Đến Seoul nhất định phải ghé thăm Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc
Seoul thu hút du khách bởi sự hiện đại, hối hả của một đô thị hàng đầu với những khu phố giải trí tấp nập. Bên cạnh đó, những công trình mang ý nghĩa lịch sử văn hóa cũng tạo sức hút khác biệt. Một trong số đó là Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc. Trong bài viết này, hãy cùng Luhanhvietnam khám phá bảo tàng này nhé!
>> Xem thêm: Cung điện Changdeokgung, biểu tượng kiến trúc Nho giáo của triều đại Joseon
Tổng quan về bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc
Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc có địa chỉ trụ sở chính tại quận Yongsan, Seoul. Một chi nhánh phụ khác được mở tại Sân bay Quốc tế Incheon vào tháng 6/2021. Đây là bảo tàng quan trọng bậc nhất Hàn Quốc, lưu giữ lịch sử trăm năm của Triều Tiên.
Bảo tàng này được hợp nhất từ Bảo tàng Gia đình Hoàng gia do Vua Sunjong thành lập năm 1909 tại Bán đảo Triều Tiên và Bảo tàng Tổng hợp Chính phủ Nhật Bản được thành lập trong thời kỳ Nhật chiếm đóng Bán đảo Triều Tiên. Khi đất nước giành được độc lập năm 1945, Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc chính thức được thành lập.
Đến thời kỳ nội chiến, vị trí bảo tàng và các hiện vật được di dời đến Busan để tránh bị phá hủy do chiến tranh. Sau nội chiến, Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc được đưa về Seoul, đặt tại cung Cảnh Phúc (경복궁 Gyeongbokgung) và cung Đức Thọ (덕수궁 Deoksugung).
Trải qua nhiều lần di chuyển các địa điểm khác nhau, đến ngày 28/10/2005, bảo tàng được chuyển đến vị trí hiện tại ở tòa nhà mới xây trong Công viên gia đình Yongsan. Hiện nay, Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc đang lưu giữ khoảng 310.000 hiện vật, trưng bày 15.000 hiện vật tại 6 phòng triển lãm.
Diện tích mặt sàn bảo tàng lên tới 295,551m2, là bảo tàng lớn thứ 6 thế giới về diện tích. Nó được xây dựng bằng vật liệu chịu lực, chịu lửa, có thể chịu động đất 6.0 Richter. Ngoài khu vực trưng bày hiện vật trong nhà, nơi đây còn có các cơ sở hạ tầng khác như cửa hàng mua sắm, quán cà phê, nhà hàng và khu triển lãm ngoài trời rộng rãi.
Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc có gì?
Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc chia thành 3 khu vực chính, tương ứng với 3 tầng tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Khu vực tầng trệt là công viên, vườn cây, thác nước, bể nước và nhiều bảo tháp, lồng đèn, văn bia giá trị.
Các hiện vật được trưng bày tại 6 phòng triển lãm với tên gọi phòng Tiền sử và Cổ đại, phòng Trung đại và Cận đại, phòng hiện vật được quyên tặng, phòng Thư pháp và Hội họa, phòng Nghệ thuật Châu Á và phòng Thủ công mỹ nghệ.
Tầng 1 bảo tàng
Tầng 1 là phòng Tiền sử và Cổ đại cùng với phòng Trung đại và Cận đại. Phòng Trung đại và Cận đại trưng bày các hiện vật từ thời Tân Silla, thời Balhae, thời Goryeo và thời Joseon. Khu vực trưng bày này phân chia thành 8 phòng.
Phòng Tiền sử và Cổ đại chứa khoảng 4500 hiện vật tạo tác từ thời đồ đá cũ Paleolithic đến thời Tân la Silla thống nhất. Khu vực này lại được phân chia thành 9 phòng nhỏ, tương ứng với lịch sự hình thành các triều đại trên Bán đảo Triều Tiên gồm phòng đồ đá cũ, phòng thời kỳ đồ gốm Trất Văn, phòng thời kỳ đồ đồng, phòng Gojoseon, phòng thời đại tam quốc Triều Tiên, phòng Goguryeo, phòng Baekje, phòng Gaya và phòng Silla.
Tầng 2 bảo tàng
Tầng 2 Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc gồm phòng hiện vật được quyên tặng và phòng Thư pháp và Hội họa. Trong đó, phòng hiện vật quyên tặng gồm 800 hiện vật do các nhà sưu tập tư nhân tặng cho bảo tàng, phân chia vào 11 phòng khác nhau. Các phòng được phân chia theo tên những nhà sưu tập quyên tặng hiện vật như Lee Hong-kun, Hachiuma Tadasu, Kaneko Kazushige, Iuchi Isao, Park Young-sook…
Phòng Thư pháp và Hội họa trưng bày 890 hiện vật là các tác phẩm hội họa và điêu khắc mang tính truyền thống và văn hóa Triều Tiên. Khu vực này gồm 4 phòng là phòng hội họa, phòng thư pháp, phòng hội họa Phật giáo và phòng tình yêu.
Tầng 3 bảo tàng
Khu vực tầng 3 là phòng Nghệ thuật Châu Á và phòng thủ công mỹ nghệ. Tại phòng thủ công mỹ nghệ trưng bày khoảng 630 hiện vậy, chủ yếu là tác phẩm điêu khắc và thủ công mang tính Phật giáo Triều Tiên. Các hiện vật được trưng bày trong 5 phòng gồm phòng gốm, phòng kim khí, phòng đồ Buncheong, phòng điêu khắc Phật giáo và phòng đồ sứ.
Phòng nghệ thuật Châu Á gồm 970 hiện vật liên quan đến nghệ thuật khu vực Châu Á nói chung. Các hiện vật cũng được trưng bày trong 5 căn phòng gồm phòng Nghệ thuật Nhật Bản, phòng Nghệ thuật Trung Á, phòng Nghệ thuật Ấn Độ, phòng Nghệ thuật Trung Quốc và phòng Di tích Sinan.
Bảo tàng mở cửa tất cả các ngày trong tuần phục vụ khách tham quan, giá vé miễn phí. Tuy nhiên, vào các ngày lễ như Tết nguyên đán, Tết trung thu, Tết dương lịch… bảo tàng đóng cửa. Do đó, muốn đến tham quan bảo tàng bạn hãy căn trước thời gian nhé! Để biết thêm về các sự kiện đặc biệt được tổ chức tại bảo tàng, bạn hãy ghé thăm trang web của bảo tàng để hiểu thêm, bất kỳ khi nào có sự kiện hay những thông tin liên quan đến nơi này đều được cập nhật đầy đủ và chi tiết ở website hết.
Trên đây là toàn bộ thông tin khám phá Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc Luhanhvietnam muốn chia sẻ với các bạn. Nếu có dịp đến Seoul, bạn hãy dành thời gian đến tham quan bảo tàng này để tìm hiểu về lịch sử Hàn Quốc! Đặt ngay tour du lịch Hàn Quốc để tận hưởng không khí tuyệt vời này nhé.
>> Xem thêm: Đến đảo Cheongsando Hàn Quốc ‘sống chậm’, tung tăng check in những đồng hoa cải rợp sắc vàng
Phương Linh