Lễ hội Trai Đàn Sùng Hưng Cổ Tự là lễ hội đặc sắc ở Phú Quốc thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tham gia. Lễ hội là dịp tưởng nhớ tới những người đã mất và luôn cầu mong cho họ có một cuộc sống được an lạc. Tham gia lễ hội du khách sẽ được chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo và tìm hiểu về những nghi lễ trang trọng.
Lễ hội Trai Đàn Sùng Hưng Cổ Tự được tổ chức tại chùa Sùng Hưng, ở số 7 đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường Dương Đông, Phú Quốc. Thời gian lễ hội tổ chức vào ngày 30/7 Âm lịch hàng năm thu hút đông đảo du khách thập phương tham gia.
Sùng Hưng là ngôi chùa cổ nổi tiếng tại Phú Quốc, chùa có vị trí gần Dinh Cậu là nơi thờ tự cũng như cầu siêu cho những người đã mất. Trước đây chùa có tên gọi là Sùng Nghĩa Tự và Hưng Nhân Tự. Sau đó được người dân tu sửa và hợp chung thành Sùng Hưng. Hiện vẫn chưa xác định được chính xác thời gian thành lập của ngôi chùa này. Chùa hiện do Tỳ kheo Huệ Minh là người quản lý và trông coi.
Sùng Hưng Cổ Tự không chỉ thu hút du khách tham quan với với sự linh thiêng, mà còn bởi kiến trúc độc đáo. Đây là địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng mà bạn không nên bỏ qua khi ghé thăm đảo ngọc Phú Quốc.
Để tham gia lễ hội Trai Đàn Sùng Hưng Cổ Tự, du khách cũng nên tìm hiểu về cách di chuyển tới ngôi đền này như sau:
Di chuyển tới trung tâm thị trấn Dương Đông, sau đó đi theo tuyến đường CMT8 -> tới đường tỉnh 973 và Nguyễn Trung Trực. Tiếp theo rẽ vào đường 30/4 -> đường Trần Hưng Đạo -> đi tiếp một đoạn sẽ thấy chùa Sùng Hưng ở bên phải.
Lễ hội Trai Đàn Sùng Hưng Cổ Tự ở Phú Quốc để cầu siêu linh đối với những vong linh đã khuất nhưng không có người thờ tự. Tục thờ này có từ thời nhà Đường của Trung Quốc, sau đó được tiếp nối tới các thời vua tại Việt Nam. Đối với người dân Phú Quốc lễ hội Trai Đàn được tổ chức dành cho những người đã khuất được siêu thoát.
Vậy lễ hội Trai Đàn Sùng Hưng Cổ Tự có gì? Du khách sẽ được tìm hiểu những nghi thức đặc sắc và tham gia các hoạt động trải nghiệm tại lễ hội.
Người dân tham gia lễ hội sẽ mang theo bánh và trái cây cho buổi lễ. Lễ hội được tổ chức vào 2 ngày Âm lịch trong cuối tháng 7 với các nghi thức như:
- Thi cổ
- Thỉnh Tiêu Diện Thượng Giàn
- Công Phu
- Động Đàn
Ở khu vực sân chùa sẽ diễn ra các hoạt động lồng đèn kéo quân với đủ sắc màu rực rỡ. Bên trong đền được đốt nến để rước thần linh mang tới phước lành cho tất cả mọi người.
Tham gia lễ hội Trai Đàn du khách còn được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như:
Cùng chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo của chùa Sùng Hưng, ngôi chùa cổ được xây dựng vào cuối thế kỷ 19. Chùa có không gian rộng rãi và được chia thành nhiều khu. Đặc biệt là mái lợp ngói âm dương cùng tường gạch. Khu vực Chánh điện là nền đá cao 2m và tượng Phật.
Tham dự lễ hội Trai Đàn Sùng Hưng Cổ Tự ở Phú Quốc du khách có thể sửa soạn lễ vật và dâng hương. Đây là ngôi chùa rất linh thiêng và được nhiều du khách lựa chọn để cầu nguyện bình an, sức khỏe và tài lộc.
Sau khi tham quan và tham dự lễ hội du khách sẽ được thưởng thức những món chay đặc sắc tại chùa miễn phí. Đây đều là những món ăn do các tăng ni, phật tử dâng.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH PHÚ QUỐC KHUYẾN MÃI
>> Combo Phú Quốc 3N2Đ - Intercontinental Phú Quốc Long Beach Resort 5* + VMB Giá từ 3,990,000đ >> HCM - Phú Quốc - Câu Cá - Lặn Ngắm San Hô 3N Bay Vietjet Air Giá từ 2,990,000đ |
Dưới đây là những lưu ý mà bạn không nên bỏ qua khi tham gia lễ hội Trai Đàn Sùng Hưng:
- Chú ý ăn mặc kín đáo, lịch sự và trang nghiêm khi tham gia lễ hội.
- Có thể chuẩn bị lễ vật dâng hoặc không tùy theo thành tâm.
- Khi tham gia lễ hội không nên cười đùa, nói to.
- Không được tự ý chụp ảnh, quay phim khi chưa được phép.
Lễ hội Trai Đàn Sùng Hưng Cổ Tự trở thành nét văn hóa đặc sắc về tâm linh của người dân đảo ngọc. Vì vậy, khi du lịch Phú Quốc bạn hãy một lần ghé thăm ngôi chùa Sùng Hưng để cùng chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo và tham gia lễ hội linh thiêng.
Phương Nga (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet