Hồ Tà Đùng có gì mà bất cứ ai khi đi tour Đắk Nông đều muốn ghé thăm? Đến nơi bạn sẽ hiểu được tại sao người ta ví von nơi đây là 'vịnh Hạ Long thu nhỏ' của Tây Nguyên.
Ảnh: Đào Thị Thúy Hương
Khám phá hồ Tà Đùng là địa điểm mới toanh tại Đăk Nông được rất nhiều bạn trẻ yêu thích khung cảnh có chút thơ mộng và hùng vĩ ghé thăm rất nhiều. Nếu bạn cũng là một người yêu thích thiên nhiên hãy cùng bài viết này dẫn bạn đến những địa điểm thú vị nơi đây.
Hiện nay có rất nhiều du khách rất muốn đi khám phá hồ Tà Đùng để được ngắm vẻ đẹp được coi là “vịnh Hạ Long của Tây Nguyên”. Hồ Tà Đùng mang vẻ đẹp mà không nơi nào có được và được nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên. Với diện tích lên đến 5000ha chứa đựng 40 hòn đảo khác nhau nổi lên. Trong hồ nước là nơi sinh sống của rất nhiều động vật quý hiếm.
Với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ và nhiều loài động thực vật quý hiếm được nằm trong danh sách đỏ Việt Nam và thế giới như vượn má hung, báo hoa mai, cu li nhỏ,… đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Tà Đùng là một trong bốn vùng chim đặc hữu của Việt Nam và trong 222 vùng chim đặc hữu thế giới.
Thời điểm đi tour Đắk Nông khám phá hồ Tà Đùng vào tháng 7- tháng 11 là đẹp nhất. Bởi hồ Tà Đùng cung cấp sức nước cho thủy điện, mực nước hồ sẽ giao động vào mùa mưa mà mùa khô. Thời điểm này, mặt hồ đầy ấp nước trong veo và hệ thực vật xanh tốt. Du khách có cơ hội được tham gia nhiều hoạt động như chèo thuyền để khắm cảnh 2 bên.
Nhưng đừng vì mùa mưa mà sợ không ngao du đó đây được, những cơn mưa bất chợt thường đỗ vào chiều tối. Buổi sáng vẫn có nắng ấm áp chiếu trên mặt hồ óng ánh cùng với cảnh thơ mộng. Lúc này khung cảnh tựa như một bức tranh tuyệt đẹp có đầy đủ hồ và núi rừng.
Nơi đây vừa khai phá nên chưa có nhiều trò giải trí. Cũng vì thế mà không khí nơi đây trong vắt, tĩnh lặng vẫn giữ được vẻ đẹp của thiên nhiên núi rừng. Đã đến đây rồi thì đừng bỏ lỡ cơ hội được trải nghiệm hồ Tà Đùng trên chiếc thuyền chở mình đi khắp mặt hồ.
Thật tuyệt vời khi được tận mắt cảm nhận hết cảnh đẹp của hồ trên chiếc thuyền cùng gia đình. Luồn lách qua những khe nhỏ giữa 2 hòn đảo xanh rì, đón những cơn gió mát, ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng thì còn gì bằng.
Cắm trại qua đêm tại hồ Tà Đùng
Cắm trại qua đêm cũng là một hoạt động đáng để trải nghiệm khi khám phá hồ Tà Đùng này. Hứa hẹn có nhiều điều thú vị giữa lòng hồ. Không ồn ào tiếng còi, không khói bụi, vào ban đêm nhìn lên bầu trời đầy sao tận hưởng vẻ đẹp yên bình. Bạn có thể tổ chức hát hò, ăn uống cùng hội bạn ở đây. Khung cảnh tưởng chừng như đơn giản nhưng lại không thấy được ở lòng thành phố đô thị.
Động Chư Bluk hay còn gọi là Hang Dơi rất đáng để trải nghiệm bởi đây là một trong những hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á. Bên trong còn được chia ra hơn 100 hang động lớn nhỏ khác nhau nhờ dòng chảy của nham thạch. Mỗi hang động sẽ là một điều thú vị bất ngờ cho các lữ khách.
Càng đi sâu vào sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng bên trong và bên ngoài hang động. Dường như ánh sáng không thể chiếu tới trong hang được, thi thoảng chỉ nhìn thấy ánh sáng le lói qua những vết nứt. Điều này tạo nên vẻ đẹp ma mị, kỳ bí cho cuộc hành trình thêm hấp dẫn.
Thác Diệu Thanh
Nhắc đến khu vực Tây Nguyên không thể không nhắc đến Thác Diệu Thanh này. Là điểm đến thiên nhiên tuyệt vời với các ngọn thác nước chảy hùng vĩ. Thác to nhất lên đến 30m đổ xuống vực sâu tung bọt trắng xóa. Đi theo các lối mòn dẫn đến thác,tiếng chim ríu rít và tiếng gầm của thác rừng, vào đây hành khách cứ như lạc vào bồng lai thiên cảnh.
