Đi Hàn Quốc tháng 3 - Gợi ý những địa điểm ngắm Hoa Anh Đào miễn phí

Thứ năm, 07/03/2019, 22:22 GMT+7

Thông thường vào tháng 3, nhiệt độ của Hàn Quốc còn khá lạnh nhưng trời đã trở nên tạnh ráo, đôi lúc lại có nắng ấm. Đến Hàn Quốc vào thời điểm này, bạn không chỉ cảm nhận được sự dễ chịu của thời tiết mà còn có cơ hội được ngắm Hoa Anh Đào. 


Hoa Anh Đào ở Hàn Quốc thường nở vào giữa tháng tháng 3 và có thể kéo dài sang đầu tháng 4. Do đó, nếu đang có kế hoạch đến xứ Kim Chi vào thời điểm này thì đừng quên “bỏ túi” những địa điểm ngắm Hoa Anh Đào đẹp ngất ngây mà lại miễn phí dưới đây nhé!


Đi Hàn Quốc tháng 3 -  những địa điểm ngắm Hoa Anh Đào miễn phí
 

Công viên Yeouido 

Công viên Yeouido nằm trên đảo Yeouido ngay giữa lòng thành phố Seoul. Với diện tích rộng lớn -  229.538 m², nơi đây là địa điểm vui chơi cuối tuần quen thuộc của người dân thành phố Seoul. 
 
Tại công viên Yeouido, vào tháng 4 hằng năm sẽ diễn ra lễ hội Hoa Anh Đào khá quy mô. Tuy nhiên, nếu bạn đi Hàn Quốc tháng 3 thì vẫn ngắm được Hoa Anh Đào. Bởi lẽ, tại đây, hoa đã bắt đầu nở từ đầu tháng 3. Bên cạnh đó, đi thời điểm này, bạn lại không phải bon chen vất vả khi mùa lễ hội.

Đến công viên Yeouido, để ngắm được Hoa Anh Đào, bạn tìm đến con đường Yunjunro ở phía sau tòa nhà Quốc Hội. Đây là nơi tập trung nhiều cây Hoa Anh Đào nhất, chúng được trồng sát nhau và kéo dài hết con đường 6km. 
 
Nếu có lịch trình du lịch không quá vội vàng, khi đã tham quan xong đường Hoa Anh Đào, các bạn có thể nán lại đôi chút ở công viên và trải nghiệm “cuộc sống của người Seoul”. Thông thường, người Seoul đến Yeouido sẽ tổ chức những buổi tiệc nhỏ hay ăn mỳ cốc hoặc đạp xe vòng quanh đảo.

Với tiết trời se lạnh nhưng khô ráo của tháng 3, việc ngắm Hoa Anh Đào tưởng chừng như đã trở nên tuyệt đẹp. Thì việc được vui chơi, ăn uống cùng gia đình và bạn bè dưới bầu trời Hàn Quốc và hít thở không khí đảo Yeouido trong lành lại càng tuyệt vời hơn. 
 
di-han-quoc-thang-3-1Con đường Yunjunro của công viên Yeouido đầy Hoa Anh Đào


Hồ Seokchon

Hồ Seokchon là hồ nhân tạo có diện tích lớn nhất Hàn Quốc. Nó nằm ở phía đông của thủ đô Seoul, bao quanh Lotte World - công viên giải trí đẳng cấp thế giới và là nơi thường xuyên diễn ra những hoạt động văn hóa lớn của đất nước.
 
Đi du lịch Hàn Quốc tháng 3 hoặc tháng 4, nếu tìm một địa điểm ngắm Hoa Anh Đào miễn phí thì đừng bỏ lỡ nơi đây. Hoa Anh Đào được trồng dày đặc xung quanh Seokchon. Khi nở, tạo thành một vùng trời sắc hồng đẹp như tranh.
 
Vì nằm bao quanh Lotte World nên sau khi ngắm thỏa thích Hoa Anh Đào, bạn có thể ghé vào đây. Hoặc xung quanh hồ có rất nhiều những quán cà phê. Bạn có thể dừng chân ở đây, nhâm nhi chút đồ uống, thưởng thức cảnh vật và nghỉ ngơi vài phút để tiếp tục cuộc hành trình khám phá xứ Kim Chi. 

 

di-han-quoc-thang-3-2Hoa Anh Đào ở hồ Seokchon bao quanh công viên giải trí Lotte World


Đại học Kyunghee

Vào tầm tháng 3, tháng 4, khi mùa Hoa Anh Đào đến, khuôn viên trường đại học Kyunghee thường nhộn nhịp hơn những ngày thường. Nơi đây là một trong những địa điểm ngắm Hoa Anh Đào yêu thích của khách du lịch và cả người dân địa phương.

Suốt con đường dẫn vào cổng chính của trường Đại học Kyunghee, Hoa Anh Đào được trồng san sát nhau. Do đó, đến mùa, khi Hoa Anh Đào nở rộ, tạo nên một con đường đẹp như tranh vẽ. Khi đến đây, bạn thực sự sẽ bị mê hoặc.

Đại học Kyunghee là một ngôi trường có khuôn viên cực kỳ rộng lớn và sang trọng. Do đó, khi đến đây ngắm Hoa Anh Đào, bạn có thể tranh thủ dạo một vòng quanh trường để tham quan. 

Ngoài con đường dẫn vào cổng chính rợp sắc Hoa Anh Đào, khuôn viên trường đại học Kyunghee còn có rất nhiều nơi để bạn có thể sống ảo. Đảm bảo chỉ cần dạo một vài phút là bạn đã có những bức hình lung linh tại đây. 

 

di-han-quoc-thang-3-3Những đóa Hoa Anh Đào bên trường đại học Kyunghee 
 

Đại học Hàn Quốc

Trong khuôn viên trường Đại học Hàn Quốc có một con đường bậc thang ngắn trồng rất nhiều Hoa Anh Đào. Vào mùa Hoa Anh Đào nở, con đường này trở nên rất lãng mạn và thường được sinh viên lựa chọn chụp hình sống ảo.

Tuy đây là địa điểm ngắm Hoa Anh Đào không nổi tiếng như 3 địa điểm trên nhưng bù lại khá vắng người nên bạn không phải bon chen nhiều. Bên cạnh đó, khi đến đây, bạn cũng có thể tham quan một trong những ngôi trường danh giá của Đại Hàn cũng như ngắm nhìn những sinh viên ở đây. 

Vì là khu vực trường đại học nên xung quanh đây có rất nhiều món ăn ngon giá rẻ như mỳ tương đen, bánh gạo cay, cơm trộn, canh xương bò,... Khi đã ngắm thỏa thích Hoa Anh Đào và có những bức hình ưng ý, bạn có thể dạo xung quanh khu vực này để tìm đồ ăn. 

 

di-han-quoc-thang-3-4Con đường Hoa Anh Đào tuyệt sắc bên trong Đại học Hàn Quốc

Như các bạn đã thấy, Hàn Quốc vào tháng 3 có thời tiết thật dịu ấm và những con đường đầy Hoa Anh Đào đẹp như tranh vẽ. Với 4 gợi ý trên đây, chúng tôi hy vọng bạn sẽ có chuyến đi Hàn Quốc vui vẻ và có những trải nghiệm đáng nhớ!

Người viết : anhctv