Tết nguyên đán ở Malaysia có gì khác so với các nước khác?

Tết nguyên Đán là dịp lễ cổ truyền của nhiều nước Châu Á. Vậy tết nguyên đán ở Malaysia có gì khác với tết nguyên đán của các nước khác?

Cũng giống với Việt Nam hay Trung Quốc, Malaysia cũng có tết nguyên đán. Vậy tết nguyên đán ở Malaysia có điều gì khác biệt, hãy cùng Lữ hành Việt Nam tìm hiểu trong bài viết sau đây.

>> Xem thêm: Tham quan chùa Thiên Hậu Malaysia ngắm nhìn hàng vạn chiếc đèn lồng rực rỡ

Tết nguyên đán ở Malaysia - Ngày tết nguyên đán ở Malaysia khá giống với các nước Á Đông khác.
Ngày tết nguyên đán ở Malaysia khá giống với các nước Á Đông khác. Nguồn PSY Travel

Lịch sử của ngày tết nguyên đán ở Malaysia

Lịch sử của ngày tết nguyên đán ở Malaysia rất thú vị. Theo thông tin được lưu trữ lại trong văn hóa Malaysia thì tết nguyên đán của người Malaysia được hình thành trong một cuộc chiến chống quái vật Nian. 

Tết nguyên đán ở Malaysia - Ngày tết có hình thành trong cuộc chiến với quái vật.
Ngày tết có hình thành trong cuộc chiến với quái vật. Nguồn PYS Travel

Theo truyền thuyết kể lại cứ vào những ngày đầu năm mới con quái vật này thường xuất hiện để bắt vật nuôi và phá hoại hoa màu của người nông dân. Thậm chí là nó còn bắt cả trẻ em để ăn thịt. Vì vậy cứ vào những ngày đầu năm mới người dân Malaysia sẽ phải cúng thức ăn ở ngoài cửa nhà, cầu mong quái vật Nian sẽ không làm hại con người nữa.

Tết nguyên đán ở Malaysia - Quái vật Nian thường xuất hiện vào ngày đầu năm mới.
Quái vật Nian thường xuất hiện vào ngày đầu năm mới. Nguồn Báo lao động

Thế nhưng sau này người dân lại phát hiện con quái vật này thường rất sợ màu đỏ và các tiếng động ồn ào. Kể từ đó cứ vào ngày đầu năm người dân sẽ treo đèn lồng đỏ hoặc trang trí nhà cửa bằng những vật dụng màu đỏ. Kèm theo đó là nghi thức đốt pháo để tạo ra âm thanh náo động xua đuổi quái vật Nian. 

Màu đỏ là màu sắc quái vật Nian khiếp sợ.
Màu đỏ là màu sắc quái vật Nian khiếp sợ. Nguồn PYS Travel

Ngày tết nguyên đán ở Malaysia cũng được hình thành từ đó. Vào ngày này người dân Malaysia sẽ trang trí nhà cửa và đốt pháo vừa để ăn mừng vừa mang ý nghĩa xua đuổi quái vật.

Phong tục truyền thống trong ngày tết nguyên đán ở Malaysia có gì?

Cũng giống như các quốc gia khác có ngày tết nguyên đán, tết nguyên đán ở Malaysia cũng sẽ có những phong tục nhất định như:

1. Vệ sinh dọn dẹp nhà cửa

Để chào đón một năm mới tràn đầy may mắn, vào thời điểm cuối năm người dân Malaysia sẽ tiến hành quét dọn, vệ sinh nhà cửa thật sạch sẽ. Theo quan niệm của người dân nơi đây thì mục đích của việc quét dọn là để xua đi những vận đen, những điều xui xẻo trong năm cũ. 

Dọn dẹp nhà cửa để chào đón may mắn trong năm mới.
Dọn dẹp nhà cửa để chào đón may mắn trong năm mới. Nguồn DulichVietNam.com

Bên cạnh đó người dân Malaysia cũng kiêng quét dọn đầu năm giống như phong tục ở nước ta. Vì cả 2 nước đều có chung quan niệm quét dọn nhà đầu năm sẽ quét đi hết vận may của cả nhà.

2. Trang trí nhà cửa bằng đồ trang trí màu đỏ

Theo quan niệm của nhiều nước thì màu đỏ là màu của sự may mắn, thêm vào đó màu đỏ còn là màu mà quái vật Nian rất sợ. Vì thế người dân Malaysia thường trang trí nhà cửa ngày tết bằng nhiều đồ vật có màu đỏ như: đèn lồng, câu đối đỏ…

Trang trí nhà bằng đèn lồng và câu đối đỏ.
Trang trí nhà bằng đèn lồng và câu đối đỏ. Nguồn 24h

Vì vậy nếu khi đi du lịch Malaysia vào dịp tết mà lại được mời đến nhà ai đó chơi thì bạn có thể lựa chọn những món quà này để tặng cho gia chủ. Đảm bảo gia chủ sẽ rất hài lòng với món quà mà bạn mang đến.

3. Thủ tục xóa nợ và lì xì đầu năm

Xóa nợ là một phong tục đặc biệt của người Malaysia trong ngày Tết. Người dân nơi đây quan niệm việc xóa nợ một phần hoặc hoàn toàn số nợ cũ sẽ đem lại may mắn cho chính bản thân mình. 

