Kinh nghiệm đi tour du lịch Thành Đô - Lạc Sơn - Núi Nga Mi ngắm tuyết trắng phủ ngợp trời

Chủ nhật, 24/03/2019, 22:44 GMT+7
Tour du lịch sẽ đưa bạn đến tham quan thành phố Thành Đô - nơi đây được biết là địa danh thiên đường với nhiều di tích nổi tiếng hay Lạc Sơn Đại Phật uy nghi và dừng chân ngắm tuyết phủ trắng núi Nga Mi.

 

Tour du lịch Thành Đô - Lạc Sơn - Núi Nga Mi sẽ để lại ấn tượng không thể nào quên cho bạn, bởi những cảnh quan đẹp như tranh vẽ, những di tích lịch sử nhuốm màu quá khứ, đến Lạc Sơn Đại Phật còn gọi là Lăng Vân Đại Phật hay Gia Định Đại Phật, nơi có bức tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới. Sau đó đưa du khách dừng chân ở núi Nga Mi, địa danh nổi tiếng xuất hiện trong phim cổ trang Trung Quốc và check-in tuyết phủ trắng đỉnh núi tuyệt đẹp và vô cùng lãng mạn.

Di chuyển đến Thành Đô

Nếu bạn xuất hành từ Hà Nội bạn có thể đặt vé máy bay thẳng đến Thành Đô, có nhiều hãng bay trong nước có khai thác đường bay tới Thành Đô như Vietjet hay Vietnam Airline, nếu bạn săn vé càng sớm, giá sẽ càng rẻ và đặc biệt nếu có dịp hãng xả vé thì bạn có thể đặt vé khứ hồi chỉ khoảng 4 triệu không được hoàn và không hủy.

 

Lưu ý trước khi đi du lịch Thành Đô - Lạc Sơn - Nga Mi

  • Bạn cần phải đổi tiền Nhân dân tệ từ nhà, vì ở Trung Quốc họ chỉ sử dụng tiền NDT của họ, tỉ giá bạn có thể tra ở các ngân hàng để có giá sát nhất và đổi tiền không bị hớ.
  • Dân Trung Quốc chủ yếu nói tiếng Trung và gần như họ không sử dụng tiếng Anh, chính vì vậy hãy cố gắng tìm cách biểu đạt hoặc học, sử dụng ngôn ngữ của họ. Đơn giản nhất tải về điện thoại app dịch tiếng để có thể thuận tiện hơn.
  • Người Trung cũng đòi thách như dân mình vậy, nên đừng ngần ngại trả giá nhé!
  • Thời tiết khá lạnh, vì vậy hãy chuẩn bị quần áo ấm mang theo thuốc cảm cúm phòng theo.

 

Lịch trình đi tour du lịch Thành Đô - Lạc Sơn - Núi Nga Mi


Ngày 01: Hà Nội - Thành Đô

09h00 Bạn sẽ ra sân bay để bay thẳng đến Thành Đô
15h00 đến Thành Đô, các bạn sẽ bắt đầu tham quan xung quanh thành phố và tìm nơi nghỉ ngơi, dùng bữa.

Ngày 02: Thành Đô - Lạc Sơn - Nga My

Sáng sớm: Khởi hành đi Lạc Sơn, thăm quan bức tượng Lạc Sơn Đại Phật - nằm trên vách núi Thê Loan và đã UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

 

lac-son-dai-phat-tuong-phat-to-nhat-the-gioi-o-trung-quoc
Lạc Sơn Đại Phật - bức tượng 4 mặt

 

Chiều: Di chuyển đi Nga Mi Sơn là một trong Tứ đại Phật giáo danh sơn, địa thế cao chót vót. Các tín đồ phim cổ trang kiếm hiệp Trung Quốc hẳn đã rất quen thuộc với núi Nga Mi. Đây không chỉ là ngọn núi xuất hiện nhiều trong các bộ phim mà còn là điểm du lịch nổi tiếng. 

Núi Nga Mi (thường còn được gọi là Nga Mi sơn hay Đại Quang Minh sơn) là một trong 4 ngọn núi Phật giáo thiêng liêng của Trung Quốc, nằm ở phía Trung Nam tỉnh Tứ Xuyên. Ngọn núi này có độ cao 3.099 m, với đỉnh cao nhất là Vạn Phật, nằm trên ngọn núi chính có tên Kim Đỉnh. Năm 1996, ngọn núi này đã được đưa vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO.

