Những điều không nên làm khi đi Malaysia để tránh gặp phải rắc rối
Malaysia là một trong những đất nước gây ấn tượng tốt đối với khách du lịch. Từ khung cảnh thiên nhiên cho tới nền văn hóa và tín ngưỡng tôn giáo của đất nước này rất đa dạng và phong phú. Vì thế khi đến tham quan du lịch tại đất nước này các bạn nên chú ý tới những điều không nên làm khi đi Malaysia.
>> Xem thêm: Du lịch Kualua Lumpur 2 ngày: Check in tháp đôi, thả ga mua sắm và chinh phục ‘bậc thang cầu vồng’
Những điều không nên làm khi đi Malaysia bạn cần phải biết
Được đánh giá là thiên đường du lịch Malaysia có rất nhiều cảnh đẹp thơ mộng và sở hữu nền văn hóa đa dạng. Hàng năm Malaysia thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch dừng chân tại đây.
Trước sự đa dạng về văn hóa đất nước này cũng sẽ có những quy tắc riêng và một vài điều cấm kỵ. Du khách nên nắm bắt được những điều này để tránh gặp phải rắc rối trong quá trình tham quan du lịch tại đây.
1. Không thể hiện tình cảm, ôm hôn ở nơi đông người
Cũng giống như những nước Á Đông khác mọi người đều không có thói quen thể hiện tình cảm nơi công cộng. Với Malaysia cũng thế đây là điều tối kỵ với người dân nơi đây.
Cho dù bạn là khách du lịch nước ngoài, kể cả là người Châu Âu thường hay có thói quen thể hiện tình cảm cũng không nên thể hiện khi tới đất nước này. Kể cả là những hành động như quàng tay người yêu hoặc chồng của bạn cũng sẽ khiến cho người dân địa phương cảm thấy khó chịu. Đây chính là một trong những điều không nên làm khi đi Malaysia.
2. Quan hệ đồng tính không nhận được sự ủng hộ của đất nước này
Trong khi cả thế giới đang hô hào ủng hộ cộng đồng LGBT thì Malaysia vẫn coi quan hệ đồng tính là điều cấm kỵ.
Vì thế nếu bạn là người của cộng đồng này thì khi đến Malaysia không nên thể hiện tình cảm với nửa kia của mình một cách thái quá. Kể là nắm tay giữa chốn đông người cũng không nên.
3. Ở đây người dân không thích bắt tay người lạ
Người dân Malaysia rất ngại tiếp xúc với người lạ đặc biệt là người khác giới. Chính vì vậy bạn cũng không nên ngạc nhiên khi thấy người dân tại đây không bắt tay thân thiện với mình.
Đặc biệt là nếu như gặp phái nữ bạn tuyệt đối không nên bắt tay cô ấy trước. Đối với người Malaysia thì đây chính là hành động bất lịch sự đối với phái nữ, bạn nên đợi cô gái chủ động bắt tay thì hơn.
4. Không được chạm tay vào đầu người Malaysia
Người Malaysia quan niệm rằng đầu chính là nơi linh thiêng nhất trên cơ thể và cần phải được tôn trọng. Vì thế tất cả những hành động như chạm tay hay đưa bất cứ vật gì khác qua đầu của người Malaysia là điều không nên.
Người dân ở đây đánh giá đây là hành động bất lịch sự và hoàn toàn không được hoan nghênh. Điều này bạn cũng cần phải nhớ kỹ trong danh sách những điều không nên làm khi đi Malaysia.
5. Nếu là phụ nữ thì không được chạm vào nhà sư Malaysia
Malaysia là đất nước theo đạo Phật nên ở đây có rất nhiều nhà sư. Tuy nhiên du khách đến tham quan du lịch tại đây tuyệt đối không được chạm vào nhà sư ở đây đặc biệt là phụ nữ.
Nếu vô tình bạn chạm phải nhà sư thì họ sẽ phải ăn chay và thực hiện các nghi lễ tẩy trần.
6. Du khách đến Malaysia phải ăn mặc kín đáo
Tôn giáo chính ở Malaysia là đạo Hồi vì vậy người dân ở đây thường ăn mặc rất kín đáo. Trang phục chủ yếu ở đây là quần dài, váy dài, áo phải che kín phần vai.
Đến Malaysia bạn sẽ không thể tìm thấy người nào ăn mặc hở hang, kể cả là phụ nữ mặc đồ bơi cũng cần phải dùng khăn che kín.
7. Đi tắm biển phải mang theo khăn tắm
Như chúng tôi đã nói về phần trang phục ở phía trên, mặc dù đi biển nhưng bạn cũng vẫn phải đảm bảo kín đáo.
Vì vậy khi muốn đi tắm biển bạn phải mang theo khăn tắm để quấn quanh người để giữ được nét đẹp thuần phong mỹ tục nơi đây. Đây cũng là phép lịch sự tối thiểu khi đi tắm biển ở Malaysia.
8. Đến nhà thờ không được đi giày
Đối với người Malaysia thì việc đi giày vào nhà thờ là điều tối kỵ. Du khách đi cả giày vào nhà thờ sẽ thể hiện sự thiếu tôn trọng và bất kính đối với nhà thờ.
Khi đến các nhà thờ ở Malaysia bạn cần phải bỏ giày ở bên ngoài, phía trước nhà thờ.
9. Không nên dùng tay trái trong khi ăn
Trong bữa ăn của người Malaysia việc tối kỵ nhất chính là sử dụng tay trái để dùng dao, nĩa, thìa để ăn. Theo quan niệm của người dân địa phương thì tay trái chỉ dùng để vệ sinh thân thể. Vậy nên việc dùng tay trái trên bàn ăn là điều rất mất vệ sinh.
Nếu bạn là người thuận tay trái thì khi đến du lịch ở Malaysia bạn nên cố gắng dùng thìa bằng tay phải để ăn. Để tránh phạm phải những điều không nên làm khi đi Malaysia.
10. Không nên tặng dao, kéo cho chủ nhà ở Malaysia
Dao, kéo thường là biểu tượng của sự cắt đứt, khi bạn tặng dao hoặc kéo cho gia chủ ở Malaysia sẽ được hiểu là cắt đứt quan hệ. Vậy nên các bạn tuyệt đối không được tặng sao kéo cho người Malaysia.
Du khách cũng không nên tặng trẻ em ở đây đồ chơi có hình các con vật như chó, lợn.
Tìm hiểu những điều không nên làm khi đi Malaysia ở đâu?
Như vậy trên đây mới chỉ là một số ít những điều không nên làm khi đi Malaysia. Đất nước này cũng vẫn còn nhiều điều cấm kỵ khác mà chúng ta cần tránh phạm phải.
Nếu như bạn đăng ký tour du lịch Malaysia tại công ty lữ hành Việt Nam thì sẽ được đội ngũ hướng dẫn viên du lịch chỉ dẫn cụ thể. Đảm bảo bạn sẽ không phạm phải những điều cấm kỵ của đất nước này.
Ngọc Đinh