Lì xì và xóa nợ đầu năm để lấy may mắn.
Lì xì và xóa nợ đầu năm để lấy may mắn. Nguồn Cattour.vn

Ngoài ra vào ngày tết nguyên đán ở Malaysia thường có nhiều hoạt động từ thiện được tổ chức để có thể mang lại hạnh phúc và may mắn cho những người kém may mắn. 

Cũng giống như tết cổ truyền ở Việt Nam, những người chưa lập gia đình ở Malaysia cũng sẽ được người lớn lì xì đầu năm để lấy may mắn.

4. Bữa ăn đoàn viên của các thành viên trong gia đình

Đã là ngày tết nguyên đán thì cho dù ở nước nào đi chăng nữa thì các gia đình vẫn tổ chức bữa ăn đoàn viên vào ngày cuối cùng của năm. Bữa ăn này còn được gọi với cái tên khác là bữa cơm tất niên.

Tết nguyên đán ở Malaysia - Cơm tất niên tề tựu đông đủ mọi thành viên.
Cơm tất niên tề tựu đông đủ mọi thành viên. Nguồn báo lao động

Trong bữa cơm tất niên, tất cả các thành viên, họ hàng trong gia đình sẽ tụ tập lại với nhau, cùng ăn với nhau bữa cơm và kể về những chuyện đã qua trong năm cũ. 

Những món ăn truyền thống trong bữa cơm tất niên của người Malaysia có phần giống với Trung Quốc nhiều hơn là Việt Nam. Bởi phần lớn người dân sinh sống ở Malaysia đều có gốc là Trung Quốc.

5. Múa lân, sư, rồng là hoạt động không thể thiếu trong tết nguyên đán ở Malaysia

Trong ngày Tết nguyên đán, hoạt động không thể thiếu ở hầu hết các nước chính là múa lân, sư, rồng. Vào ngày tết hầu như khắp các cửa hàng hay trung tâm thương mại lớn đều có tổ chức hoạt động này, không khí vô cùng náo nhiệt thu hút nhiều du khách.

Tết nguyên đán ở Malaysia - Múa lân, sư, rồng đem lại may mắn cho gia chủ vào ngày tết.
Múa lân, sư, rồng đem lại may mắn cho gia chủ vào ngày tết. Nguồn StarTravel International

Lân, sư, rồng đều là những linh vật đem lại may mắn cho con người, vì vậy ngày tết không thể thiếu sự xuất hiện của những linh vật này.

6. Lễ hội Chap Goh Meh trong ngày tết nguyên đán ở Malaysia 

Đây là một lễ hội do người Hoa sinh sống ở Malaysia tổ chức và dần dần cũng đã trở thành nét văn hóa ở đất nước này. 

Thông thường lễ hội này được tổ chức vào ngày mùng 4 – 5 tết, người dân sẽ tới chùa để cầu nguyện. Khi đến chùa mọi người sẽ viết nguyện vọng của mình lên một tờ giấy và dán lên đèn lồng treo ở chùa, với hy vọng mong ước sẽ trở thành hiện thực.

Tết nguyên đán ở Malaysia - Lễ hội Chap Goh Meh là dịp người dân cầu nguyện.
Lễ hội Chap Goh Meh là dịp người dân cầu nguyện. Nguồn Cattour.vn

Như vậy trên đây là những thông tin cơ bản về ngày tết nguyên đán ở Malaysia. Để biết thêm thông tin chi tiết về ngày lễ này các bạn có thể liên hệ với công ty Lữ hành Việt Nam để được tư vấn và đặt tour Malaysia sớm nhất.

Ngọc Đinh

  • du lịch Malaysia
  • lễ hội Malaysia
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments

Malaysia

6 bãi biển Langkawi làm nức lòng khách du lịch tại Malaysia

8 địa điểm ăn uống ở Malaysia mà thực khách ‘sành ăn’ không thể bỏ qua

Chiêm ngưỡng những cảnh đẹp ở Malaysia khi du lịch đến đây

10 trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi khám phá Langkawi 2022

Kuala Lumpur

7 món ăn độc đáo của ẩm thực Kuala Lumpur

Ăn gì ở Chinatown Kuala Lumpur? 4 món ngon nhất định phải thử

Bỏ túi những cách di chuyển ở Kuala Lumpur

Chia sẻ kinh nghiệm đặt khách sạn ở Kuala Lumpur

Đi Kuala Lumpur nên ở khu nào? Top 3 khu đáng để ở tại Kuala Lumpur

Penang

Bỏ túi những kinh nghiệm đi Penang Hill bổ ích để có một chuyến đi thú vị

Bỏ túi kinh nghiệm du lịch Penang (từ A-Z) 2022

Điểm danh 5 quán cafe đẹp ở Penang mà bạn không nên bỏ lỡ

Điểm danh 5 quán cafe đẹp ở Penang mà bạn không nên bỏ lỡ

Gợi ý lịch trình chuyến du lịch Penang 2 ngày hoàn hảo nhất

Kinh nghiệm du lịch đảo ngọc Penang – Malaysia 

Langkawi

10 trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi khám phá Langkawi 2022

7 khách sạn ở Langkawi chất lượng tốt với giá phải chăng

Khám phá cây cầu Langkawi Sky lơ lửng trên đỉnh núi cao ở Malaysia

Kinh nghiệm mua sắm ở Langkawi chất lượng và tiết kiệm chi phí

Lịch trình 2 ngày ở Langkawi và kinh nghiệm đi Langkawi đáng tiền nhất

Mua gì ở Langkawi? Gợi ý 8 mặt hàng nổi tiếng nhất Langkawi