Khám phá lễ hội lửa Jeju – Lễ hội lửa lớn nhất thế giới trên đảo Jeju
Lễ hội lửa Jeju là một trong những lễ hội mùa đông lớn nhất của đảo Jeju. Trong lễ hội này, những cỏ héo và cỏ úa từ thức ăn cho gia súc và ngựa sẽ được mang đi đốt cháy thành tro để tiêu diệt các loài sâu bọ. Từ cuối mùa đông đến đầu mùa xuân, dân làng địa phương sẽ đốt lửa trên cánh đồng, đây là một trong những kỹ năng canh tác lâu đời nhất.
Chương trình chính sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 3 bao gồm các buổi biểu diễn, sự kiện thực hành, cuộc thi, chợ dân gian và cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa dân gian theo mùa và phong tục nông nghiệp của Jeju. Bạn sẽ tận hưởng hòn đảo Jeju nhiều hơn nữa khi tham dự lễ hội này với bối cảnh vẻ đẹp của đảo Jeju.
>> Xem thêm: Cẩm nang du lịch Hàn Quốc trọn bộ
Ý nghĩa văn hóa của lễ hội lửa Jeju
Lễ hội lửa Jeju là lễ hội lửa lớn nhất thế giới tái hiện lại truyền thống chăn nuôi gia súc của người dân Jeju thông qua một ý nghĩa hiện đại hơn. Lễ hội lửa Jeju được bắt nguồn từ chính những nông dân địa phương ở đảo. Nguồn gốc của lễ hội đến từ một truyền thống gọi là “bangae”, đó là đốt cháy các cánh đồng trong khoảng thời gian từ cuối mùa đông đến đầu mùa xuân.
Theo tín ngưỡng cổ xưa, nghi lễ này được cho là mang lại một mùa thu hoạch dồi dào, và do đó là một năm bội thu. Họ thường đốt cháy những cánh đồng lúa và vườn rau vào đầu mùa xuân để giải quyết các vấn đề với sâu bệnh và đảm bảo rằng đồng cỏ mới sẽ luôn tươi tốt. Ngày nay, đám cháy là một phần của lễ hội kéo dài ba ngày được tổ chức định kỳ vào giữa tháng 3 hằng năm.
Các hoạt động chính trong lễ hội lửa Jeju
Lễ kỷ niệm ba ngày của Lễ hội lửa bao gồm nhiều hoạt động mà mọi người có thể tham gia:
Ngày thứ nhất
Ngày đầu tiên bắt đầu với một lời cầu nguyện cho mùa màng bội thu, tiếp theo là các cuộc diễu hành ban ngày và các trò chơi vui nhộn. Thường có một cuộc thi trong việc tạo ra ngôi nhà mặt trăng, sau đó là thắp sáng ngọn lửa thiêng liêng, cầu nguyện dưới ánh đuốc vào buổi tối và đốt cháy những ngôi nhà mặt trăng sau đó.
Những ngôi nhà mặt trăng được gọi là “daljip” “Dal” có nghĩa là mặt trăng và “jip” có nghĩa là ngôi nhà. Đây là những ngôi nhà xếp bằng cỏ khô và bằng cành cây, rơm. Những thứ này được đốt cháy để xua đuổi bất hạnh và mở ra những điều may mắn. Việc đốt cháy được gọi là “Daljip Taeugi”, dịch theo nghĩa đen là “đốt cháy ngôi nhà mặt trăng”. Cửa của ngôi nhà mặt trăng nên hướng về phía đông. Người dân Jeju tin rằng nếu ngôi nhà mặt trăng cháy hoàn hảo, họ được đảm bảo về một vụ mùa bội thu quanh năm, nhưng ngôi nhà mặt trăng sụp đổ hoặc bị gió thổi bay, họ tin rằng vụ thu hoạch trong năm sẽ không hiệu quả.
Ngày thứ hai
Ngày thứ hai của lễ hội Jeju sẽ tiếp tục giới thiệu sự đoàn kết vĩ đại của người dân Jeju. Các hoạt động bao gồm một cuộc thi làm dây rơm, cạnh tranh trong phương ngữ Jeju và cạnh tranh giữa những người chơi “yut”, được gọi là neokdung-begi – là một trò chơi hội đồng truyền thống của Jeju.
Ngày thứ ba
Ngày thứ ba là ngày cuối cùng và cũng là ngày mà hầu hết các sự kiện tuyệt vời được tổ chức. Đây cũng là một ngày dành cho việc cầu nguyện. “Oreum” trong phương ngữ Jeju có nghĩa là núi. Và vào ngày cuối cùng của lễ kỷ niệm, trẻ em và du khách thắp đuốc và đốt “quặng”, là những cánh đồng có cỏ khô. Truyền thống đốt này có nghĩa là đốt các loài gây hại, trứng côn trùng và cỏ dại, với tro tàn sẽ dùng cho việc bón phân cho các cánh đồng cho mùa trồng trọt tiếp theo.
Các cuộc thi bao gồm deumdol-deulgi – một cuộc đua lạ thường, nơi những người tham gia mang theo những viên đá nặng 130 kg trong tay. Người đi được quãng đường dài nhất mà không làm rơi viên đá sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Trẻ nhỏ hơn tổ chức một trò chơi để đốt lửa trên các cánh đồng, được gọi là “jwibulnori”, có nghĩa là “chơi với lửa”. Người tham gia sẽ giữ lon đục lỗ với một sợi dây đính kèm. Những chiếc lon chứa đầy than củi đang cháy, trong khi những đứa trẻ xoay những chiếc lon tròn, rơi xuống và đốt cháy cỏ khô. Đó là một cảnh tượng ngoạn mục khi những vòng tròn ánh sáng màu cam phát sáng rất rực rỡ trong bóng tối.
Một ngọn đuốc nghi lễ được thắp sáng đầu tiên, sau đó được sử dụng để thắp sáng những ngọn đuốc khác của những người tham gia sử dụng để đốt cháy ngôi nhà trên mặt trăng lớn và sau đó là một màn trình diễn pháo hoa tuyệt vời kéo dài 30 phút.
Văn hóa ẩm thực của lễ hội lửa Jeju
Vào ngày đầu tiên, khi mọi người chúc nhau sức khỏe và tài lộc, sau đó, họ chia nhau một hạt Boreum – một loại hạt bất kỳ có vỏ, ví dụ như hạt dẻ, hạt đậu phộng, hạt thông,… Điều này có nghĩa là để tránh bị dị ứng, nhiễm trùng trong suốt năm đó và uống một loại rượu gạo được chưng cất lâu năm gọi là Cheongju.
Mọi người cũng chia sẻ “ogokbap” luộc. Trong tiếng Hàn, “ogok” có nghĩa là năm loại ngũ cốc và “bap” là từ tiếng Hàn có nghĩa là gạo. Điều này hàm ý đến một mùa màng bội thu cho nông dân.
Nếu có dịp đến đảo Jeju vào tháng 3, bạn nhớ cùng người dân ở đây tham gia lễ hội lửa jeju – lễ hội lửa lớn nhất thế giới để hiểu thêm về nét văn hóa dân gian về nông nghiệp vô cùng độc đáo của Hàn Quốc. Đặt ngay tour du lịch Hàn Quốc để tận hưởng không khí tuyệt vời này nhé.
>> Xem thêm: Đến thăm vườn hoa Morning Calm Hàn Quốc mà cứ ngỡ ‘Alice lạc vào xứ sở thần tiên’
Thục Anh