 

nga-mi-son-1
Nga My phủ tuyết trắng trời
nga-mi-son_1
Nga My địa danh nổi tiếng của Trung Quốc

 

Nhắc đến Nga Mi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến bộ truyện Ỷ thiên Đồ long ký của nhà văn Kim Dung, mà theo đó, Nga Mi cũng là một trong một trong những môn phái của võ lâm Trung Nguyên.

Du khách sẽ được ngắm nhìn trọn vẹn núi Nga Mi đang phủ tuyết trắng nếu ghé thăm nơi đây vào thời gian ra tết đến hiện tại. Từ nóc những ngôi nhà xung quanh, cây cối cho đến bậc cầu thang, lan can đều duy nhất một màu trắng. Các cành cây, ngọn cây đều được bao phủ bởi lớp tuyết dày, giống những bông “hoa tuyết”.

Ngày 03: Nga Mi - Thành Đô

Sáng: Du khách leo núi Nga My có thể leo bộ hoặc đi cáp treo, tuy nhiên địa hình khá cao, việc leo bộ khá mất sức chính vì vậy khuyên bạn nên chọn đi cáp treo, vừa ngắm cảnh vừa giữ được sức khỏe cho hành trình.

 

nui-nga-mi
Lên đỉnh Nga My ngắm cảnh tiên bồng
chua-van-nien
Viếng ngôi chùa Vạn Niên trên đỉnh Nga My Sơn

 

Sau đó, lên cáp treo đi tới Kinh Đính là đỉnh núi cao nhất của Nga My và tham quan địa danh Phật giáo linh thiêng nơi có bức tượng Phật Bà Phổ Hiền bằng đồng, có 4 mặt.

Phía trên núi Nga Mi có ngôi chùa Vạn Niên mang đậm dấu ấn Đạo giáo. Trong khuôn viên ngôi chùa này lại chia ra gồm chùa đồng, chùa bạc và chùa vàng. Phía trước sân là bức tượng Phổ Hiền Bồ Tát cao 7,35 m, nặng 62 tấn đúc từ đồng và mạ vàng bên ngoài, được xem là bức tượng Phật cao nhất thế giới. 

Chiều: Khởi hành quay về Thành Đô

Ngày 04: Khám phá Thành Đô

Sáng: Thăm Vườn Gấu Trúc - nơi bảo tồn loài gấu trúc là bảo vật của Trung Quốc.

 

gau-truc-trung-quoc
Thăm quan vườn Gấu Trúc

 

Chiều: Quay lại trung tâm Thành Đô tham quan Ngũ Hầu Tự - Lăng mộ của Gia Cát Lượng sau đó tự do mua sắm tại phố cổ Cẩm Ly, trải nghiệm cuộc sống cực bình yên của người dân nơi đây.

Ngày 05: Thành Đô - Hà Nội

Bạn có thể đi tham quan một vài khu chợ địa phương để mua quà cho người thân, chọn món quà lưu niệm đậm chất Thành Đô như tượng hình gấu trúc, những chiếc áo, mặt dây hình gấu trúc,... hoặc biểu tượng của núi Nga My về làm kỉ niệm.

 

du-lich-thanh-do-thuoc-tinh-tu-xuyen-trung-quoc
Thành Đô về đêm lung linh cổ kính

 

Sau đó chuẩn bị để trưa xuất hành ra sân bay đáp chuyến bay về Hà Nội.

 

Món ăn nổi tiếng bạn nhất định phải nếm thử


Lẩu Tứ Xuyên là món ăn mà bạn không được bỏ lỡ khi đi tour du lịch Thành Đô - Lạc Sơn - Núi Nga Mi. Đây là món ăn nổi tiếng đình đám, mà được thưởng thức đúng điệu, ngay tại địa phương thì còn gì bằng nhỉ. Khí hậu ở đây quanh năm lạnh ẩm, chính vì vậy món lẩu của họ khá cay đó ạ!

Đồ nướng cũng chính là món khoái khẩu mà bạn có thể bắt gặp bất cứ đâu khi đi du lịch nơi đây, bạn có thể thử mấy loại côn trùng nướng hay xiên nướng: bò, gà, mực, bò cạp, dế mèn, đầu thỏ,...

Hoa quả cũng là đặc sản mà bạn khó lòng nào bỏ qua. Đặc biệt là mận cơm, màu đỏ thẫm, ruột có màu vàng với vị ngọt thanh hoặc chua nhè nhẹ, trời ơi, ngon tuyệt hảo. Và tất nhiên nhớ phải mặc cả và nhìn cân. Táo, kiwi cũng là loại hoa quả bày bán khắp nơi, tha hồ ăn bạn nhé!

Người viết : Linh Tu