Chợ phiên
Nếu bạn may mắn đến đây vào cuối tuần thì hãy đến các hội chợ phiên của người dân tộc Mông. Đến đây bạn sẽ thấy rõ được các thông tục tập quán bao đời nay mà người dân vẫn giữ nét đẹp đó.
Chợ phiên có các gian hàng bán đồ truyền thống như trang phục, thổ cẩm,… Nếu bạn không chắc nên lựa trang phục nào phù hợp, hãy hỏi người dân tại đây. Họ rất mến khách và sẵn sàng tư vấn nhiệt tình.
Ngoài hồ Tà Đùng ra, khi đã đến Đắk Nông thì đừng bỏ lỡ hồ Ea Sno nhé. Đằng sau mặt hồ tĩnh lặng, khung cảnh hoang sơ như vậy có một truyền thuyết người dân đã truyền tai nhau qua các thế hệ.
Nhờ vị trí địa lý có núi, rừng, hồ đã dệt nên một khung cảnh cực kỳ thích hợp cho những buổi tụ tập, picnic. Hay đơn giản chỉ cần thư giãn quên đi hết bộn bề ngoài kia, lắng đọng lại ngắm nhìn thiên nhiên cũng rất tuyệt vời đúng không cả nhà.
Du khách đến đây có thể vào các làng người dân nơi đây sinh sống để chơi và tìm hiểu văn hóa. Người dân nơi đây rất hiếu khách, họ sẽ đãi bạn những bữa cơm truyền thống với những món ăn tươi xanh. Một trong số đó có thể kể tên như món cá lóc hồ Tà Đùng, đây là món ăn đặc sắc bạn nên thử qua một lần.
Ngoài ra còn có các món khác không kém phần hấp dẫn như cơm lam, gà sa lửa và hương vị rượu của Tây Nguyên đậm đặc núi rừng.
Qua đêm ở đâu?
Hiện nay hồ Tà Đùng vẫn chưa có nhiều khách sạn để du khách có thể lựa chọn. Nhưng khi khám phá hồ Tà Đùng điều sẽ gợi nhiều kỷ niệm nhất là những buổi dựng lều qua đêm giữa bầu trời đầy sao. Hoặc nếu bạn không muốn cắm trại ngoài trời, bạn cũng có thể thuê các homestay nhỏ để nghỉ ngơi.
Lịch trình tour tham quan hồ Tà Đùng
Để khám phá hồ Tà Đùng, du khách có thể tham khảo tour đi từ Hà Nội- Buôn Ma Thuột- Đắk Nông- Hồ Tà Đùng. Chuyến đi hãng hàng không uy tín Vietnam Airlines, du khách sẽ được trải nghiệm 4 ngày 3 đêm tại những địa điểm đẹp tuyệt vời.
Ngày 1: HÀ NỘI - BUÔN MÊ THUỘT - DAK NÔNG - HỒ TÀ ĐÙNG
Sáng: Từ lúc 4h sáng sẽ có xe và hướng dẫn viên đưa đón khởi điểm tại sân bay Hà Nội.
Chiều: Với vài tiếng đi máy bay sẽ đến Hồ Tà Đùng lúc 1h30 chiều.
Tối: 18h30 sau khi tham quan, du khách có thể nghỉ ngơi và dùng bữa tối tại khách sạn mà đoàn đã chuẩn bị trước đó. Đoàn tự do tham quan thành phố Gia Nghĩa về đêm.
Ngày 2: DAK NÔNG - BUÔN MÊ THUỘT (120KM)
Sáng: Dùng bữa sáng, về trung tâm thành phố Buôn Mê Thuột. Trên đường ghé thăm thác Dray Nur.
Trưa: Dùng bữa trưa tại nhà hàng. 14h30 Nghỉ ngơi phòng khách sạn 3 sao.
Chiều: Tham quan thành phố với Bảo tàng cafe thế giới, Buôn Ako Đhong.
Tối: 19h00 quý vị tự dùng bữa tối, nghỉ đêm tại khách sạn 3 sao.
Ngày 3: KHÁM PHÁ BUÔN MÊ THUỘT
Sáng: Tự dùng bữa sáng tại khách sạn. Tham quan hồ Lak, Buôn Jun
Chiều: Về lại trung tâm thành phố, tham quan Đá Voi Mẹ
Tối: 18h00 nghỉ ngơi và dùng bữa tối tại khách sạn. 19h00 tham dự show Cồng chiêng Tây Nguyên.
Ngày 4: BUÔN MÊ THUỘT - HÀ NỘI
Sáng: Tự dùng bữa sáng tại khách sạn. Tham quan KDL Buôn Đôn.
Chiều: Quý khách tham quan Chùa Sắc Tứ Khải Đoan, Làng cafe Trung Nguyên.
Tối: Chở hành khách ra sân bay Buôn Ma Thuột, 15h05 về Hà Nội.
Nếu bạn có ý định khám phá hồ Tà Đùng thì chần chờ gì nữa mà không vác balo lên và ngao du cùng hội bạn nào!
Nguyễn Chiên (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet