Ăn gì ở Jeju? Khám phá 12 món ăn trứ danh ở hòn đảo thiên đường
Jeju là hòn đảo thiên đường tại Hàn Quốc với cảnh đẹp nên thơ cũng như nhiều món ăn hấp dẫn. Nếu bạn đang có dự định đi tham quan du lịch Jeju thì đừng băn khoăn về câu hỏi ăn gì ở Jeju nhé! Bài viết dưới đây của Lữ hành Việt Nam sẽ bật mí hết cho bạn. Hãy sẵn sàng ghi lại nhé!
>> Xem thêm: Địa chỉ tốt nhất để thưởng thức 1001 món ăn đường phố ở Seoul, Hàn Quốc
1. Thịt heo đen
Ăn gì ở Jeju thì chắc chắn không thể thiếu thịt heo đen. Một món ăn là niềm tự hào của người dân nơi đây. Thịt heo đen là thịt từ một con heo nhỏ, da đen, dày, lông cứng. Đây là loại động vật chỉ có tại vùng đảo này.
Khi chế biến món ăn, thịt có mùi thơm, ít mỡ, tất cả đều không hề ngấy nên thực khách có thể ăn được khá nhiều. Đây là loại thực phẩm thích hợp để giảm cân nữa đó.
2. Mì kiều mạch
Mì kiều mạch có nguyên liệu chính là nông sản kiều mạch. Loại thực phẩm này làm ra sợi mì dai và thơm ngon nên mỗi khi đến với hòn đảo này, du khách chắc chắn sẽ phải tìm đến các quán ăn để thưởng thức.
Do đó, nếu bạn đang đi du lịch Hàn Quốc thì chắc chắn không cần phải đau đầu suy nghĩ xem nên ăn gì ở Jeju rồi.
3. Cháo bào ngư
Ăn gì ở Jeju? Bạn hãy thử món ăn cao quý cháo bào ngư nhé! Đây là loại cháo rất bổ dưỡng, hàm lượng dinh dưỡng cao nên rất thích hợp cho việc bồi bổ. Đến với đảo Jeju, bạn sẽ rất dễ bắt gặp món ăn này tại khắp các quán ăn.
Bào ngư được tuyển chọn kỹ lưỡng, nấu cùng với gạo thơm lừng, thêm vào đó là một số loại rau củ khác. Món ăn vô cùng hài hòa về màu sắc, kích thích vị giác và thị giác rất cao.
4. Mì bạch tuộc
Giống như tên gọi, mì bạch tuộc có nguyên liệu chính là bạch tuộc có kích thước cỡ đại, ăn kèm với sò, tôm và các loại hải sản khác. Tất cả đã tạo nên một hương vị khó quên khi ăn. Mì sẽ có hương vị hơi cay nhẹ đến cay nồng, tùy vào sự chọn lựa của khách hàng mà người đầu bếp sẽ chế biến cho phù hợp. Món mì này mà ăn trong những ngày thời tiết lạnh giá thì ngon phải biết.
5. Kimbap tôm
Ăn gì ở Jeju? Câu trả lời chính là kimbap tôm. Kimbap tôm sử dụng nguyên liệu chính là những con tôm ttak chỉ có ở vùng đảo Jeju này. Tôm ttak có hương vị rất đặc trưng, không lẫn với những loại tôm khác nên bạn sẽ cảm nhận được mùi vị rõ ràng.
6. Sashimi
Sashimi là món ăn nhất định bạn phải thử khi đến với Jeju. Sashimi ở đây ngon, tươi, đảm bảo vệ sinh tuyệt đối mà không phải nơi nào cũng có được. Ăn gì ở Jeju? Bạn có thể chọn Sashimi bạch tuộc, bào ngư hay đơn giản là các loại cá. Khi ăn bạn sẽ chấm với nhiều loại nước chấm thơm ngon dành riêng cho hải sản.
7. Súp hải sản
Súp hải sản cũng là một món ăn giàu dinh dưỡng khi kết hợp nhiều loại hải sản và rau củ khác nhau. Và nguyên liệu chính tạo nên hương vị của món ăn chính là ốc obunjagi. Ốc có vị rất ngọt, thơm ngon cùng độ dai mềm vừa ăn nên đã tạo ra được món súp hấp dẫn.
8. Cà ri cua
Cà ri cua nổi tiếng tại Jeju nên bạn sẽ không cần phải đặt câu hỏi ăn gì ở Jeju. Món ăn này được đánh giá khá dễ ăn, không hề hắc mà lại có mùi thơm dịu. Nguyên liệu cua trong cà ri là thịt cua Hwangge, một loại cua chắc, có thịt tươi, nhiều và ngọt. Khi ăn, bạn nên ăn cùng với cơm để không bị nhanh ngán nhé!
9. Hamburger cầu vồng
Ăn gì ở Jeju đẹp nhất? Đáp án gọi tên Hamburger cầu vồng. Đúng như tên gọi, phần vỏ bánh hamburger có màu cầu vồng rất đẹp và độc đáo. Vị của bánh cũng rất ngon nên được lòng thực khách. Nhân bánh có các nguyên liệu bao gồm thịt lợn đen, rau và nước sốt độc đáo.
10. Gà rán vị cam
Gà rán vị cam là món ăn đặc biệt trên đảo Jeju khi nơi đây vốn nổi tiếng với những vườn cam tươi ngon. Người dân Jeju đã sử dụng vỏ cam để làm nên món thịt gà thơm lừng này. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được vị thơm của vỏ cam, hòa quyện với vị ngọt của gà và nước sốt đặc biệt. Tất cả sẽ đem đến những hương vị khó quên.
11. Pasta bạch tuộc
Pasta được người dân Jeju biến tấu để hợp khẩu vị với người dân vùng biển nơi đây. Pasta bạch tuộc có thêm ớt cay, sốt tỏi rất thơm ngon. Món ăn này chứa đến 140 calo nên thích hợp để ăn vào bữa sáng hoặc trưa. Đây cũng là món ăn giàu dinh dưỡng cho các thành viên trong gia đình.
12. Quýt Jeju
Món ăn cuối cùng có trong danh sách chính là quýt Jeju. Loại trái cây này cực kỳ nổi tiếng và được nhiều du khách quốc tế yêu thích đến mức mua về làm quà rất nhiều. Quýt có màu vàng ươm, kích thước lớn. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh, mát mẻ của loại trái cây này.
Bên cạnh việc ăn thông thường thì bạn cũng có thể ép lấy nước, làm bánh kẹo… rất ngon.
Như vậy, bài viết trên của Lữ hành Việt Nam đã gợi ý cho bạn những món ăn vô cùng ngon và hấp dẫn của Jeju, Hàn Quốc. Với những chia sẻ của chúng tôi, bạn sẽ không còn phải băn khoăn về việc ăn gì ở Jeju nữa mà có thể có chuyến trải nghiệm ẩm thực thú vị rồi. Đặt ngay tour du lịch Jeju Hàn Quốc để tận hưởng những món ăn tuyệt vời này nhé!
>> Xem thêm: Đến thăm vườn hoa Morning Calm Hàn Quốc mà cứ ngỡ ‘Alice lạc vào xứ sở thần tiên’
Thục Anh