Công viên Ueno – Điểm đến không thể bỏ qua khi ghé thăm Tokyo
Công viên Ueno là công viên lớn nhất Nhật Bản với khuôn viên rộng 120 hecta. Bên trong công viên bao gồm 3 ngôi chùa, 1 ngôi đền, 5 viện bảo tàng và 1 sở thú. Đây là địa điểm du khách nào cũng phải ghé qua khi đến thăm Tokyo.
>> Xem thêm: Bức tượng chú chó trung thành nhất Nhật Bản Hachiko và những câu chuyện chưa kể
Công viên Ueno ở đâu?
Công viên Ueno nằm ngay cạnh nhà ga Ueno tại trung tâm Tokyo nên việc di chuyển đến đây rất thuận lợi. Nó được xây dựng từ thời Edo, năm 1625, nằm ở phía Đông Bắc lâu đài Edo. Chứng kiến nhiều thăng trầm lịch sử, từng thuộc sở hữu của một gia đình. Năm 1868, nơi đây chính thức thuộc sở hữu của thành phố Tokyo.
Những năm đầu sau khi thuộc về thành phố, Công viên Ueno được tận dụng xây bệnh viện, trường học. Đến tháng 1/1873, Dajō-kan (cơ quan cao nhất của Chính phủ Nhật Bản thời đó) quyết định xây dựng Công viên Ueno. Cuối năm đó, công viên bắt đầu đi vào hoạt động, do Bộ nội vụ quản lý.
Từ năm 1924 đến hiện tại, công viên được chuyển cho thành phố Tokyo quản lý. Ngày nay, công viên nổi tiếng với khuôn viên rộng, có nhiều công trình truyền thống, văn hóa bên trong. Đặc biệt, tại đây có 1000 gốc Hoa Anh Đào, đến mùa hoa nở thu hút rất nhiều người đến thưởng hoa.
Khám phá những điều thú vị ở Công viên Ueno
Phải có lý do thì Công viên Ueno mới trở thành công viên nổi tiếng nhất Tokyo, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Cùng khám phá lần lượt các công trình bên trong khuôn viên của nó nhé!
Chùa Kaneiji
Chùa Kaneiji là ngôi chùa nhỏ nằm trong góc Tây Bắc yên tĩnh của công viên. Thời Edo, đây là ngôi chùa lớn nhất và hưng thịnh nhất thành phố nhưng nó đã bị phá hủy trong cuộc chiến Boshin. Ngày nay, Chùa Kaneiji chỉ còn lại tòa tháp 5 tầng và Đền Toshogu mà thôi.
Chùa Kiyomizu Kannon
Chùa Kiyomizu Kannon được xây dựng vào năm 1631, từng là một phần của chùa Kaneiji. Kiến trúc ngôi chùa này dựa theo chùa Kiyomizudera ở Kyoto. Chùa Kiyomizu Kannon thờ phượng thần Kosodate Kannon nên nhiều người đến đây mong cầu con cái.
Đền Toshogu
Ngôi đền này là một trong rất nhiều ngôi đền ở Nhật Bản thờ Đại tướng quân Tokugawa Ieyasu – người thành lập nên Triều đại Edo huy hoàng của nước Nhật. Đền được xây dựng năm 1616 và được sáp nhập với Chùa Kaneiji năm 1868.
Bentendo
Bentendo nằm trên hòn đảo Chikubu trong ao Shinobazu, phía nam Công viên Ueno. Đây là một sảnh chùa lục giác thờ nữ thần tài lộc Benten. Vào tháng 3, tháng 4 khi hoa anh đào nở, tại đây sẽ đặt nhiều gian hàng đồ ăn để phục vụ du khách tham quan.
