn giản và nhẹ nhàng. Bạn chuẩn bị 1 chứng minh nhân dân và 2 ảnh thẻ nền trắng, kích cỡ 4x6, rõ mặt, để lộ tai và không đeo kính. Sau đó, bạn mang đến phòng kiểm kê ở bên trong cửa khẩu để làm sổ là được. 

 

tham quan Hà Khẩu 2Thủ tục làm sổ thông hành khá đơn giản

 

Thủ tục xuất nhập cảnh 

Tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, bạn xếp hàng ở cửa xuất cảnh theo số thứ tự ở tờ giấy ghi danh đoàn người sang Hà Khẩu. Trước khi xếp hành, sẽ có nhân viên cho bạn xem tờ giấy ghi danh đó. Ngoài việc xem số thứ tự, bạn nên xem lại thông tin cá nhân có khớp hay không. Nếu không thì báo lại cho nhân viên.

Khi xếp hành ở cửa xuất cảnh, bạn cầm sẵn chứng minh nhân dân để nhân viên kiểm tra và đối chiếu. Trường hợp bạn không có chứng minh nhân dân bản gốc thì có thể mang bản sao công chứng. Tuy nhiên, việc được thông qua hay không thì khá hên xui.

Sau khi qua cửa xuất cảnh ở cửa khẩu quốc tế Lào Cai, bạn sẽ di chuyển đến cửa khẩu Hà Khẩu. Tại đây, bạn tiến hành làm thủ tục nhập khẩu. Bạn cần chuẩn bị chứng minh nhân dân bản gốc và sổ thông hành.

Tại cửa nhập cảnh, bạn sẽ trình 2 giấy tờ trên cho nhân viên. Sau đó, di chuyển đến máy nhận diện khuôn mặt và lấy dấu vân tay. Khi đã xong xuôi, thì bạn đã hoàn thành thủ tục xuất nhập cảnh và có thể bắt đầu hành trình khám phá, tham quan Hà Khẩu được rồi.

 

tham quan Hà Khẩu 3Một góc đường phố ở Hà Khẩu - Trung Quốc

 

Một số thông tin thêm

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai và Hà Khẩu 7 giờ sáng đã mở cửa. Giờ đóng cửa là 22 giờ Việt Nam, tương đương với 23 giờ Trung Quốc.

Ở địa phần Hà Khẩu có rất nhiều người Việt. Bên cạnh đó, người Trung cũng nói tiếng Việt rất sỏi. Nên việc giao tiếp khá thuận lợi. Bạn không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề này.

Nhà vệ sinh ở Hà Khẩu không có nhiều, thậm chí ở trong các cửa hàng ăn uống. Nếu có thì rất xập xệ, không đảm bảo. Bạn lưu ý về điều này

Đồ ăn Trung Quốc nhìn chung khá hợp khẩu vị với người Việt. Khi tham quan Hà Khẩu, một số món bạn nhất định phải thử đó là: trà sữa, há cảo, sủi cảo, mực nướng, gà rán,đậu phụ thối, gà sốt cay,...

Ngoài việc vivu ở khu vực cửa khẩu Hà Khẩu thì bạn có thể bắt taxi đi xa hơn chút để thăm thú. Một số địa điểm bạn nên ghé qua là: công viên ánh sáng, công viên Sơn Lâm,...

 

tham quan Hà Khẩu 4Một xe bán đồ ăn vặt ở trên đường phố Hà Khẩu

 

Kết luận

Hà Khẩu là một trong những địa điểm du lịch Trung Quốc được nhiều bạn trẻ nhắc đến khi muốn xuất ngoại mà không cần làm visa hay cần quá nhiều tiền. Với những thông tin, hy vọng sẽ bổ ích với bạn. Cuối cùng, cảm ơn vì đã theo dõi bài viết!

Người viết : anhctv
Ý kiến bạn đọc

Tour du lịch Trung Quốc