Bảo tàng quốc gia Tokyo (Tokyo National Museum)
Bảo tàng này là viện bảo tàng lâu đời và lớn nhất Nhật Bản. Tại đây lưu giữ hơn 110.000 hiện vật, trong đó 4000 hiện vật được trưng bày thường xuyên, 87 hiện vật được công nhận là Quốc Bảo Nhật Bản. Các hiện vật chủ yếu về samurai, sản phẩm thủ công theo từng thời kỳ. Quần thể bảo tàng bao gồm 6 tòa nhà và 1 Vườn Nhật Bản, nếu đến vào mùa xuân bạn sẽ được vào khu vườn này.
Bảo tàng Quốc gia về Nghệ thuật Phương Tây (National Museum for Western Art)
Bảo tàng Quốc gia về Nghệ thuật Phương Tây thành lập vào tháng 6 năm 1959, nằm ngay cổng Công viên Ueno. Bảo tàng này trưng bày các bức tranh trước thế kỷ 18 của họa sĩ phương Tây, một số bức tranh về đề tài Kitô giáo, bộ sưu tập các tác phẩm đến từ Họa sĩ người Pháp và Hà Lan cùng nhiều bản vẽ từ thế kỳ 19.
Bảo tàng nghệ thuật Tokyo (Tokyo Metropolitan Art Museum)
Mới được mở vào tháng 4/2021, Bảo tàng nghệ thuật Tokyo gồm 6 phòng trưng bày các tác phẩm thuộc nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Một số bộ sưu tập được trưng bày miễn phí, một số khác sẽ tính phí.
Bảo tàng Shitamachi
Shitamachi nghĩa là “thị trấn cấp thấp”, nói đến vùng bình nguyên Tokyo hay cũng ám chỉ “cuộc sống thấp kém” của những người lao động, thương nhân nơi đây – những người phải làm việc vất vả để kiếm sống theo quan niệm thời xưa. Bảo tàng Shitamachi không nổi bật như các khu vực khác trong công viên nhưng nếu tò mò về văn hóa, cuộc sống của người dân Tokyo khi xưa bạn hãy đến đây.
Viện bảo tàng Khoa học và Tự nhiên Quốc gia (National Science Museum)
Viện bảo tàng Khoa học và Tự nhiên Quốc gia được xây dựng ở phía Đông Bắc Công viên Ueno. Viện bảo tàng này gồm 6 tầng, trưng bày phần lớn các hiện vật về khoa học thời kỳ Minh Trị. Nơi đây là tư liệu học thuật hữu ích đối với học sinh.
Sở thú Ueno
Mở cửa năm 1882, đây là sở thú lâu đời nhất tại Nhật Bản, rộng 14,3 hecta. Tại đây bạn có thể tìm thấy rất nhiều loại động vật, nhỏ có chim cánh cụt, cáo, chồn, sóc, chuột… lớn có báo, hổ, voi, gấu Bắc cực và cả Gấu Trúc nữa.
Đến công viên Ueno lúc nào đẹp nhất?
Từ ga JR Ueno, bạn chỉ cần đi bộ 5 phút là tới Công viên Ueno dễ dàng, vậy nên bạn có thể tới đây vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, thời gian đẹp nhất và đông khách nhất là vào mùa xuân, tháng 3 và tháng 4.
Thời gian này, trăm hoa đua nở, cây cối thi nhau đâm chổi nảy lộc tạo nên khung cảnh thiên nhiên tươi vui, tràn đầy sức sống nơi đây. Đặc biệt, thời gian này Hoa Anh Đào nở rộ rất đẹp, khoảng 2 triệu lượt khách đổ xô đến đây thưởng hoa, vô cùng náo nhiệt.
Trên đây là những giới thiệu cơ bản nhất về Công viên Ueno mà Luhanhvietnam tổng hợp được từ nhiều nguồn trên internet. Muốn biết chi tiết công viên có gì, bảo tàng trưng bày những hiện vật nào, hoa anh đào nở đẹp ra sao, bạn hãy đến trực tiếp để tận mắt ngắm nhìn chúng nhé!
>> Xem thêm: Công viên Hitachi Kaihin Nhật Bản – ‘thiên đường hoa’ tuyệt đẹp cho những trái tim mơ mộng, thích chụp ảnh
Hạnh Nhân